Còn một tuần nữa là diễn ra Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cho thấy hơn 100 vận động viên Trung Quốc đứng trước Thiên An Môn và hô khẩu hiệu “Báo đáp đáp lãnh tụ bằng mọi giá”, “Đi theo tổng bí thư, chúng ta cùng nhau hướng đến tương lai!”.

p3087451a370118007
Còn một tuần nữa là diễn ra Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video gây chú ý. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 27/1, trang web JBpress của Nhật Bản đưa tin, vào khoảng 7:26 ngày 25/1, hơn 100 vận động viên và huấn luyện viên đại diện cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, đã tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn, giương cao lá cờ 5 sao và hô các khẩu hiệu: “Xông lên vì tổ quốc, không cô phụ nhân dân, trả ơn lãnh đạo bằng mọi giá, mãi đấu tranh cho vị trí số 1, đi theo tổng bí thư cùng hướng đến đến tương lai!”. Nhiệt độ ở Bắc Kinh vào thời điểm đó là -7 độ C.

Sau khi hoàn thành cái gọi là “lời thề Thiên An Môn“, các vận động viên Trung Quốc cùng nhau lên xe buýt trở về “bong bóng khép kín” Làng Olympic  của Bắc Kinh.

Làng Olympic Bắc Kinh
Làng Olympic Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình video)

Báo cáo chỉ ra rằng “lời thề Thiên An Môn” của các vận động viên Trung Quốc không khỏi khiến cho ngoại giới đặt câu hỏi: Tại sao một Thế vận hội nên có liên quan đến các nhà lãnh đạo quốc gia?

Trước sự việc này, các phóng viên Nhật Bản đã tìm đến người dân ở Bắc Kinh để phỏng vấn và được trả lời rằng “tuyên thệ Thiên An Môn” là hành vi ngớ ngẩn.

Hiện video này đã bị xóa khỏi mạng ở Trung Quốc Đại Lục, nhưng nó vẫn đang được lan truyền tại hải ngoại và làm dấy lên các cuộc thảo. 

Một số cư dân mạng cho rằng “bất kỳ ai có nhân cách độc lập sẽ xấu hổ khi nói những lời như vậy.” Một số khác lại cho rằng, “Dưới thể chế của Trung Quốc, hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp vẫn là những người trẻ ở độ tuổi thiếu niên và đôi mươi, và rất khó để có được giá trị quan và nhân sinh quan độc lập.”

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng phàn nàn rằng bản thân ĐCSTQ nhấn mạnh không chính trị hóa Thế vận hội mà lại để các vận động viên của mình tuyên thệ chính trị như vậy, rõ ràng là tự mâu thuẫn. 

“Lời thề của các vận động viên nước chủ nhà Thế vận hội Mùa đông … Dường như chẳng liên quan gì đến tinh thần Olympic”;

“Rốt cuộc là nhân dân của tổ quốc lớn hay là lãnh tụ lớn? Báo đáp lãnh tụ bằng mọi giá, nhân dân cả nước đều không cần sao?”;

“Thực sự không biết họ đi thi đấu thể thao hay ra chiến trường để bán mạng. Không phải đảng luôn lên án người nước ngoài lợi dụng thể thao để chỉ trích nhân quyền của Trung Quốc?”;

“Khi nào thì ĐCSTQ có thể sử dụng phương pháp tẩy não giống như ma túy này? Khi nào thì không sử dụng các vận động viên như một công cụ để “giành vinh quang cho đất nước”?; 

“Lúc đầu tôi không tin, tôi nghĩ là ai đó cố ý làm giả, nhưng tôi đã lên ‘kênh truyền thông chính thức’ để đọc nó, và tôi há hốc mồm … “.

Về vấn đề này, truyền thông chính thức của ĐCSTQ vẫn chưa đưa ra hồi đáp.

Lê Tử Hy, Vision Times

Xem thêm: