Ngày 2/5 tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc xảy ra loạt trận động đất với cường độ mạnh nhất lên tới 5,2 độ Richter, tâm chấn sâu 10 km làm hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại.

id13987558 yunnan 600x400 1
Ngày 2/5 tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc xảy ra loạt trận động đất với cường độ mạnh nhất lên tới 5,2 độ Richter làm hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại. (Ảnh: Weibo)

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn tỉnh Vân Nam – Trung Quốc (25,35 độ vĩ Bắc, 99,28 độ kinh Đông) lúc 11:27 ngày 2/5 xảy ra trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter với độ sâu tiêu cự 10 km; đến 23:38 đêm hôm đó tại đây lại có trận động đất khác mạnh 4,4 độ Richter.

Tính đến 1h chiều ngày 3/5, trận động đất 5,2 độ Richter đã khiến 10 người bị thương, 2805 ngôi nhà bị hư hại và 38.000 người buộc phải sơ tán khẩn cấp, phần thiệt hại còn lại cần được điều tra thêm.

Chia sẻ về trận động đất, người dân địa phương và du khách kể lại rằng trận động đất rất mạnh.

Một người sống tại chung cư kể: “Tôi định chui xuống gầm giường, lúc sau chị tôi la hét chạy đi, tôi cùng mọi người trong gia đình sống tầng 8 chạy xuống, mãi đến hơn 1h sáng mới lại về nhà”. Du khách từ nơi khác đến kinh hãi cho biết: “Có cảm giác như 5 hoặc 6 người đàn ông lực lưỡng đang đẩy xe của tôi!”; Một Du khách khác nói: “Lúc đầu tôi không nghĩ đó là động đất, sau đó thấy mọi thứ trong xe bị rơi lung tung tôi còn tưởng ai đó say rượu đến phá tôi khiến tôi muốn nổi giận, nhưng khi tôi mở cửa xe thì người tôi như muốn văng ra khỏi xe và thấy toàn bộ xe đang rung chuyển mà bên cạnh không có ai, lúc này tôi khẳng định là động đất”…

Theo số liệu của Cục quản lý động đất Trung Quốc, tại Vân Nam – Trung Quốc trong tháng này đã xảy ra 4 trận động đất ở các nơi gồm: Phổ Nhĩ, Mang (Mangshi Myu), Bảo Sơn. Thành phố Bảo Sơn – Trung Quốc nằm ở biên giới phía tây nam Trung Quốc giáp Myanmar, nằm trong “vùng đường khâu nối” của mảng Á-Âu và mảng Ấn Độ-Pakistan.