Trong bài báo cáo tại Đại hội 20 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình hôm 16/10, hai từ “an toàn / an ninh”, “an ninh quốc gia” đã xuất hiện 50 lần. Theo đó, chính quyền ĐCSTQ cũng kiểm soát chặt chẽ dư luận trên mạng, và tất cả các khu vực bình luận về chính sách phòng chống dịch bệnh có ý nghĩa quyết định đến sinh kế của người dân nhất loạt đều bị đóng.

57f3dd4fb27e58decca85aba109a8a28
Ông Tập Cận Bình tại Đại hội 20 của ĐCSTQ (Ảnh: Cắt từ video trực tiếp của CCTV)

CCTV phát phóng sự Đại hội 20, người dân liên tiếp mắng chửi

Ông Dương (Yang), một công dân Đại Lục, nói với Epoch Times vào ngày 16/10 rằng: “Nó được phát sóng sáng nay, cơ bản là tôi không thể nghe tiếp được. Tất cả chỉ là những lời nói suông, sáo rỗng và vô nghĩa, chính là không nói những lời của con người. Nổi da gà.”

Trong báo cáo này, cụm từ “chủ nghĩa xã hội” đã được đề cập đến 80 lần. Ông Dương nói rằng họ liên tục nhấn mạnh kiên trì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. “Cứ dùng mãi cái khái niệm mà không có cách nào làm rõ ràng, đó chẳng phải là đang lừa đảo mọi người sao.”

Ông Hồ (Hu), một công dân Đại Lục nói: “Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà ấy đã xem tin tức và nói rằng những kẻ này đang nói nhảm. Thế giới đã bị làm xáo trộn bởi họ, vậy mà họ còn nói những việc này là tốt nhất. Trong lòng mỗi người dân đều có một cái cân.”

Trong báo cáo này có đề cập đến việc “kiên trì zero COVID linh động”, ông Hồ nói một cách tiếc nuối: “Tôi thấy rằng họ định kiên trì đến kỳ ‘lưỡng hội’ năm sau, họ sẽ không bị lung lay”.

Anh Trương Hải (Zhang Hai), một nạn nhân của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nói với Epoch Times: “Nếu họ kiên trì như thế này, đối với những người dân bình thường như chúng tôi mà nói, thì chính là liên tục xét nghiệm axit nucleic lặp đi lặp lại, liên tục bị kiểm soát và liên tục làm khổ. Điều này sẽ chỉ khiến xung đột với người dân càng kịch liệt hơn.”

Anh Trương cho rằng chính quyền nhấn mạnh “con người là trên hết, sinh mạng là trên hết”, “thực ra rất đơn giản, đó là điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc của virus, và đưa tất cả những người được gọi là quan chức ở Vũ Hán, những người ban đầu đã che giấu dịch bệnh, che giấu không báo cáo về virus, ra bục xét xử.” Chỉ có tiết bộ “bức màn đen” về dịch bệnh, thì “sinh mạng, sức khỏe, tôn nghiêm của người dân mới thực sự được đảm bảo, thì mới có an toàn thực sự.”

Từ “an ninh” được nhắc đến 50 lần; Người dân: ĐCSTQ sợ bóng sợ gió

Trong bản báo cáo dài 104 phút, ông Tập Cận Bình đã 50 lần nhắc đến từ “an ninh”, nói rằng “an ninh quốc gia là nền tảng của sự phục hưng dân tộc”. Ông cũng nói “kiên trì lấy an ninh nhân dân làm tôn chỉ; lấy an ninh chính trị làm căn bản; lấy an ninh kinh tế làm nền tảng; lấy an ninh quân sự, khoa học văn hóa, xã hội làm bảo đảm; lấy thúc đẩy an ninh quốc tế làm chỗ dựa”.

Ông Dương nói rằng điều này cho thấy ĐCSTQ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, và cuộc khủng hoảng này không phải là hôm nay mới bắt đầu: “Toàn bộ hệ thống Đảng Cộng sản, họ đang ở trong trạng thái sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính, vô cùng lo sợ, thiếu tự tin vì đuối lý.”

Ông Hồ nói từ “an ninh/ an toàn” đã được đề cập nhiều lần trong bản báo cáo vì chính quyền ĐCSTQ cảm thấy rằng họ không được an toàn. “Họ luôn coi dân thường là những người xấu, và trên quốc tế, họ cũng coi những người khác hệ tư tưởng với mình là không an toàn, bản thân họ cảm thấy không an toàn, và tình hình quốc tế khiến họ cảm thấy không an toàn, vì họ đang đi là con đường tà.”

Ông Hồ nói: “Họ thấp thỏm lo sợ cả ngày, bởi vì họ đi ngược lại các giá trị phổ quát của thế giới và bị người dân thế giới phản đối. Họ đã trở thành kẻ thù chung của mọi người.”

Anh Trương Hải nói rằng những người dân thường ở Trung Quốc đã bị làm khổ vì phong tỏa kiểm soát dịch bệnh, loại mâu thuẫn, sự oán hận này ngày càng nhiều thì càng không thể đạt được cái gọi là an ninh chính trị. Đây là mối quan hệ tương phụ tương thành (bổ trợ cho nhau).

Người dân: Không để người dân thường lên tiếng, Đại hội 20 là hoạt động mờ ám của ĐCSTQ

Vào ngày diễn ra Đại hội 20 của ĐCSTQ, top 10 trong danh sách tìm kiếm nóng của Baidu đã trở thành trận địa tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ Tuyên truyền Trung ương) ĐCSTQ. Tuy nhiên, khi gặp các chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như bên dưới bài đăng “kiên trì zero COVID linh động không lay động” được nhắc đến trong báo cáo, thì nhất loạt đều đóng khu vực bình luận.

Ông Hồ nói: “ĐCSTQ đã làm méo mó nhân tính và đạo đức. Tuy nhiên, họ sợ người khác bình luận, nên không cho phép bình luận. Họ đóng khu vực bình luận lại, giống như tài khoản WeChat của tôi, bị chặn tài khoản vĩnh viễn, đăng bình luận thì cũng không có ai thấy, bởi vì chúng ta chỉ cần bình luận, thì chính là bóc mẽ những điều dối trá của họ.”

id13846615 1016 2 300x537 1
Vào ngày khai mạc Đại hội 20 của ĐCSTQ, danh sách tìm kiếm nóng trên Baidu đã trở thành trận địa của Bộ truyên truyền Trung ương ĐCSTQ. Đứng số 1 danh sách tìm kiếm là “Giải quyết vấn đề Đài Loan …”, số 2 là “Báo cáo Đại hội 20”, thứ 3 là “Khoảnh khắc Đại hội 20”. (Ảnh chụp màn hình)
id13846617 1016 3 300x297 1
Các bài đăng liên quan đến chính sách kiểm soát phòng dịch ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, khu vực bình luận đều bị đóng. (Ảnh chụp màn hình)

Để tổ chức hội nghị này, Quảng trường Thiên An Môn được canh gác chặt chẽ, rất nhiều chốt và trạm kiểm soát đã được thiết lập, và rất nhiều người bị kiểm soát tại nhà.

Ông Hồ nói: “Đại biểu nhân dân là đại diện cho nhân dân, nhưng nếu bạn chặn xe họ lại để gửi đơn công dân tố cáo cho họ, họ không giải quyết vấn đề với bạn mà còn đe dọa bạn, thậm chí còn tống bạn vào tù. Vì vậy, ĐCSTQ có thói quen nói rất dễ nghe, nhưng không nên quan tâm đến họ nói gì, mà hãy nhìn xem họ làm những gì, hãy xem những hành động của họ.”

“ĐCSTQ tổ chức Đại hội 20 là cần công khai và minh bạch, nhưng toàn bộ đều làm trong mờ ám.” Ông Dương nói, thực ra Đại hội 20 nói là tổng kết thành tựu, đều là tự làm đẹp chính mình. “Thể chế ĐCSTQ không thừa nhận sai lầm, bởi nếu làm thế (nhận sai) thì sẽ mất hết mặt mũi, cho nên họ cần kiên trì sai lầm đó, và tất cả chỉ là hoạt động tự làm đẹp. Nếu hệ thống của Đảng Cộng sản không thừa nhận sai lầm, nó sẽ mất tất cả thể diện (theo cách đó), lại còn tiếp tục làm bừa làm liều như thế. Điều này là rất tồi tệ.”