Dữ liệu công bố hôm thứ Ba (16/5) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc lần đầu tiên tăng trên 20% trong tháng 4, là “dấu hiệu đáng lo ngại” cho sự phục hồi kinh tế nói chung.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) xác nhận, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 đạt mức cao kỷ lục 20,4% trong tháng 4, tăng từ mức 19,6% trong tháng 3.

Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tổng thể ở thành thị ở mức 5,2% trong tháng 4, giảm từ 5,3% trong tháng 3.

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phục hồi hỗn hợp, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp cũng không đạt được kỳ vọng vào tháng trước.

Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trẻ đã tăng trên 20%, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc đã tăng 18,4% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng dự kiến là 20,2% nhưng tăng so với mức tăng 10,6% trong tháng 3.

Nhưng sự gia tăng này phần lớn là do cơ sở so sánh thấp sau khi con số này đã giảm 11,1% vào tháng 4 năm ngoái.

Dữ liệu chính thức cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 4 cũng giảm 7,8% so với tháng 3.

Trong một dữ liệu khác được công bố vào thứ Ba, đầu tư tài sản cố định – thước đo chi tiêu cho các hạng mục bao gồm cơ sở hạ tầng, tài sản, máy móc và thiết bị – đã tăng 4,7% trong 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức tăng 5,1% phần trăm trong quý đầu tiên.

Trong khi đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đã giảm 6,2% trong 4 tháng đầu năm, giảm từ mức giảm 5,8% trong quý đầu tiên.

“Nhìn chung, trong tháng 4, nền kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi, các yếu tố tích cực được tích lũy và gia tăng. Nhưng chúng ta cũng phải thấy môi trường quốc tế còn phức tạp và gay gắt, sức cầu trong nước còn chưa đủ, động lực nội sinh để phục hồi kinh tế chưa mạnh”, NBS nhận định.

Nhật Minh (theo SCMP)