Video cảnh sạt lở núi cao 3.000 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào khoảng 6:00 sáng thứ Bảy ngày 24/6 (giờ địa phương) được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên internet.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, tính đến 18:40 cùng ngày, khoảng 62 hộ dân ở thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, khu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên đã bị phá hủy và chôn vùi do vụ lở núi, đến 22:00 đào được 15 thi thể. Qua ngày 25/6, đội cứu hộ đã đào được tổng cộng 25 thi thể và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 93 người mất tích còn lại.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết cơ hội sống sót của những người còn đang mất tích là rất mong manh.

Đây là vụ sạt lở đất lớn nhất kể từ sau đại địa chấn ở huyện Vấn Xuyên, Tứ Xuyên vào ngày 12/5/2008 từng bị nghi ngờ là do sự cố hạt nhân khiến 87.000 người thiệt mạng.

Mộc Lan

Xem thêm: