Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh vào thời gian đầu dẫn đến việc dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về bản chất của ĐCSTQ, tránh xa dịch bệnh, Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu có trụ sở tại New York gần đây đã phát động chiến dịch “Kết thúc ĐCSTQ”.

Screen Shot 2020 06 26 at 3.35.45 PM
Trong tuần này, Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu phát động chiến dịch: Kết thúc ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình website)

Trên trang web “Kết thúc ĐCSTQ” (endccp.com) có đoạn viết: “Đại dịch này đã có thể tránh được nếu ĐCSTQ không nói dối. Tuy nhiên, kể từ khi chiếm được Trung Quốc, hàng trăm triệu người đã phải chịu đựng sự lừa dối và tàn bạo bất tận của đảng. “Quái vật ĐCSTQ” đã cướp bóc vùng đất cổ xưa Trung Hoa, và bây giờ khủng bố của nó đang lan ra toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi người. Giờ là lúc tất cả mọi người cự tuyệt Trung Cộng ác ma và kết thúc ĐCSTQ.”

Ngày 26/6, Chủ tịch Trung tâm hỗ trợ thoái ĐCSTQ toàn cầu, bà Dịch Dung đã chia sẻ với phóng viên Epoch Times về mục đích của chiến dịch phát động ký tên này: “ĐCSTQ muốn bành trướng thế giới, phương Tây đang bị ĐCSTQ thâm nhập. Bởi vì rất nhiều người im lặng trước tà ác chưa từng có trong lịch sử này, coi nhẹ nó quá lâu mà phải nhận lấy những thảm họa tàn khốc.”

“Chúng tôi muốn khơi dậy công lý và lương tâm trong trái tim của mọi người, để họ nhận ra sự xấu xa của ĐCSTQ, đồng thời, cho họ thấy cơ hội để lựa chọn.”

“Tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới từ trái tim mình kêu gọi kết thúc chế độ ĐCSTQ đều sẽ được Thần chăm sóc và cứu giúp vượt qua thảm họa đại dịch này.”

Bà Dịch Dung nói rằng, những người Trung Quốc đã gia nhập ĐCSTQ, đoàn thanh niên và đội thiếu niên ĐCSTQ đều cần phải tuyên bố thoái xuất khỏi những tổ chức này trên trang web thoái đảng hoặc thông qua tình nguyện viên hỗ trợ. Những người Tây phương cũng cần hiểu sự thật và bản chất xấu xa của ĐCSTQ tà ác mới có thể tránh khỏi nguy hiểm.

Bà Dịch Dung cho biết chiến dịch phát động ký tên chỉ vừa mới bắt đầu được vài ngày nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các giới ủng hộ chính nghĩa. “Chúng tôi nhận thấy rằng thế giới đang mong chờ sự kết thúc của ĐCSTQ.”

AAA02
Ngày 25/6, người dân New York ký tên vào đơn ủng hộ “Kết thúc ĐCSTQ”. (Ảnh: The Epoch Times)
AAA01
Ngày 25/6, người dân New York ký tên vào đơn ủng hộ “Kết thúc ĐCSTQ”. (Ảnh: The Epoch Times)

Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu đã liệt kê các tội ác chủ yếu của ĐCSTQ trên trang https://endccp.com/, bao gồm cả việc che giấu khiến dịch bệnh lan rộng toàn cầu; hủy hoại quyền tự trị của Hồng Kông, đàn áp nhân dân trong nước và âm mưu bành trướng toàn cầu…

1.Virus Trung Cộng (Virus corona mới)

ĐCSTQ lừa dối coi thường sinh mạng con người.

Từ “có thể phòng ngừa và kiểm soát” đến “lây nhiễm từ người sang người”… bộ máy tuyên truyền của đảng trì hoãn đến vài tháng. Mãi đến tháng 1/2020, ĐCSTQ đành phải thừa nhận dịch đã trở nên nghiêm trọng, nhưng đã quá muộn, virus đã gây nên thảm họa đại dịch toàn cầu.

Phong tỏa quy mô lớn

Các biện pháp cách ly mang tính cưỡng chế, ép buộc đã gây nên vô số thảm kịch: có nhiều người bị bắt phải đến các trung tâm cách ly với điều kiện y tế tệ hại, có những người bị nhiễm bệnh tại nhà nhưng bị giam cầm cho đến chết sau cánh cửa đã bị cảnh sát hàn chặt. Người Trung Quốc đau đớn tự hỏi: rốt cuộc họ là nạn nhân của ai? Virus nguy hiểm hơn hay ĐCSTQ nguy hiểm hơn?

Đại dịch toàn cầu

Tính đến ngày 13/6, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 7 triệu ca nhiễm và hơn 400.000 ca tử vong do nhiễm virus ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ không lừa dối, tất cả những mất mát đau thương này đã có thể tránh được. Đợt bùng phát lần hai vẫn chưa đến. ĐCSTQ sẽ ngừng nói dối? Hay chúng ta nên ngừng tin vào ĐCSTQ?

Đợt bùng phát dịch lần hai đã đến Bắc Kinh?

Giờ đây, Bắc Kinh đang trong tình trạng hỗn loạn vì dịch bệnh, hàng trăm ngàn người phải tham gia xét nghiệm, hàng ngàn khu cộng đồng bị phong tỏa, Bắc Kinh đang dần trở thành một Vũ Hán khác. Tuy nhiên, các nhà báo độc lập và người tố giác bị đàn áp và bịt miệng, ĐCSTQ muốn đảm bảo rằng thế giới bên ngoài sẽ không hay biết tình hình thực tế.

2. Hồng Kông

Phá hủy “một quốc gia, hai chế độ”

ĐCSTQ tìm cách thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, nghiêm cấm “Phản quốc, chia rẽ đất nước, kích động nổi loạn và lật đổ quốc gia”. Nếu luật được thông qua, Hồng Kông sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Nhưng người dân Hồng Kông chưa bao giờ bỏ cuộc, họ không muốn vuột mất tự do. Nhiều năm qua, họ đã dũng cảm và kiên trì kháng nghị ôn hòa, chống lại âm mưu của ĐCSTQ.

Đạo luật dẫn độ

Nếu dự luật được thông qua, ĐCSTQ có thể bắt giữ bất kỳ nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông nào mà họ muốn bắt.

3. Thâm nhập toàn cầu

 “Một vành đai, một con đường”

Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” năm 2013 của ĐCSTQ đã thuyết phục được 68 quốc gia cùng tham gia. Mục đích của ĐCSTQ là thông qua dự án này để lôi kéo các quốc gia lún sâu vào các khoản nợ khổng lồ, từ đó cướp bóc tài nguyên của các quốc gia này và định hình lại trật tự thế giới.

Huawei và 5G

5G không chỉ là băng thông rộng mạng di động tốc độ cực cao. Nếu Huawei trở thành nhà cung cấp mạng 5G, họ sẽ mở lối “cửa sau” để ĐCSTQ dễ dàng kiểm soát các hoạt động trực tuyến; việc tích hợp vào các thiết bị gia dụng, hệ thống an ninh, thiết bị theo dõi sức khỏe, khóa cửa, xe hơi, thiết bị đeo…thậm chí còn có thể giám sát các hoạt động trong cuộc sống của mọi người.

Viện Khổng Tử

Viện Khổng Tử lập ra khắp nơi trên thế giới, không phải để truyền bá văn hóa truyền thống Trung Hoa, mà là núp bóng dạy tiếng Trung để tuyên truyền văn hóa ĐCSTQ ra nước ngoài, từng bước thâm nhập vào thế giới. Để phục vụ cho mục đích của mình, đến năm 2019, ĐCSTQ đã thành lập 530 Viện Khổng Tử ở hàng chục quốc gia và khu vực trên sáu lục địa.

Kế hoạch ngàn nhân tài (Thiên nhân kế hoạch)

“Kế hoạch ngàn nhân tài” của ĐCSTQ công nhận và tuyển dụng các chuyên gia quốc tế hàng đầu về nghiên cứu khoa học, đổi mới kinh doanh, thực chất là kế hoạch thu hút và khuyến khích các học giả ở nước ngoài tham gia vào hoạt động gián điệp kinh tế và trộm cắp tài sản trí tuệ.

4. Đàn áp tôn giáo

Đàn áp Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là một phương pháp luyện tập ôn hòa dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, mang lại nhiều lợi ích về tinh thần và sức khỏe. Trước năm 1999, tại Trung Quốc từng có hơn 100 triệu người thực hành. Mối lo sợ dân chúng hoan nghênh Pháp Luân Công, “đe dọa” đến quyền lực lãnh đạo, nhà độc tài Giang Trạch Dân đã từng tuyên bố tiêu diệt sạch trong vòng ba tháng. Hàng triệu người tập Pháp Luân Công bị bắt cóc, tra tấn, sát hại, bị mổ cướp nội tạng. Cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Cưỡng chế mổ cướp nội tạng sống

Ước tính từ năm 2000, ĐCSTQ đã thực hiện hơn một triệu ca mổ ghép tạng. Nguồn tạng chủ yếu mổ cướp từ người tập Pháp Luân Công, các nhà bất đồng chính trị và những người dân khác.

Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

VÌ SAO 70 TRIỆU NGƯỜI TRUNG QUỐC TẬP PHÁP LUÂN CÔNG THẬP NIÊN 1990?——–Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Hoa Đại Lục, đi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán và nói về Pháp Luân Công. Bấy giờ, cứ 20 người Trung Quốc thì 1 người tập môn khí công này. Tuy vậy, điểm đặc biệt là Pháp Luân Công chỉ mới xuất hiện công khai vào năm 1992. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng người Trung Quốc say mê tập luyện Pháp Luân Công? Bài viết dưới đây có thể làm rõ phần nào vấn đề ấy.Kênh Podcast của Trí thức VN đã có trên nền tảng Apple Podcast, Spotify và nhiều nền tảng Podcast phổ biến khác.

Posted by Trí thức Việt Nam on Wednesday, June 24, 2020

Tuyên truyền vô thần luận, bức hại tôn giáo

Trong suốt thời gian thống trị, ĐCSTQ đã phá hủy và kiểm soát vô số tu viện, chùa chiền, đền thờ…, bắt giữ và bức hại các tín đồ của các tôn giáo bao gồm Kitô hữu, Công giáo, Hồi giáo và Phật giáo.

5. Chế độ chuyên chế khủng bố và máu tươi

“Đại Cách mạng Văn hóa”

Cuộc vận động chính trị  kéo dài 10 năm (từ 1966 – 1976) đã giết hại hàng triệu người, gieo tang tóc cho hàng trăm triệu người liên quan. “Cách mạng Văn hóa” không chỉ tàn phá giết hại nhiều sinh mạng, nó còn phá hoại các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, xé nát linh hồn của quốc gia và phá hủy nền văn minh huy hoàng năm nghìn năm.

Chính sách một con

ĐCSTQ kiểm soát tất cả các khía cạnh cuộc sống của người dân Trung Quốc bao gồm cả sinh đẻ. Chính sách một con đã cướp lấy quyền sống, quyền được sinh ra của hơn 400 triệu đứa trẻ. Nói cách khác, những số phận này đã bị giết trước khi kịp chào đời.

Thảm sát Thiên An Môn năm 1989

Ai có thể quên được những năm 80 tươi đẹp, sinh viên Trung Quốc hân hoan đón làn gió mới cởi mở từ phương Tây. Tầng lớp trẻ đã kỳ vọng ĐCSTQ ngày một cởi mở, ít tham nhũng, với lòng nhiệt thành góp ý đóng góp cho nền dân chủ, hàng ngàn các sinh viên giương cao biểu ngữ tại Thiên An Môn, nhưng họ đâu biết lại được chào đón bởi quân đội, xe tăng. Hàng chục ngàn sinh viên đã bị nghiền nát bởi xe tăng, bị xả súng vào người, chấm dứt giấc mơ non trẻ của nền dân chủ Trung Quốc.

6. Thức tỉnh và hy vọng

Người Trung Quốc đang thức tỉnh trước sự dối trá của ĐCSTQ. Kể từ khi cuốn Chín bài bình luận về ĐCSTQ” của thời báo Epoch Times được xuất bản năm 2004, tính đến ngày 26/6/2020, đã có hơn 358 TRIỆU người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên mỗi ngày.

Kết thúc ĐCSTQ

Đã đến lúc chúng ta cần cùng nhau lên tiếng, tham gia ký tên “kết thúc ĐCSTQ”. Không có ĐCSTQ, thế giới sẽ trở nên càng tốt đẹp!

Link website: https://endccp.com/

Thiên Thanh

Xem thêm Video: Phương pháp ‘tu luyện’ “tự nghĩ ra” của các bị cáo vụ án ở Bình Dương là gì?

Xem thêm: