Về trường hợp các học viên Pháp Luân Công gần đây thường xuyên bị bức hại đến chết, ông James. W. Carr, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ đoàn kết với cộng đồng quốc tế, áp đặt các biện pháp trừng phạt đa phương đối với Đảng này và những người có trách nhiệm liên quan.

SF Falun Gong Vigil 20161022 e1523242711887
Học viên Pháp Luân Công tưởng niệm những người tu luyện đã qua đời do bị ĐCSTQ bức hại tại Trung Quốc Đại Lục. Thông điệp trên tay họ viết “1,5 triệu người đã bị giết hại vì nội tạng của họ tại Trung Quốc, chủ yếu là từ học viên Pháp Luân Công”. (Nguồn: fofg.org)

Ủy viên Carr cho biết trong một email trả lời Epoch Times rằng: “Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ cuộc bức hại của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, gồm việc sách nhiễu, giam giữ, bỏ tù, tra tấn và tử vong khi bị giam giữ.”

id13631326 Screen Shot 2022 03 08 at 2.20.07 PM copy
Ông James. W. Carr, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. (Nguồn: USCIRF)

Trang Minghui.org đã tiếp tục đưa tin nhiều trường hợp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục bị bức hại đến chết ngay sau khi họ bị bắt cóc và giam giữ. Sau đây chỉ là một vài ví dụ được đệ trình lên Ủy viên Carr:

Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Học viên Pháp Luân Công Trương Tư Cầm bị bắt cóc vào ngày 19/1/2022, và giam giữ phi pháp tại Trung tâm giam giữ Diêu Gia ở Đại Liên. 6h sáng ngày 27/1/2022, gia đình được tin bà Trương Tư Cầm đã qua đời trong trại giam.

2022 3 6 dalian zhang siqin
Bà Trương Tư Cầm (Ảnh: Minghui.org)

Tại Thành Đô, Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công Hoàng Tố Lan bị bắt cóc vào khoảng ngày 20/1/2021, và bị bức hại đến chết vào khoảng ngày 23/1/2021.

Tại thành phố Hắc Long, tỉnh Hắc Long Giang: Học viên Pháp Luân Công Lý Song Yến bị bắt cóc vào ngày 16/12/2021, bị giam giữ và bức hại trong hơn một ngày, và qua đời một cách oan uổng vào ngày hôm sau (17/12).

Tại thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc: Ngày 9/11/2021, ngày thứ 13 sau khi học viên Pháp Luân Công Hồ Hán Giảo (53 tuổi) bị bắt cóc vào nhà tù nữ Vũ Hán, nhà giam nói rằng bà Hồ đã chết vì bệnh tật. Gia đình yêu cầu được xem hồ sơ y tế và thi thể của bà nhưng nhà giam từ chối. Ủy ban Pháp luật thành phố Hán Xuyên, Vũ Hán đã can thiệp vào vụ việc, buộc gia đình phải từ bỏ việc thuê luật sư để điều tra.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn khí công tu luyện theo trường phái Phật gia, thực hành dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” gồm các bài giảng đạo đức và 5 bài tập thân thể nhẹ nhàng), hiện đang rất phổ biến trên toàn thế giới.

Trước năm 1999, số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người, quan chức ĐCSTQ cũng nhiều lần ca ngợi Pháp Luân Công. Sau năm 1999, ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp đẫm máu môn tu luyện này vì số lượng người học quá nhiều khiến họ sợ hãi. Cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm, vô số người đã chết hoặc mất tích một cách bí ẩn.

Trong một email, ủy viên USCIRF Carr cũng kêu gọi Hoa Kỳ chung tay với cộng đồng quốc tế, truy cứu trách nhiệm giải trình và các biện pháp trừng phạt đối với những vi phạm dai dẳng và độc ác, xâm phạm tự do tôn giáo của ĐCSTQ.

Ông nói: “USCIRF thúc giục Chính phủ Hoa Kỳ làm việc với các đối tác quốc tế có cùng chí hướng, truy cứu trách nhiệm những vi phạm có hệ thống, dai dẳng và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo của Trung Quốc, bao gồm các biện pháp trừng phạt đa phương phối hợp chống lại các quan chức và cơ quan Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện những vi phạm này.”

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là một cơ quan chính phủ liên bang lưỡng đảng có các khuyến nghị được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá tự do tôn giáo trong xã hội chính thống của Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những người đàn áp nhân quyền.

Năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tiết lộ với các học viên Pháp Luân Công rằng những kẻ bức hại nhân quyền của ĐCSTQ và gia đình của họ sẽ bị kiểm tra thị thực và trừng phạt nghiêm ngặt.

Ngày 10/12/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hoàng Nguyên Hùng, Giám đốc Sở Cảnh sát Ngô Thôn, thuộc Chi cục Tư Minh, Sở Công an thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, người đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo quy định của Hoa Kỳ, ông Hoàng Nguyên Hùng và vợ của mình sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Liên quan đến việc Hoa Kỳ xử phạt công khai ông Hoàng Nguyên Hùng, ngày 13/1/2021, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói với phóng viên Epoch Times rằng: “Theo tình hình cụ thể, một số biện pháp trừng phạt được thực hiện công khai, trong khi những biện pháp khác được thực hiện theo diện cá nhân.”

Ngày 12/5/2021, một ngày trước “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken thông báo trừng phạt một quan chức ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công, ông Dư Huy, cựu giám đốc Văn phòng 610 (cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Tính đến ngày 18/12/2021, Minghui.org đã thu thập được danh sách 113.622 người liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công hiện đang sống tại 36 quốc gia, gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada, đã gửi thông tin về những kẻ bức hại và hành động xấu xa của họ cho chính phủ nước mình, yêu cầu áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky và các luật khác.