Sau thông tin Đại học Hupan do ông chủ tập đoàn Alibaba là Jack Ma (Mã Vân) sáng lập bị đình chỉ tuyển sinh, vào ngày 16/5 vừa qua, tại trụ sở trường ở vịnh Vu Hồ thuộc Tây Hồ – Hàng Châu tỉnh Chiết Giang cũng xuất hiện cảnh nhân viên làm việc xóa chữ khắc “Đại học Hupan”.

p2936681a288039647
Cảnh nhân viên làm việc xóa chữ khắc “Đại học Hupan” ở trụ sở tại vịnh Vu Hồ thuộc Tây Hồ – Hàng Châu tỉnh Chiết Giang (Nguồn: Weibo).

Cảnh tượng nêu trên được lan truyền rộng rãi trên internet vào ngày 16/5. Video cho thấy có nhân viên làm việc phá bỏ 4 chữ khắc trên đá “Đại học Hupan”.

Đại học Hupan được đồng sáng lập vào năm 2015 bởi 9 doanh nhân, trong đó Jack Ma nhậm chức Hiệu trưởng. Hai chữ “Hupan” (nghĩa là bên hồ), xuất phát từ vườn hoa bên hồ ở Hàng Châu, nơi Jack Ma bắt đầu khởi nghiệp. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Hupan rất hạn chế, mỗi kỳ tuyển sinh chỉ nhận khoảng 40 người và yêu cầu người học phải có hơn 3 năm kinh nghiệm khởi nghiệp.

Ngày 26/1/2015, Đại học Hupan đã phỏng vấn đợt đầu tiên gồm 50 học viên trong số 150 người nộp đơn. Từ đó, số lượng hồ sơ đăng ký tăng mạnh hàng năm, đến đợt 3 năm 2017 đã vượt 1000 hồ sơ đăng ký, đến năm 2018 đã có trên 4000 hồ sơ đăng ký, dù vậy số lượng tuyển vào không thay đổi.  

Theo lý tưởng mà Jack Ma đặt ra thì Đại học Hupan không phải để đào tạo doanh nhân khởi nghiệp, mà tập trung vào cách làm thế nào để có thể tồn tại bền vững.

Nhưng tháng Tư năm nay, tờ Financial Times của Anh dẫn một nguồn tin cho biết chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cấm Đại học Hupan tuyển sinh. Sau khi Đại học Hupan bị buộc ngừng tuyển sinh, đã xuất hiện nhiều tiếng nói phê bình cáo buộc mục đích Jack Ma mở Đại học Hupan để lôi kéo những người nổi tiếng cũng như giới quan chức có quyền lực, gây những vấn đề thao túng trong xã hội nên nhà nước phải xử lý.

Thông tin cũng dẫn lời người quen thuộc với tình hình của Đại học Hupan nói rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép những người như Jack Ma sử dụng Đại học như một công cụ để thu hút tín đồ sùng bái và mở rộng quyền lực cá nhân.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, khi cơ quan quản lý Trung Quốc đột ngột dừng kế hoạch IPO của Ant Group, thì những động thái của người đứng đầu Jack Ma cũng trở nên lặng lẽ. Tháng Tư năm nay, Alibaba của Jack Ma đã bị cơ quan quản lý Trung Quốc phạt mức kỷ lục 18,2 tỷ nhân dân tệ. Về vấn đề này, Alibaba bày tỏ rằng họ “chân thành” chấp nhận hình phạt và cũng sẽ đưa ra một loạt biện pháp để giảm quy mô hoạt động.

Giới phân tích có quan điểm cho rằng giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vô cùng lo ngại trước hiện tượng giới doanh nghiệp tư nhân và trường tư thục dần không còn chịu kiểm soát của họ. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2020, nhà cầm quyền đẩy mạnh chấn chỉnh và tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp tư nhân như Alibaba, Tencent… với danh nghĩa “chống độc quyền”.

Ngày 14/5 vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sửa đổi “Quy định thực hiện Luật khuyến học tư thục”, theo đó quy định tổ chức Đảng trong trường tư thục tăng cường giám sát các quyết định quan trọng của trường, một động thái tăng cường vai trò kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực giáo dục. Quy định mới liên quan dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 1/9 bắt đầu năm học mới.

Thông tin công khai cho thấy trước những năm 1980, giáo dục tiểu học và trung học của Trung Quốc là trường của nhà nước. Sau này giới tư nhân của Trung Quốc cũng như ngoài Trung Quốc dần dần xâm nhập vào lĩnh vực giáo dục tiểu học. Nhiều trường tư thục được thành lập ở các thành phố và đưa vào nội dung, phương pháp và thiết bị dạy học tiên tiến của nước ngoài, được giới phụ huynh ở thành phố ưa chuộng, đua tranh cho con cái của họ vào những trường quốc tế đó, vì muốn con cái của họ có thể am hiểu thêm nhiều giá trị mới từ các nước tiên tiến.

Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: