Tại phòng thí nghiệm có mức độ an toàn nhất tại Vũ Hán Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán, các nhà khoa học đã tham gia vào một dự án quy mô lớn cùng với quan chức quân sự hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu virus trên động vật, mặc dù họ phủ nhận bất cứ mối quan hệ nào như thế.

Chiếc hộp Pandora và "người phụ nữ dơi" Thạch Chính Lệ
Bà Thạch Chính Lệ. (Ảnh qua Viện Virus học Vũ Hán)

Theo một tài liệu mà The Mail on Sunday có được cho thấy, một kế hoạch mang tính toàn quốc do cơ quan quốc gia chỉ đạo đã khởi động cách đây 9 năm, phát hiện virus mới và kiểm tra “vật chất tối’ trong sinh vật học liên quan đến lây truyền bệnh tật. 

Một nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, người đã công bố bộ trình từ gen virus COVID-19 đầu tiên hồi tháng Một năm ngoái, đã tìm thấy 143 loại bệnh mới chỉ trong 3 năm đầu của dự án. Sự thực dự án phát hiện virus như thế này do các nhà khoa học dân sự và quân sự tham gia dẫn dắt, dường như đã chứng thực tuyên bố của Mỹ, tức sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán với 2,1 triệu lực lượng vũ trang của Trung Quốc. 

Trong 5 vị tổ trưởng của kế hoạch này có nhà virus học Thạch Chính Lệ của Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán, do bà tìm kiếm mẫu dơi trong các hang động nên được gọi là “người đàn bà dơi”, và cả quan chức cấp cao quân đội và cố vấn chủ nghĩa khủng bố sinh học chính phủ, ông Tào Vụ Xuân. 

Wu Chun Cao
Quan chức cấp cao quân đội và cố vấn chủ nghĩa khủng bố sinh học chính phủ, ông Tào Vụ Xuân. (Nguồn: researchgate.net)

Tháng trước, bà Thạch Chính Lệ đã phủ nhận cáo buộc của phía Mỹ, bà nói rằng: “Tôi không biết có bất cứ công tác quân sự nào tại Viện Virus học Vũ Hán. Thông tin này là không chính xác.”

Tuy nhiên, trong báo cáo dự án, Thiếu tướng Tào Vụ Xuân được liệt kê là nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Y học Quân sự Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, có hợp tác mật thiết với các nhà khoa học quân sự khác, và còn là Chủ nhiệm Ủy ban Chuyên gia An toàn sinh học quân sự (Military Biosafety Expert Committee).

Nhà Dịch tễ học Tào Vụ Xuân từng học tập tại Đại học Cambridge, thậm chí là thành viên của Ủy ban tư vấn nghiên cứu Viện virus học Vũ Hán. Ông là nhân vật thứ hai trong nhóm quân sự do chuyên gia phòng chống sinh học cao nhất Trung Quốc – Thiếu tướng Trần Vi lãnh đạo, nhóm quân sự này được cử đến Vũ Hán ứng phó virus corona mới và phát triển vắc-xin. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bày tỏ lo lắng về thí nghiệm “tăng cường chức năng” có tính rủi ro đối với virus corona mới của Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, đồng thời cho biết, nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm này đã có triệu chứng tương tự COVID-19 vài tuần trước khi đại dịch bùng phát rộng ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc. 

Tháng trước, Anh, Mỹ và 12 nước đã chỉ trích Bắc Kinh từ chối chia sẻ dữ liệu và mẫu quan trọng, bởi vì Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc tiến hành phối hợp điều tra về nguồn gốc đại dịch, và kết quả cho rằng “rất không có khả năng” phòng thí nghiệm làm rò rỉ virus.

Chuyên gia an toàn sinh học Filippa Lentzos của Đại học Hoàng đế London cho biết, tiết lộ mới nhất phù hợp với “mô thức không nhất trí” của Bắc Kinh. 

Bà nói: “Họ vẫn không minh bạch đối với chúng ta. Chúng ta không có dữ liệu cứng liên quan đến khởi nguồn của đại dịch, dù nó đến từ nguồn tự nhiên của động vật, hay là vô tình rò rỉ từ nghiên cứu nào đó, nhưng chúng ta vẫn không cách nào có được đáp án trực tiếp, điều này cơ bản không cách nào khiến người ta tin.”

Tài liệu mà The Mail on Sunday có được đã nói chi tiết một dự án lớn và quan trọng có tên “Phát hiện động vật hoang dã mang theo mầm bệnh”, dự án này mục đích là tìm kiếm sinh vật thể có khả năng truyền nhiễm bệnh cho con người và nghiên cứu sự tiến hóa của nó. 

Dự án này khởi động vào năm 2012, do Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc tài trợ. Dự án này do ông Từ Kiến Quốc lãnh đạo, năm 2019, tại một hội nghị ông đã khoe khoang rằng “một mạng lưới dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm to lớn đang được hình thành”. 

Vị giáo sư này còn lãnh đạo một nhóm chuyên gia đầu tiên điều tra COVID-19 xuất hiện tại Vũ Hán. Mặc dù chứng cứ đến từ bệnh viện, nhưng ban đầu ông đã phủ nhận con người lây truyền, sau đó giữa tháng Một năm ngoái, ông nói một cách chắc chắn rằng “loại bệnh lưu hành này là có hạn, nếu tuần sau không có ca nhiễm mới, thì nó sẽ kết thúc”. 

Một bài bình luận về dự án tìm kiếm virus của ông thừa nhận rằng “đã phát hiện lượng lớn virus mới, thu hút được sự chú ý rất lớn của giới virus học quốc tế”. Bài bình luận còn bổ sung, nếu mầm bệnh mở rộng đến con người và gia súc, nó có thể dẫn đến bệnh truyền nhiễm mới. 

Một bản cập nhật năm 2018 nói rằng đội ngũ khoa học này đã công bố nhiều kết quả nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, phát hiện 4 mầm bệnh mới và 10 vi khuẩn mới, đồng thời “lợi dụng kỹ thuật Metagenomics, đã phát hiện hơn 1.640 chủng virus mới”. Loại nghiên cứu này là dựa vào vật chất di truyền được lấy từ quần thể, ví dụ như bà Thạch Chính Lệ thu thập phân và máu dơi trong mạng lưới hang động ở miền nam Trung Quốc. 

Việc lấy mẫu trên diện rộng như thế này giúp cho bà Thạch Chính Lệ đã nhanh chóng phát hiện được RaTG13, đây là họ hàng gần nhất với chủng virus corona mới đã biết và gây ra dịch COVID-19. Nó được lưu trữ tại Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, đây là khu lưu trữ virus corona trên dơi lớn nhất châu Á. 

Về sau phát hiện được bà đã thay đổi tên của nó từ một chủng virus đã được xác định trong một bài luận văn trước đó, từ đó che giấu mối quan hệ của nó và 3 người thợ mỏ, 3 người thợ mỏ này tử vong do mắc bệnh đường hô hấp kỳ lạ khi dọn dẹp phân dơi. 

Bà Thạch Chính Lệ còn thừa nhận, tại khu vực mỏ còn thu thập được 8 loại virus SARS không rõ ràng. Viện nghiên cứu mà bà đứng đầu vào tháng 9/2019 đã gỡ xuống những dữ liệu về mẫu virus này, trước vài tuần khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán. 

Sau khi ông Tào Vụ Xuân công bố bài luận văn liên quan đến loài ve đốt (Ixodoidea) chết người, có người công bố luận văn trên mạng xã hội nói rằng ông Tào Vụ Xuân và bà Thạch Chính Lệ “luôn có thể tìm được một loại virus chưa bao giờ phát hiện trên người”, và bổ sung thêm rằng, “tôi nghi ngờ đây lại là một cái gọi là ‘nghiên cứu khoa học’ được làm trong phòng thí nghiệm”. 

Những năm gần đây, sau khi ông Tập Cận Bình nói đây là một nhân tố quan trọng để Trung Quốc hướng tới địa vị bá chủ toàn cầu, quân đội Trung Quốc đã gia tăng lực độ tuyển dụng các nhà khoa học.

Ông Hàn Liên Triều, học giả bất đồng chính kiến, từng làm việc trong Chính phủ Trung Quốc nói rằng sự tham dự của ông Tào Vụ Xuân dẫn đến sự nghi ngờ của mọi người, các nghiên nhà cứu quân đội với tư cách là chuyên gia virus corona cũng có thể tham dự vào hành động phòng thủ sinh học. 

Ông Hàn Liên Triều nói rằng: “Rất nhiều người [Trung Quốc] trong nhiều năm qua vẫn luôn hợp tác với các cơ quan nghiên cứu phương Tây, đánh cắp công quyền sở hữu trí tuệ công nghệ của chúng ta, nhưng một năm sau khi đại dịch lưu hành gây ra cái chế cho hơn 3 triệu người, Trung Quốc vẫn từ chối chia sẻ thông tin quan trọng.”

Ông David Asher, chuyên gia về sinh học, hóa học và khuếch tán hạt nhân từng lãnh đạo cuộc điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành điều tra về nguồn gốc COVID-19, nói rằng: “Trung Quốc đã biểu thị một cách rõ ràng rằng, họ coi công nghệ sinh học là một bộ phận quan trọng của loại hình chiến tranh hỗn hợp trong tương lai. Vấn đề to lớn là công việc của họ trong những lĩnh vực này là có tính tấn công hay là có tính phòng thủ.”

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: