Cảnh sát Ma Cao đã bắt giữ 11 người trong đó có tỷ phú Châu Trác Hoa với tội danh kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Vụ việc khiến cổ phiếu ngành cờ bạc giảm mạnh tới 14% vào đầu phiên giao dịch ngày 29/11, với Wynn Macau, Sands China và Galaxy Entertainment trở lại mức thấp vào đầu tháng 11.

p3038491a500111535 ss
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Ngày 29/11, Suncity Group đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa.

Vào ngày 28/11, cảnh sát Ma Cao thông báo đã điều tra và phá một vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm, đánh bạc bất hợp pháp và tội phạm rửa tiền. Đồng thời phía cảnh sát còn cho biết, trong số những người bị bắt bao gồm một chủ mưu 47 tuổi, là nam doanh nhân Ma Cao họ Châu, bị tình nghi lợi dụng Ma Cao để điều hành hoạt động kinh doanh phòng VIP sòng bạc, mở nền tảng đánh bạc ở nước ngoài, lôi kéo người dân Đại Lục tham gia đánh bạc bất hợp pháp và chuyển tiền qua các ngân hàng ngầm thông qua tài khoản sòng bạc.

Tại cuộc họp báo của cảnh sát Ma Cao, giới truyền thông liên tục truy vấn liệu vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ Viện Kiểm sát thành phố Ôn Châu bên Đại Lục phê chuẩn bắt giữ Châu Trác Hoa, chủ tịch tập đoàn môi giới cờ bạc lớn nhất Ma Cao Suncity Group, hay không. Người phát ngôn của Cục Cảnh sát Ma Cao cho biết, không có tư liệu về các vụ án liên quan ở Đại Lục, phía cảnh sát luôn lấy tình báo chủ đạo việc trinh sát điều tra làm đầu, mọi thứ đều tiến hành theo luật pháp và quy định pháp luật của Ma Cao.

Ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase đã công bố một báo cáo nghiên cứu chỉ ra, sự việc này rất bất lợi cho ngành trung gian cờ bạc. Có thể nói Châu Trác Hoa là nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành trung gian cờ bạc, và Suncity Group chiếm 40 – 50% thị phần ngành này, hoặc 15% tổng doanh thu ngành cá cược cờ bạc của Ma Cao trong năm 2019. “Vụ việc sẽ gây ra ‘hiệu ứng ve mùa đông’ đối với tất cả các bên trung gian, và thu nhập của bên trung gian có thể ngay lập tức giảm 30 – 50% trong vài tuần tới.”

p3048591a366848013
Hình ảnh Châu Trác Hoa trước đây từng trả lời phỏng vấn của CCTV (Ảnh cắt từ video)

Citibank cho rằng việc điều chỉnh giá cổ phiếu của ngành công nghiệp cờ bạc có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Hơn nữa, các chất xúc tác mới nổi như việc mở lại biên giới Hồng Kông – Ma Cao và các sửa đổi rõ ràng hơn đối với luật cờ bạc và cá cược sẽ giúp đánh giá lại lĩnh vực này.

Tập đoàn giải trí Suncity Group hôm 28/11 ra thông báo cho biết đã chú ý đến vụ việc cổ đông Châu Trác Hoa bị điều tra. “Hội đồng quản trị nhấn mạnh rằng bản tin có liên quan đến việc cá nhân của ông Châu. Hội đồng quản trị tin rằng vụ việc không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đến tình trạng tài chính, kinh doanh hoặc vận hành của tập đoàn.”

Châu Trác Hoa năm nay 47 tuổi, sinh ra ở Ma Cao, nguyên quán tại Quảng Đông. Năm 2007, Châu sáng tập Suncity Group, đúng thời điểm Ma Cao mở cửa tự do hóa quyền cờ bạc, và ngành cờ bạc phát triển nhanh chóng. Đến nay tập đoàn này đã có hơn 30 phòng VIP và 450 bàn chơi game ở Ma Cao và nước ngoài, và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tại Ma Cao. Ngoài kinh doanh lĩnh vực cờ bạc, Suncity Group còn tham gia vào các lĩnh vực khác bao gồm du lịch, sản xuất điện ảnh, ẩm thực và tài chính. 

Từ năm 2003 – 2018, Châu Trác Hoa từng là Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Quảng Đông. Năm 2015, Châu Trác Hoa được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Công nghiệp Văn hóa của Chính quyền Đặc khu Hành chính Ma Cao, đồng thời còn là cố vấn danh dự của Hiệp hội Thúc đẩy Hòa bình Thống nhất Trung Quốc tại Ma Cao.

Hà Tân, Vision Times

Xem thêm: