Trung Quốc tổ chức họp báo cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm một 100 năm ngày thành lập đảng trong năm nay, tuy nhiên sẽ không có duyệt binh trong lễ kỷ niệm này.

duyet binh
Cuộc diễu hành quân sự của ĐCSTQ (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 23/3/2021, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo rằng họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm một 100 năm ngày thành lập đảng trong năm nay. Thiếu tướng Lý Quân, kiêm trợ lý Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, tại cuộc họp cho biết theo sự sắp xếp hữu quan của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, sẽ không tổ chức duyệt binh trong lễ kỷ niệm này.

Việc không có cuộc duyệt binh nào trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ được cho là sự khiêm tốn bất thường và gây ra nhiều đồn đoán.

Ngay từ năm 2015, hãng Reuters của Anh dẫn các nguồn tin cho biết từ năm 2015 đến năm 2021, Trung Quốc sẽ tổ chức 4 cuộc duyệt binh. Đó là lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng chống Nhật năm 2015, 90 năm ngày thành lập quân đội năm 2017, 70 năm ngày thành lập chính phủ năm 2019 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng năm 2021. Trong 4 cuộc duyệt binh mà Reuters đề cập, 3 cuộc đầu tiên thực sự đã được tổ chức theo lịch trình. Điều này chứng tỏ chính quyền của ông Tập đã lên kế hoạch từ lâu cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng năm 2021.

Đặc biệt là thời gian gần đây, các “Phong trào Yêu nước” lại được phát động thường xuyên. Dẫu đó là lời lẽ trắng trợn của ông Dương Khiết Trì trong cuộc đối thoại song phương tại Hoa Kỳ hay việc bới móc tuyên bố của H&M cách đây vài tháng, hâm lại chuyện cũ khiến cả nước đều đang sôi sục. Lại đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, một cuộc duyệt binh lớn chẳng phải là cơ hội tốt để nâng cao uy tín của đất nước hay sao?

Chính quyền ông Tập buộc phải tạm thời hủy bỏ cuộc duyệt binh dự kiến ​​cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ. Ông Lý Yến Minh tin rằng có thể có 3 lý do đằng sau việc này.

Thứ nhất, cuộc đối đầu quân sự xung quanh ĐCSTQ đang căng thẳng

ĐCSTQ đã chọn tuyên bố vào ngày 23/3 rằng sẽ không có cuộc duyệt binh nào trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng. Mốc thời gian này trùng với cuộc gặp song phương Trung- Mỹ tại Alaska. Điều này cho thấy quyết định đó dựa trên nhận định mới nhất về diễn biến tình hình giữa Trung Quốc và Mỹ sau cuộc hội đàm. Trước và sau cuộc họp ở Alaska, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước khác, đồng thời công khai phát đi tín hiệu đoàn kết với các nước đồng minh, đặc biệt là các nước đồng minh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ĐCSTQ.

Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng hiếm khi hợp tác rõ ràng nhằm giải quyết các xung đột ở eo biển Đài Loan, và có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận chung để bảo vệ quần đảo Điếu Ngư trong năm nay. Hiện tại, eo biển Đài Loan, Biển Đông, quần đảo Điếu Ngư và bán đảo Triều Tiên, tứ phía vây quanh Trung Quốc đều đang bị đe dọa. Trước sức ép của liên quân Hoa Kỳ, chính quyền ĐCSTQ không dám tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn, nhằm phô trương lực lượng, kích thích tình hình xấu đi.

Thứ hai, cuộc duyệt binh có thể khiến dịch bệnh lây lan trong quân đội trầm trọng hơn

Virus viêm phổi Vũ Hán đã tàn phá thế giới hơn 1 năm qua, ĐCSTQ cũng đã cố gắng hết sức che đậy dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục. Là một nhóm dân cư đông đúc, quân đội luôn là khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh, thông tin nội bộ liên quan được bảo mật cao và ngoại giới không thể biết. Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, một cuộc duyệt binh quy mô lớn chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong quân đội. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng quân sự ngày càng leo thang, đây cũng là một nguy cơ lớn mà chính quyền ĐCSTQ không dám đối đầu và không thể gánh chịu.

Thứ ba, đấu đá nội bộ cấp cao leo thang khiến cuộc duyệt binh của ông Tập Cận Bình phải đối mặt với rủi ro chính trị.

Trong bối cảnh đối nội và đối ngoại khó khăn nói trên, cuộc duyệt binh của ông Tập Cận Bình không chỉ phải đối mặt với rủi ro ngoại giao và quân sự không thể kiểm soát, mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ cung cấp cho đối thủ chính trị những luận điệu phá rối tình hình và đảo chính ông Tập. Điều này còn tác động đến việc bố trí 20 nhân sự cấp cao hàng đầu và thậm chí cả việc tái đắc cử của ông Tập. Đây là một rủi ro chính trị mà ông Tập Cận Bình không dám mạo hiểm.

Tổ chức tư vấn độc lập cho rằng lý do thứ tư là: Công tác thanh trừng được nâng cấp từng bước, nên ông Tập tự cảm thấy mức độ an toàn rất đáng lo ngại

Vẫn luôn có tin đồn về “sự bất hòa giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường” “Vua Tập bị cô lập”. Việc thanh trừng tập đoàn “Tomorrow Group” đã động chạm đến nhà họ Đặng, việc đình chỉ tập đoàn “Ant Group” niêm yết đã động chạm đến nhà họ Giang … Việc đối mặt với những kẻ thù mạnh khiến ông Tập Cận Bình phải dè chừng. Ngay cả trong buổi đoàn viên đầu năm mới với người nhà của mình, các vệ sĩ cũng ngồi vây quanh ông Tập, thì có thể thấy mức độ căng thẳng của ông Tập lại tiếp tục leo thang. Ngay trong buổi đoàn viên năm mới còn như vậy, thì làm sao một cuộc duyệt binh phức tạp hơn lại được phép diễn ra? Vậy nên, an toàn cá nhân cũng có thể là một trong những lý do khiến ông Tập quyết định không tổ chức duyệt binh.

Việc ông Tập Cận Bình buộc phải hủy bỏ cuộc duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng đã phản ánh hiện trạng thực tế của những căng thẳng không thể giải quyết trong mối quan hệ quốc tế, cùng những xung đột nội bộ cấp cao và khủng hoảng chính trị.

Ôn Kiều, Vision Times

Xem thêm: