Ngày 2/11, tay vợt nữ nổi tiếng Trung Quốc Bành Soái đăng Weibo kể về mối quan hệ bất chính với cựu Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ năm nay 75 tuổi. Hiện thông tin này đã bị chặn hoàn toàn trên mạng internet Trung Quốc. Các bê bối liên quan đến ông Trương một lần nữa được lan truyền trên mạng hải ngoại. 

Screen Shot 2021 11 06 at 11.38.56 AM 1
Cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và tay vợt nữ nổi tiếng Bành Soái (Ảnh ghép)

Theo Bloomberg đưa tin, phóng viên của tờ báo này vào ngày 3/11 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nêu câu hỏi liên quan đến việc của Bành Soái, hỏi rằng phía Trung Quốc nhìn nhận thế nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nghe xong câu hỏi dường như có phần lúng túng, trả lời rằng “chưa từng nghe thấy chuyện này, hơn nữa đây cũng không phải là vấn đề ngoại giao”.

Sự kiện Bành Soái hiện đang lên men trên mạng ở Trung Quốc Đại Lục. Có lẽ do ảnh hưởng của nó, nên trang mạng xã hội nổi tiếng Trung Quốc như Douban đã xóa tất cả các đoạn giới thiệu, bình luận và các nội dung liên quan đến bộ phim Hàn Quốc “Thủ tướng và tôi” vì cái tên này gợi liên tưởng đến vụ việc của ông Trương Cao Lệ.

Ông Trương từng giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại Quảng Đông, Sơn Đông, Thiên Tân, v.v; từng nhậm chức Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư thị ủy Thâm Quyến, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư thị ủy Thiên Tân; tháng 10/2012, nhậm chức thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, đứng cuối cùng trong số 7 thường ủy; năm 2013 giữ chức Phó thủ tướng Quốc vụ viện, đứng đầu trong các phó thủ tướng; sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm thì nghỉ hưu. Ông được coi là người thuộc phe phái của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. 

Trương Cao Lệ nói nhân vật thần thoại là “đồng chí tốt”

Sau khi tay vợt Bành Soái phơi bày bê bối tình dục của ông Trương Cao lệ, nhà kinh tế học người Hoa nổi tiếng ở hải ngoại là bà Hà Thanh Liên đã tweet một chuyện cười về ông:

“Còn nhớ năm xưa khi xem kịch nói “Câu chuyện Thâm Quyến”, mở màn có cảnh Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, Trương Cao Lệ hỏi: “Khoa Phụ là ai? Đại biểu cho điều gì? Bộ trưởng Tuyên truyền Đinh Ấu Quân chỉ đành trả lời: ‘Khoa Phụ đại biểu cho tinh thần nỗ lực hết sức của Thâm Quyến.’ Trương Cao Lệ gật đầu khen: ‘Khoa Phụ là đồng chí tốt, cần hiệu triệu mọi người học tập ông ấy’.” “Lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phóng viên ngồi ở hàng ghế thứ ba, mỗi một câu một chữ đều nghe vào tai một cách rõ ràng – không chỉ có một người nghe thấy.” “Việc này đã bị giới báo chí Thâm Quyến truyền tai nhau làm chuyện cười.”

(Ghi chú: Khoa Phụ (夸父) là một người khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc, người mong muốn chiếm được Mặt Trời.)

Bà Hà Thanh Liên từng làm phó chủ nhiệm Phòng chuyên đề của “Báo pháp chế Thâm Quyến”. Năm 2000, trong thời gian ông Trương Cao Lệ nhậm chức Bí thư thị ủy Thâm Quyến, bà Hà đã công bố cuốn sách “Bẫy hiện đại hóa – Vấn đề Kinh tế Xã hội Trung Quốc đương đại”. Cuốn sách này đã gây được tiếng vang mạnh mẽ trong các giới, cơ quan tuyên truyền đã ra lệnh “âm thầm ngăn chặn” đối với bà Hà, khi truyền đạt không có văn kiện, hơn nữa không cho phép phóng viên tham gia họp báo ghi âm và ghi chép. 

Sau đó, bà Hà Thanh Liên bị điều chuyển chức vụ mà không có lý do, không cho phép công bố bất cứ bài viết nào. Sau khi bị giám sát 24/24 trong 1 năm rưỡi, trước áp lực, bà Hà đã buộc phải đến Mỹ vào năm 2001. 

Bà tiết lộ ông Trương Cao Lệ có rất nhiều điều kiêng kỵ trong thời gian làm lãnh đạo Thâm Quyến. Mặt của ông một bên to một bên nhỏ, cho nên truyền thông chỉ có thể chụp cho ông từ ở một góc độ, nếu phóng viên chụp ở một góc độ khác, nếu hình ảnh thấy trên mặt báo, thì hôm sau thư ký của ông có thể sẽ mắng như tát nước vào tổng biên tập của toà soạn.

Năm 2012, sau khi danh sách thường ủy Bộ Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ được công bố, bà Hà cũng từng phơi bày nội tình ông Trương Cao Lệ từng du học Bắc Hàn. 

Bà Hà Thanh Liên đăng tweet nói: “Tôi đã tra lại, lý lịch của ông Trương Cao Lệ hiện tại chỉ viết ông học Đại học Hạ Môn, không viết ông được đào tạo ngắn hạn tại Đại học Kim Nhật Thành (tương đương với nghiên cứu sinh 2 năm). Về điểm này, khi đó tại Thâm Quyến có thể là chuyện cười trong dư luận, cho rằng nguồn gốc của việc ông ta là người bảo thủ. Tuy nhiên, trong trình độ học vấn của ông Trương Đức Giang vẫn viết ông học Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, do đó việc ông Trương Cao Lệ xóa đoạn này cho thấy ông chưa tốt nghiệp đại học.”

Vậy nên, trong dư luận Trung Quốc lan truyền câu nói rằng: Trương Cao lệ có liên quan đến “người Cao Ly” (người Cao Ly thường là chỉ người Triều Tiên, chữ Lệ trong tiếng Trung đọc đồng âm với chữ Ly trong Cao Ly).

Truyền thông Hồng Kông: Trương Cao Lệ dựa vào “nịnh hót bợ đỡ để leo lên cao”

Ông Trương Cao Lệ ban đầu nổi lên ở Mậu Danh tỉnh Quảng Đông, sau khi vào Công ty xăng dầu Mậu Danh thuộc “bang dầu khí” của Tăng Khánh Hồng (phe phái Giang Trạch Dân). Khi đó, ông Trương 31 tuổi, được bổ nhiệm làm bí thư chi bộ đảng một nhà máy lọc dầu Mậu Danh; về sau thăng chức làm trưởng phòng, phó giám đốc, tổng giám đốc; 39 tuổi nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kinh tế tỉnh Quảng Đông, 42 tuổi nhậm chức phó tỉnh trưởng Quảng Đông, là một trong những quan chức cấp cao trẻ tuổi nhất Quảng Đông khi đó; sau đó liên tiếp thăng tiến trên con đường làm quan.

Năm 1997, ông được điều chuyển làm Bí thư thị ủy Thâm Quyến. Được sự giới thiệu của tâm phúc của Giang Trạch Dân khi đó là Phó Bí thư thị ủy Thâm Quyến Hoàng Lệ Mãn, ông Trương đã bắt đầu bước lên con đường cao tốc trong quan trường.

Trong thời gian ông Trương nhậm chức Bí thư thị ủy Thâm Quyến, ông Giang Trạch Dân từng nhiều lần xuống miền nam thị sát. Tháng 2/2000, ông Giang đến Quảng Đông thị sát và phát biểu cái gọi là “ba đại diện” tại thành phố Mậu Danh ông Trương Cao Lệ từng nhậm chức. Năm 2001, ông Trương lập tức được điều chuyển nhậm chức tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông.

Theo Apple Daily đưa tin, năm 2006, ông Giang Trạch Dân (đã nghỉ hưu) muốn lên núi Thái Sơn, đương nhiệm Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông khi đó là Trương Cao Lệ đã không màng đến thời điểm nghỉ lễ 1/5, ra lệnh phong tỏa Thái Sơn 2 ngày, đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương và quan chức “xếp hàng chào đón”, yêu cầu cấp dưới gọi Giang là “lãnh tụ đáng kính đáng mến nhất của toàn đảng, toàn quân và nhân dân toàn quốc”, còn đặc biệt bố trí kiệu 8 người để khiêng Giang lên núi. Bản thân ông Trương còn theo sát ông Giang phía sau, ông Giang giống như hoàng đế thời cổ đại đi tuần. 

Năm sau, ông Trương Cao lệ được điều chuyển làm Bí thư thị ủy Thiên Tân, và vào Bộ Chính trị, cho đến Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ thì vào Ban thường ủy Bộ Chính trị.

id13349930 p8941611a486936548 e1635924681799
Ông Giang Trạch Dân (trái), ông Trương Cao Lệ (phải). (Ảnh từ internet)

Trương Cao Lệ bị cáo buộc liên quan đến nhiều đại án ở Thiên Tân

Theo Tăng Lượng (hóa danh), nạn nhân của đại án lừa đảo quỹ đầu tư lên đến trăm tỷ nhân dân tệ, tiết lộ với Epoch Times rằng ông Trương Cao Lệ có liên quan đến vụ đại án tại Thiên Tân này. Toàn bộ nội dung lừa đảo trong đại án lừa đảo quỹ đầu tư này thực tế là tầng lãnh đạo ĐCSTQ lên kế hoạch. Ông Trương trong thời gian nhậm chức ở Thâm Quyến đã từng trợ giúp con trai ông Giang Trạch Dân chuyển tiền ra nước ngoài. 

Sự kiện lừa đảo quỹ đầu tư Thiên Tân từ năm 2010 đến đầu năm 2012, có hàng chục công tư đã bị điều tra niêm phong, dẫn đến thảm kịch cho hàng mấy chục ngàn gia đình. Các nơi ở Trung Quốc liên tiếp có người đến Thiên Tân khiếu nại, báo án, thậm chí còn dùng đến khẩu hiệu “Trương Cao Lệ trả tiền!”. 

Năm 2015, cảng Thiên Tân xảy ra vụ nổ lớn, dư luận bên ngoài cũng cho rằng ông Trương khi đó đang làm lãnh đạo Thiên Tân, cần chịu trách nhiệm cho vụ nổ này. 

Ngày 22/8/2015, nhà bình luận quân sự Hoàng Đông tại Ma Cao có bình luận trên tờ Đông phương Nhật Báo rằng vụ nổ ở Thiên Tân có mối liên hệ quan trọng đến quy hoạch Tân khu Tân Hải ở Thiên Tân. Lãnh đạo cấp cao đã bật đèn xanh như cựu Bí thư thị ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ liệu có liên quan?

Khi đó, tờ Apple Daily đăng bài bình luận cho rằng vụ nổ ở Thiên Tân này chắc chắn có liên quan đến vị thường ủy đương nhiệm từng là lãnh đạo Thiên Tân, hiện chủ quản quy hoạch nhất thể hóa vùng đô thị Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc”.

Ngày 18/8/2015, Cục trưởng Tổng Cục giám sát An ninh Quốc gia Trung Quốc Dương Đống Lương bị thông báo điều tra. Tờ Nam Hoa Tảo Báo (SCMP) tại Hồng Kông đưa tin ngày 21/8/2015 cho biết, ông Trương Cao Lệ và Dương Đống Lương cùng nhậm chức ở Thiên Tân cùng thời kỳ, đúng thời điểm các dự án quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí mở rộng không ngừng tại thành phố này đang được thúc đẩy thực hiện.

Hàng loạt các vụ án đa cấp “Thiên Sư Thiên Tân” từng gây ồn ào nhiều năm trước, cơ quan chức năng báo cáo các vụ án liên quan đến bắt giữ người phi pháp, cố ý gây thương tích, cướp giật, sơ suất dẫn đến chết người, cố ý giết người, v.v, tổng cộng có 155 người tử vong. 

Tập đoàn Thiên Sư được gọi là ‘gã khổng lồ’ về sản phẩm sức khỏe tại Trung Quốc, người sáng lập tập đoàn này là Lý Kim Nguyên đã được chính quyền mạnh tay nâng đỡ trong thời kỳ ông Trương Cao Lệ nắm quyền ở Thiên Tân.

Chiều ngày 21/8/2008, Bí thư thị ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ thị sát Tập đoàn Thiên Sư, đánh giá cao và khen ngợi “thành tích” mà tập đoàn này đạt được trong mười mấy năm phát qua. Đồng thời ông cũng bày tỏ “Dự án khu công nghiệp quốc tế sản phẩm sức khỏe Thiên Sư là hình mẫu của ưu thế phát triển mới, đứng ở khởi điểm cao, nắm bắt được cao điểm và đạt được trình độ cao của kinh tế Thiên Tân”.

Gia đình Trương Cao Lệ  và “Hồ sơ Panama”

Ngày 17/3/2013, Tân Hoa Xã đăng bài viết giới thiệu về 4 tân Phó thủ tướng và 5 ủy viên Quốc vụ viện, lần đầu tiên tiết lộ về tình hình gia đình Phó thủ tướng thường trực Trương Cao Lệ.

Bài viết tiết lộ, gia đình ông Trương Cao Lệ có 3 người, người vợ Khang Khiết của ông cũng là đồng nghiệp quen biết khi làm việc tại công ty xăng dầu Mậu Danh, và sắp nghỉ hưu. Con trai của ông sau khi tốt nghiệp trường quân sự, được bố trí làm việc ở đơn vị cơ sở trong quân đội, hiện là cán bộ phó đại đội. Tuy nhiên, bài viết không tiết lộ tên của con trai ông Trương Cao Lệ.

Tờ Đại Công Báo tại Hồng Kông, một tờ báo thân Bắc Kinh, vào ngày 27/12/2012 có trích dẫn lời một bạn học của ông Trương Cao Lệ, tiết lộ ông Trương có một con gái nuôi, là người anh họ để cho ông nhận làm con gái.

Apple Daily tại Hồng Kông từng đưa tin, chồng của Trương Hiểu Yến (con gái ông Trương Cao Lệ) là Lý Thánh Bát – con trai của ông Lý Hiến Nghĩa (ủy viên Chính hiệp toàn quốc khu vực Hồng Kông, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tín nghĩa).

Nhờ mối quan hệ với ông Trương Cao Lệ, cha con Lý Hiến Nghĩa đã dấn thân vào bất động sản và chứng khoán tại Thâm Quyến, và phát đại tài; năm 2007 – 2012, thời điểm ông Trương làm Bí thư thị ủy Thiên Tân, Lý Thánh Bát trở thành “cá sấu ẩn hình” hoạt động sôi nổi trong giới chính trị – kinh doanh tại Thiên Tân. 

Trong sự kiện “Hồ sơ Panama” được phơi bày tháng 4/2016, con rể của ông Trương Cao Lệ là Lý Thánh Bát bị phơi bày có 3 công ty ở nước ngoài, và có thân phận Hồng Kông. 

Nhà báo Alexa Olesen thuộc Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế từng báo cáo, Lý Thánh Bát, con rể của đương nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị Trương Cao Lệ, là cổ đông của 3 công ty đăng ký ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Ba công ty này lần lượt là: Công ty quản lý vốn Zennon, Sino Reliance Networks Corporation và Công ty TNHH đầu tư Glory Top.

“Hồ sơ Panama” cho thấy, Lý Thánh Bát từng thông qua công ty mạng Tín nghĩa (Xinyi Network (Hong Kong)) để nắm giữ cổ phần của công ty Changxin Huaxia Network. Vào năm 2001, Xinyi Network (Hong Kong) cùng công ty TNHH Zhicaibao Development, tổ hợp thành công ty khoa học công nghệ mạng  là Công ty TNHH Huixing System.

Lý Thánh Bát từng làm chủ tịch hội đồng quản trị 3 công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Trong đó có một công ty báo cáo địa chỉ cư trú ở Palm Springs (Hồng Kông).

Ngày 4/5/2016, tờ Minh Báo tại Hồng Kông đưa tin, phóng viên của tờ báo này đã đến thăm nơi ở của vợ chồng Trương Hiểu Yến (con gái Trương Cao Lệ) và chồng Lý Thánh Bát ở Palm Springs tại Nguyên Lãng – Hồng Kông. Đối với thân phận Hồng Kông của họ, Trương Hiểu Yến nói rằng “những điều này tôi không thể trả lời bạn”

Theo báo cáo, tài liệu của Phòng đăng ký đất đai cho thấy, gia đình Lý Hiền Nghĩa (bố của Lý Thánh Bát) cũng hoạt động sôi nổi trên thị trường nhà ở, có ít nhất 21 bất động sản, còn chi 127 triệu đô la Hồng Kông để mua 16 bất động sản ở Palm Springs và Royal Palms ở Nguyên Lãng (Yuen Long, Hồng Kông). Trương Hiểu Yến và các thành viên gia đình nắm giữ 2 công ty, trong đó có một công ty nắm giữ một tòa nhà ở trung tâm Mong Kok, Hồng Kông. 

Trương Cao Lệ thừa nhận Giang Trạch Dân là đầu sỏ tội ác mổ sống cướp nội tạng

Năm 2015, đương nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ từng nói trong một cuộc gọi điện thoại điều tra quốc tế, thừa nhận Giang Trạch Dân là người số 1 ra lệnh thực thi mổ cướp nội tạng.

Ngày 5/7/2021, ông Uông Chí Viễn của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” tiết lộ với Epoch Times rằng thời điểm nói chuyện qua điện thoại với ông Trương Cao Lệ là ngày 24/6/2015. Khi đó, ông Trương là Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ kiêm Phó thủ tướng Quốc vụ viện, đang có chuyến thăm chính thức đến Kazakhstan.

Ông Uông Chí Viễn đã tiết lộ toàn bộ nội dung nói chuyện qua điện thoại. (Chi tiết xem tại đây).

Nội tình cuộc điện thoại cho thấy Giang Trạch Dân là thủ phạm mổ cướp nội tạng

Số lượng lớn cấp dưới của Trương Cao Lệ bị điều tra liên quan đến tham ô hủ bại

Tháng 9/2016, quyền Bí thư thị ủy Thiên Tân kiêm Thị trưởng Thiên Tân – Hoàng Hưng Quốc “ngã ngựa”.

Trước Hoàng Hưng Quốc, phó thị trưởng Thiên Tân Doãn Hải Lâm “ngã ngựa”, cũng là người được Trương Cao Lệ liên tiếp đề bạt lên chức vụ cao từ một chức phó Cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố Thiên Tân, cuối cùng được làm Phó thị trưởng Thiên Tân. Trước đó, vào ngày 28/7/2014, trong thời gian Trương Cao Lệ nắm quyền ở Thiên Tân, nguyên Chủ tịch Tập đoàn đầu tư đô thị Thiên Tân, cựu Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi Mã Bạch Ngọc “ngã ngựa”.

Trong quan trường tỉnh Sơn Đông, hai thư ký của Trương Cao Lệ, trước đây là Vương Mẫn và Nhan Thế Nguyên, một người “ngã ngựa” còn một người bị giáng chức.

Cấp dưới của Trương Cao Lệ đã “ngã ngựa” trước đây còn có Cục trưởng Cục Giám sát quản lý an toàn sản xuất quốc gia Trung Quốc, cựu Phó thị trưởng Thiên Tân Dương Đống Lương; ủy viên thị ủy Thiên Tân, cựu Bí thư quận ủy Hồng Kiều – Trương Tuyền Phân; nguyên Chủ nhiệm Thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thiên Tân Trương Gia Tinh; nguyên Bí thư đảng bộ Khu thương mại Trung tâm Tân khu Tân Hải, kiêm phó chủ nhiệm Vương Chính Sơn; Bí thư đảng ủy Cục quản lý Quy hoạch và Tài nguyên đất đai Tân khu Tân Hải, kiêm phó Cục trưởng Bành Bác, v.v.

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: