Gần đây, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc (China concepts stock – là các cổ phiếu được đăng ký và niêm yết ở nước ngoài, nhưng quyền kiểm soát lớn nhất lại thuộc về doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân ở Trung Quốc) đã có “đợt phục hồi lớn”. Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Tạ Điền tại Trường Kinh doanh Aiken của Đại học Nam Carolina (Mỹ) về hiện tượng này.

shutterstock 313503194
(Ảnh: My Life Graphic / Shutterstock)

Theo nguồn tin từ truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngoài cổ phiếu của những “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc như Pinduoduo, JD.com và Alibaba cùng tăng vọt thì nhiều cổ phiếu khái niệm Trung Quốc khác cũng tăng đáng kể. Truyền thông Trung Quốc cũng dẫn lời nhà chiến lược Kinger Lau của Goldman Sachs được Bloomberg đưa tin, nói rằng đối với các công ty Internet Trung Quốc vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đại chỉnh đốn trước đó của nhà cầm quyền, chu kỳ của họ có thể đang chuyển sang “giai đoạn hy vọng”. Tuy nhiên, Tiến sĩ Tạ Điền lưu ý đến khía cạnh chính trị của hiện tượng này.

Chính trị thao túng?

Về sự phục hồi bất ngờ của thị trường chứng khoán Trung Quốc, ông Tạ Điền cho rằng vấn đề này chắc chắn là do chính trị thao túng. Ông nói: “Tôi thấy rất rõ ràng là có thế lực nhân dịp Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, muốn xây dựng hình ảnh trở lại mạnh mẽ của chứng khoán Trung Quốc, nhằm cho thấy tình hình kinh tế Trung Quốc đang rất tốt, để dư luận có suy nghĩ tích cực về Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh cùng ĐCSTQ, họ hợp tác kinh tế với ĐCSTQ vì vấn đề Thế vận hội. Tại sao? Trước hết chúng ta biết rằng hiện nay cổ phiếu khái niệm Trung Quốc không có cơ sở để tự nhiên tăng vọt đồng loạt như vậy. Từ Pinduoduo tăng 12%, JD.com đóng cửa tăng 8% và Alibaba đóng cửa tăng 9% là tăng gần 50 tỷ USD , rõ ràng là có vấn đề không bình thường”.

Không có cơ sở kinh tế để tăng cao

Tiến sĩ Tạ Điền phân tích thêm: “Vì chúng tôi biết rằng tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay rất ảm đạm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng gia dụng của Trung Quốc đã giảm mạnh, có thể nói niềm tin của người tiêu dùng tụt dốc. Nhìn từ quan điểm kinh tế và thương mại, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở kinh tế nào cho một đợt tăng chung như thế.

Các thông tin từ Trung Quốc đại lục cho biết, cổ phiếu xe năng lượng mới của Trung Quốc đồng loạt tăng, chẳng hạn như NIO đóng cửa tăng 17%. Nếu nói rằng Tesla ở Thượng Hải tăng tốc ở Thượng Hải, thì chúng ta biết rằng điều này có cơ sở. Các tài xế Trung Quốc nhìn chung lạc quan về xe Tesla, vì Tesla thuyết phục về mặt công nghệ, hiệu suất an toàn và giá trị đáng tin cậy. Thành công của Tesla ở Trung Quốc đang đè bẹp tất cả các loại xe điện khác ở Trung Quốc. Vì vậy trong trường hợp này, về nền tảng kinh tế và hoạt động kinh doanh, chúng ta không thể thấy bất kỳ cơ sở nào để cổ phiếu xe năng lượng mới của Trung Quốc gia tăng.

Vậy thì tại sao chúng lại đột ngột tăng lên? Rõ ràng có vấn đề thao tác chính trị và thời điểm là rất rõ ràng: vì Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Tất nhiên, một số chiến lược gia cấp cao đã hùa theo, họ thêm dầu vào lửa để thuyết phục mọi người mua vào. Tôi nghĩ đây thực sự là dạng hùa theo hợp tác với ĐCSTQ với hy vọng lôi kéo được các quỹ nước ngoài để hỗ trợ những cổ phiếu khái niệm Trung Quốc này. Tôi nghĩ đợt tăng này sẽ sớm nổ tung vì không có cơ sở kinh tế làm bệ đỡ”.

Hợp tác giữa Bắc Kinh và Phố Wall?

Cuối cùng, Tiến sĩ Tạ Điền nói rằng không loại trừ khả năng chính quyền Bắc Kinh và Phố Wall hợp tác:

“Ví dụ, thị trường chứng khoán của Big Three lần này đã tăng hơn 40 tỷ. Chỉ cần ĐCSTQ muốn, nó có thể sử dụng các quỹ ở nước ngoài của nhiều công ty quốc doanh Trung Quốc, cũng có thể hợp tác với một số công ty ở Phố Wall và bất ngờ bắt đầu mua vào với số lượng lớn khiến những cổ phiếu khái niệm Trung Quốc bất ngờ tăng cao. Ngoài ra, điều chúng ta đang quan tâm không phải là xem thị trường chứng khoán Mỹ có sự phục hồi lớn nào vào thứ Hai hay không mà nên chú ý là thời gian phục hồi [cổ phiếu khái niệm Trung Quốc] này kéo dài bao lâu, bởi vì không thể tiếp tục ném tiền vào mãi được.

Một khi nhu cầu chính trị tạo thanh thế [tại Thế vận hội] của Bắc Kinh qua đi, thì tình hình chắc chắn sẽ giảm trở lại. Bởi vì như tôi mới nói, để thị trường tăng giá bền vững cần phải có nền tảng kinh tế và thương mại thực sự tốt đẹp thúc đẩy, trong khi cổ phiếu khái niệm Trung Quốc không tồn tại nền tảng này.

Vì vậy, nếu mọi người cứ tiếp tục mua cổ phiếu khái niệm Trung Quốc thì nên cân nhắc. Chúng tôi biết những cơ quan quản lý tài chính và chứng khoán Mỹ cũng đang điều tra vấn đề này, sổ sách và tài khoản nội bộ của những công ty liên quan không rõ ràng. Ai không tỉnh táo bám theo xu thế đầy mưu mô này sẽ gánh hậu quả”.

Tĩnh Nhữ, Vision Times
(Bài viết thể hiện lập trường của Tiến sĩ Tạ Điền.)

Xem thêm: