Ông Viên Cung Di là một nhà công nghiệp Hồng Kông, thường xuyên cư trú tại Hồng Kông và Mỹ. Vào cuối tháng Năm, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây hoang mang trong xã hội, ông và con gái Viên Cung Minh là nghệ sĩ và cựu chủ tịch của đảng Sức mạnh Nhân dân (People Power) đã quay video trên YouTube bình luận về tình hình, chương trình trở thành hiện tượng được hưởng ứng của cộng đồng mạng.

Vien Cung Di
Nhà công nghiệp Viên Cung Di (trái) của Hồng Kông đến Mỹ vận động hành lang cho Hồng Kông (Nguồn: Viên Cung Di cung cấp).

Viên Cung Di đã nhiều lần tuyên bố về sứ mệnh của ông là loại bỏ ĐCSTQ. Ông cho biết bản thân và thế hệ thành viên gia đình trước đây của ông đã từng chịu cảnh bị ĐCSTQ đàn áp, nhận rõ sự xấu xa của chúng. Giờ đây ĐCSTQ đã mở rộng móng vuốt quỷ dữ sang Hồng Kông, để giúp thế hệ Hồng Kông tiếp theo được sống trong “tự do khỏi sợ hãi”, ông quyết định đích thân hành động và đến Washington (Mỹ) để vận động cho Hồng Kông. Ngày 1/7, Quốc hội Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về vấn đề Hồng Kông, ông Viên Cung Di cũng tham dự. Ông đã giới thiệu về kế hoạch “Trời diệt Trung Cộng, diệt Trung Cộng bằng pháp luật”, mô tả ĐCSTQ là tổ chức tội phạm chống lại loài người.

Sẽ không bao giờ có hòa bình nếu còn tồn tại ĐCSTQ

Ông nói rằng vào ngày Quốc hội Mỹ tổ chức một phiên điều trần về vấn đề Hồng Kông (1/7), ông đã liên lạc với 8 nghị sĩ và mọi người đều tán dương kế hoạch của ông. Hiện nay dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (virus Trung Cộng) đã cướp đi sinh mạng 130.000 người Mỹ và gây ảnh hưởng nặng cho nền kinh tế Mỹ, các nghị sĩ đều hy vọng có thể yêu cầu ĐCSTQ bồi thường. Không có nhà lập pháp nào phản đối đề xuất nhưng ông lo rằng sẽ có sự phản đối trong Nhà Trắng. Nếu ĐCSTQ bị xác định là một tổ chức tội phạm, điều đó có nghĩa là Trung Quốc và Mỹ đã tách rời hoàn toàn, vì vậy mà những quan chức thân ĐCSTQ trong Nhà Trắng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn vụ việc xảy ra. Ông cáo buộc một số quan chức muốn dựa vào Trung Quốc để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

https://trithucvn.co/trung-quoc/thu-hoach-noi-tang-la-rat-dang-so-dcstq-thich-nhat-la-nguoi-tre-tuoi.html

Ông Viên Cung Di tin rằng Ngoại trưởng Pompeo, cố vấn thương mại Nhà Trắng Navarro và Phó Tổng thống Pence đều là người phe diều hâu chống lại ĐCSTQ mạnh mẽ. Danh sách trừng phạt của ông Pompeo rất dài, nhưng ông tin rằng dù có bao nhiêu kẻ bị Mỹ trừng phạt cũng không thể giải quyết được gốc vấn đề. “ĐCSTQ có 90 triệu đảng viên và liên tục thay đổi nhân sự, ngoài ra còn có hàng trăm triệu đoàn viên thanh niên và đội khăn quàng đỏ là trẻ em mà ngay lúc vào trường học đã thề trung thành với ĐCSTQ. Nếu không có giải pháp triệt để cho vấn đề này để loại bỏ được thực trạng thì sẽ không có hòa bình”. Ông nói tiếp: “Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần hàng năm cho đến khi chúng tôi qua đời, nhưng thế hệ tiếp theo của chúng tôi sẽ tiếp tục công việc.”

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh ĐCSTQ có 90 triệu đảng viên, con số này luôn vượt xa Chính phủ và Quốc hội Mỹ, 90 triệu người này không ngừng suy nghĩ về cách thăng quan tiến chức, cách bám trụ lại ĐCSTQ và cách đàn áp nhân dân. Những đảng viên này luôn hiến kế cho lãnh đạo và thủ đoạn ngày càng nhiều và tàn độc hơn, nếu không thể xử lý triệt để tổ chức tội phạm này thì tội ác sẽ không ngừng tiếp diễn.

 

Mỹ sẽ trừng phạt ĐCSTQ

Viên Cung Di nói rằng ông đã thảo luận về kế hoạch với tướng quân đội Mỹ Robert Spalding. Tướng Spalding cũng là thành viên của “Ủy ban về Nguy cơ Trung Quốc Hiện tại” (Committee on the Present Danger: China, CPD). CPD đã được thành lập bốn lần, mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải tán; lần thành lập đầu tiên là trong Thế chiến II, sau đó lại được thành lập thời Liên Xô, lần thứ ba là sau ngày 9/11/2001 khi tòa tháp đôi Mỹ bị khủng bố, và lần này là lần thứ tư. Ông không tham gia ủy ban này, trừ khi cái tên “Trung Quốc” được đổi thành “ĐCSTQ”. Nhưng ông nói: “Ủy ban này rất quan trọng, các thành viên là những người đã nghỉ hưu từ quân nhân, quan chức CIA, chính trị gia cao cấp, và một số là cựu chiến binh thời Reagan, ai nấy đã ngoài 80 tuổi. Sau ngày 9/11 họ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt các tổ chức khủng bố, đó là những người có tư duy hàng đầu”.

Vào ngày 29/5, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại Vườn hồng, nói rằng Hồng Kông đã mất “một nước hai chế độ” và Mỹ sẽ hủy bỏ quy chế đặc biệt cho Hồng Kông. Sau phát biểu thì Trump rời đi và không trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ông Viên Cung Di tiết lộ lúc đó ông Trump có 20 lệnh trừng phạt đối với ĐCSTQ, nhưng chưa công bố được vì áp lực từ phe thân ĐCSTQ, và hầu hết 20 biện pháp này đều xuất phát từ CPD. Ông tin rằng mặc dù chưa được công bố nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không được thực thi. “Đạo luật Tự trị Hồng Kông” (Hong Kong Autonomy Act) đã được thông qua tại Thượng viện, sau khi ông Trump ký sẽ chính thức có hiệu lực và Mỹ sẽ đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt.

 

Cuộc chiến Trung – Mỹ là không thể tránh khỏi

Ông Viên Cung Di cho biết các thành viên của CPD tin rằng một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ là không thể tránh khỏi. Ông nhận định nếu xảy ra cuộc chiến thì gánh chịu hậu quả nặng nhất là Hàn Quốc, vì Biển Đông (bao gồm cả Malacca) là một kênh vận chuyển quan trọng; trong vận chuyển hàng hóa quốc tế các nước Hàn Quốc Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Úc và New Zealand đều phải đi qua Biển Đông. Các kênh vận chuyển trên thế giới không đâu quan trọng hơn Biển Đông.

Đầu năm 2017, chính quyền Trump tuyên bố rằng tất cả các đảo trên Biển Đông thuộc về “lãnh thổ quốc tế” và phải ngăn chặn sự chiếm đóng của ĐCSTQ. Sau đó, ĐCSTQ tuyên bố rằng không có cái gọi là lãnh thổ quốc tế ở Biển Đông mà chỉ có lãnh thổ Trung Quốc. Vào tháng 6/2018 khi Kenneth McKenzie – người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, được hỏi Mỹ cần bao nhiêu sức mạnh để phá hủy các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, McKinsey trả lời rằng quân đội Mỹ đã giành được hòn đảo ở Tây Thái Bình Dương.

Ông Viên Cung Di cho biết thời điểm đó chính quyền Obama, đặc biệt là Biden, đã phớt lờ sự chiếm đóng của ĐCSTQ ở Biển Đông, và ĐCSTQ đã đầu tư cho con trai của Biden (Hunter Biden) 1,5 tỷ đô la. Con trai của Biden đã đầu tư vào Face ++, một chương trình thuộc hãng Công nghệ Megvii của Trung Quốc, sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để giúp ĐCSTQ giám sát mọi người trên quy mô lớn, bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Do đó ông không muốn ông Biden được bầu. Mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump gặp bất lợi, nhưng ông Viên Cung Di tin rằng Trump vẫn còn nhiều yếu tố để giành chiến thắng. Về mặt trừng phạt ĐCSTQ thì ý chí của Quốc hội rất mạnh mẽ. Hiện nay 80-90% người Mỹ hiện muốn truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về dịch viêm phổi Vũ Hán, vì vậy hy vọng ông Trump có thể thể hiện ý chí của người dân.

  • MỜI NGHE PODCAST: “Viên Cung Di: ĐCSTQ giống như Nazi, trốn đến đâu cũng sẽ bị truy tố”

 

Tòa án Hague đã kiện ĐCSTQ

Mới đây, ông Viên Cung Di và ông Trịnh Văn Kiệt (Simon Cheng) sống lưu vong ở Anh đã được VOA phỏng vấn. Ông đồng ý với đề nghị của ông Trịnh Văn Kiệt về đề xuất thành lập một Quốc hội Trung Quốc dự trù ở nước ngoài.

Ông Viên Cung Di chỉ ra, ĐCSTQ đã xé bỏ “Tuyên bố chung Trung-Anh”, không thực hiện nghĩa vụ đưa ra trong “Tuyên bố chung”, do đó phải dùng đó làm căn cứ pháp luật để tước bỏ quyền lực của ĐCSTQ. Ông tin rằng có thể lấy lại chủ quyền của Hồng Kông bằng cách khởi kiện ĐCSTQ tại Tòa án Công lý Quốc tế ở Hague (Hà Lan), cho dù không thể làm được gì khi thắng kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế thì cũng vẫn phải làm. Hy vọng rằng người dân Hồng Kông có thể theo vụ kiện này, bởi vì ĐCSTQ đã bội tín.

Còn nếu Anh giành lại được chủ quyền Hồng Kông, họ có thể trao quyền cho Quốc hội hải ngoại của Trịnh Văn Kiệt và chờ tổ chức này trưng cầu dân ý tại Hồng Kông để xác định tương lai của Hồng Kông. Tất nhiên, ông cho biết đây chỉ là những ý tưởng của riêng ông, nếu khả thi thì ông sẽ bay tới Anh để vận động hành lang.

Nhà công nghiệp Hồng Kông này chỉ ra rằng, dù những những điều này sẽ không làm ngay lập tức, nhưng một khi chế độ của ĐCSTQ trên bờ vực sụp đổ thì những chuẩn bị này sẽ mang lại hiệu quả. Ông cũng kêu gọi các luật sư của đảng Công dân Hồng Kông sớm soạn thảo một văn bản kiện ĐCSTQ lên Tòa án ở Hague, tin rằng Hồng Kông có đủ người tài để làm những việc này và thậm chí nhiều quan chức cấp cao của Hồng Kông hiện đang sống ở Anh cũng có thể làm điều này. “Điều đầu tiên là lấy lại chủ quyền, khi thời cơ đến sẽ tiếp quản chủ quyền của Hồng Kông, vậy thì trong tương lai mới có thể phục hồi Hồng Kông.”

Ông chỉ ra rằng “Phục hồi Hồng Kông” không thể chỉ là khẩu hiệu mà phải có một bộ kế hoạch. “Thay đổi từ khẩu hiệu sang khái niệm, từ khái niệm sang kế hoạch, và sau đó từng bước thực hiện kế hoạch”. Trong quá trình thực hiện thấy có những trở ngại khó khăn nào thì khơi thông chỗ đó. Ông mong các luật sư cao cấp của Hồng Kông ở London (Anh) ra tay để giúp đỡ vấn đề này.

Gần đây, chuyên gia truyền thông kỳ cựu người Hồng Kông là Trình Tường (Ching Cheong) của The Straits Times đã viết vài dòng cho ông Viên Cung Di, đại ý khẳng định rằng thời cơ hiện nay chỉ cần quyết tâm hành động chống lại ĐCSTQ là sẽ thành công. Ông Viên Cung Di đáp lại rằng trong tương lai việc loại bỏ ĐCSTQ phụ thuộc chủ yếu vào người Hồng Kông.

Y Bình 

Xem thêm video: Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

VÌ SAO 70 TRIỆU NGƯỜI TRUNG QUỐC TẬP PHÁP LUÂN CÔNG THẬP NIÊN 1990?——–Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Hoa Đại Lục, đi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán và nói về Pháp Luân Công. Bấy giờ, cứ 20 người Trung Quốc thì 1 người tập môn khí công này. Tuy vậy, điểm đặc biệt là Pháp Luân Công chỉ mới xuất hiện công khai vào năm 1992. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng người Trung Quốc say mê tập luyện Pháp Luân Công? Bài viết dưới đây có thể làm rõ phần nào vấn đề ấy.Kênh Podcast của Trí thức VN đã có trên nền tảng Apple Podcast, Spotify và nhiều nền tảng Podcast phổ biến khác.