Một đoạn video đầy đủ về việc ông Hồ Cẩm Đào đột ngột được “mời” rời khỏi hội trường trong lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20 của ĐCSTQ) đã lan truyền trên Internet. 

Kênh truyền thông Singapore Channel News Asia (CNA) hôm thứ Ba (ngày 25/10) đã công bố đoạn video đầy đủ về việc ông Hồ Cẩm Đào được “mời” ra ngoài trong lễ bế mạc Đại hội 20 của ĐCSTQ vào ngày 22/10. Đoạn video dài gần 3 phút, đã thu hút hơn 200.000 lượt xem chỉ trong vài giờ trên YouTube.

Đầu tiên, tại lễ bế mạc, ông Tập Cận Bình ngồi ở chính giữa sân khấu với Hồ Cẩm Đào (79 tuổi) ở bên trái. Bên trái ông Hồ Cẩm Đào là ông Lật Chiến Thư, thường ủy Bộ Chính trị sắp mãn nhiệm.

Cảnh quay cho thấy ông Lật Chiến Thư lấy một bộ tài liệu từ ông Hồ Cẩm Đào, sắp xếp lại và đặt lại trên bàn, đồng thời nghiêng người nói chuyện với ông Hồ.

Cảnh tượng này xảy ra ngay sau khi đoàn báo chí, bao gồm cả truyền thông nước ngoài, được phép vào sảnh từ khu vực chờ, bắt đầu đặt máy quay, chờ quay lại diễn biến cuộc họp.

Ít phút trước khi các phóng viên vào hội trường cuộc họp, các phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ vừa đưa tin rằng đại hội đảng đã bầu ra một ủy ban trung ương mới.

Tiếp theo, đoạn video cho thấy ông Tập Cận Bình đang nhìn ông Hồ Cẩm Đào và ông Lật Chiến Thư nói chuyện, trong khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường, ngồi bên phải ông Tập, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Sau đó, ống kính máy quay chuyển sang cảnh quay chỉ có ông Hồ Cẩm Đào và ông Lật Chiến Thư. Ông Lật Chiến Thư rút tập tài liệu từ tay ông Hồ Cẩm Đào ra, đồng thời nói với ông Hồ điều gì đó, trong khi vị cựu lãnh đạo này đang nhìn về phía trước.

Ông Vương Hỗ Ninh, người ngồi bên trái ông Lật Chiến Thư (đã được xác nhận sẽ ở lại Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ) đã có cử chỉ với ông Hồ Cẩm Đào.

Cùng lúc đó, ông Tập Cận Bình dường như đang cố gắng gọi người phục vụ đến, và sau đó ông Khổng Thiệu Tốn (Kong Shaoxun), Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, bước tới nghe và nói với ông Tập rồi rời đi.

Ngay sau đó, một nhân viên khác đến gần ông Hồ Cẩm Đào, dùng hai tay ôm ghế, đồng thời cúi xuống lắng nghe ông Tập Cận Bình, ông Tập làm thế tay với các tài liệu trên bàn của ông.

Nhân viên này gật đầu, sau đó đi đến giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Lật Chiến Thư. Ông Hồ Cẩm Đào tiếp tục nghe ông Tập Cận Bình nói, nhưng ánh mắt hai người không chạm nhau.

Trong thời gian sau đó, ông Lật Chiến Thư nói vài câu với nhân viên, và nhân viên cầm tài liệu trên bàn ở chỗ ngồi của ông Hồ Cẩm Đào.

Phóng viên của CNA cho biết, vào thời điểm đó các phương tiện truyền thông được bố trí trên tầng hai của Đại lễ đường Nhân Dân và họ nhìn thấy ông Vương Hỗ Ninh liếc về hướng truyền thông và nói điều gì đó.

Sau đó, nhân viên đã đỡ cánh tay của ông Hồ Cẩm Đào, có vẻ đang cố gắng nhấc ông lên khỏi ghế. Anh ta cũng đang cầm một cặp kính, có lẽ là cặp đã được đặt trước mặt ông Hồ Cẩm Đào trước đó.

Khi ông Hồ Cẩm Đào đứng dậy, ông Khổng Thiệu Tốn bước tới để giúp di chuyển chiếc ghế, nhưng ông Hồ Cẩm Đào dường như quay lại và quay trở lại chỗ ngồi của mình, và có lúc với lấy tài liệu trong tay nhân viên.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các nhân viên, ông Hồ Cẩm Đào bắt đầu đi về phía lối ra.

Ông ấy đã dừng lại và nói điều gì đó với ông Tập Cận Bình. Ông Tập gật đầu và trả lời ông Hồ Cẩm Đào một cách ngắn gọn. Khi ông Hồ Cẩm Đào rời đi, ông còn vỗ vai ông Lý Khắc Cường.

Khi Hồ Cẩm Đào rời đi từ phía sau, một số thành viên của đoàn chủ tịch đại hội, chẳng hạn như Phó Thủ tướng Lưu Hạc, nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì, và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương – Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, đều đang ngồi ở hàng đầu tiên, tất cả đều nhìn thẳng về phía trước.

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa không những không có trong danh sách Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị, mà còn mất cả ghế ủy viên Bộ Chính trị. Khi ông Hồ Cẩm Đào đi phía sau ông ấy, ông ấy đang ngồi và khoanh tay.

Ông Hồ Xuân Hoa (59 tuổi) từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng của ông Lý Khắc Cường sắp mãn nhiệm và được mệnh danh là “Tiểu Hồ” vì sự nghiệp chính trị của ông tương đồng với ông Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Xuân Hoa cũng được coi là người của ông Hồ Cẩm Đào, có liên quan đến phe Đoàn thành niên ĐCSTQ.

Sau khi ông Hồ Cẩm Đào rời đi, cuộc họp tiếp tục, với các đại biểu biểu quyết về các mục khác trong chương trình nghị sự, bao gồm cả sửa đổi Điều lệ đảng.

Sau đó, vị cựu lãnh đạo ĐCSTQ này đã không trở lại hội trường.

Truyền thông Tây Ban Nha công bố 4 bức ảnh 

Hãng truyền thông Tây Ban Nha ABC International đã công bố những bức ảnh mới nhất cho thấy ông Hồ Cẩm Đào muốn mở tài liệu trước mặt ra để xem, nhưng bị ngăn lại. Sau đó ông Tập Cận Bình gọi người đến và ông Hồ bị đưa đi.

(Nội dung tweet: Vật chứng rõ nét của cuộc chính biến trước khi giơ tay biểu quyết tại hội nghị bế mạc Đại hội 20!

Khi ông Tập mệnh lệnh cho Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Khổng Thiệu Tốn và cảnh vệ của mình dẫn ông Hồ Cẩm Đào đi, cảnh vệ của ông Tập đã cầm kính và tài liệu của ông Hồ Cẩm Đào. Hình ảnh độ nét cao cho thấy nội dung của tài liệu là danh sách ủy viên Ủy ban Trung ương sắp được biểu quyết, nhưng nội dung trong danh sách đã bị thay đổi, ông Hồ Cẩm Đào phát hiện nghi vấn, nên đã bị đưa ra khỏi hội trường.

Đại hội đảng bắt thường ủy trong đoàn chủ tịch, một phát minh lớn của phe Tập!”)

Một số nhà phân tích chính trị cho rằng Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại có 24 thành viên, ít hơn một thành viên so với trước đây. Ông Hồ Xuân Hoa có thể đã có tên trong danh sách trước đó, nhưng đã tạm thời bị xóa trước khi danh sách được công bố. Trước khi công bố, ông Hồ Cẩm Đào muốn xem lại một chút danh sách được xác nhận cuối cùng, nhưng ông Tập Cận Bình đã ngăn ông lại và cử người đưa ông ra khỏi hội trường.

Ông Phùng Hy Can, một nhà văn Hồng Kông và nhà bình luận các vấn đề thời sự, cho biết trên Facebook vào ngày 24/10 rằng loạt ảnh này đã tiết lộ nguyên nhân và hậu quả của việc ông Hồ Cẩm Đào bị đưa ra khỏi hội trường. Nguyên nhân rõ ràng không phải là do sức khỏe, mà là ông Hồ Cẩm Đào muốn lấy lại tài liệu của mình từ tay ông Lật Chiến Thư. “Mặc dù 4 bức ảnh này vẫn còn nhiều nghi ngờ không thể giải đáp được, ví dụ như kẹp ở bên trong tài liệu bìa đỏ là gì để khiến cho ông Lật Chiến Thư phải ngăn ông ấy (ông Hồ) động vào hoặc lật ra đọc? Nếu ông Hồ Cẩm Đào không thể xem tài liệu đó, vì sao lại phải cố ý trước mặt ông ấy?”

Ông Phùng Hy Can giải thích: “Tuy nhiên (bức ảnh) cũng làm cho ‘thuyết sức khỏe không tốt’ của ĐCSTQ rõ ràng là ‘chưa đánh đã tự vỡ’, những bức ảnh này đã giải thích thêm một số chi tiết kỳ lạ từ video của AFP.  Trong video, ông Hồ Cẩm Đào có ý lấy tài liệu của ông Tập Cận Bình thì bị Tập Cận Bình ngăn lại. Rất nhiều người vì thế mà cho rằng ông Hồ Cẩm Đào già đến nỗi hồ đồ, thậm chí bị mắc chứng đãng trí, cầm nhầm tài liệu của ông Tập Cận Bình. Nhưng theo những bức ảnh này của phóng viên ABC, mới biết ông Hồ Cẩm Đào không phải là già đến nỗi bị đãng trí, chỉ là vì tài liệu của ông ấy (ông Hồ) bị ông Lật Chiến Thư cầm, trong lúc ông Hồ Cẩm Đào nóng lòng, nên mới muốn giành lấy tập tài liệu của ông Tập Cận Bình để xem.”

Theo ông Phòng Hy Can, “‘cuộc tấn công’ ông Hồ Cẩm Đào này liệu có phải là ngoài dự liệu của ông Tập hay không, điều này không thể biết được, nhưng ‘cấm ông Hồ Cẩm Đào mở tài liệu trước mặt để xem’ thì dường như lại là ‘mệnh lệnh bí mật’ mà ông Lật Chiến Thư đã nhận được từ lâu. Trong nhiều quan chức có mặt, tin rằng không ít người đã hiểu trong lòng. Mặc dù có một số chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng cùng với việc 4 bức ảnh được tiết lộ, chúng ta ngày càng có lý do để tin rằng đây là màn trình diễn được thiết kế tỉ mỉ bởi ‘phe Tập’.”

Hãng truyền thông Tiếng nói nước Đức (DW) bình luận rằng sau khi tài liệu của chính mình bị lấy đi, ông Hồ Cẩm Đào đã từng cố gắng lấy tài liệu trước mặt ông Tập Cận Bình, nhưng ngay lập tức bị ông Tập và các nhân viên công tác ngăn lại. Trong quá trình ông Hồ Cẩm Đào bị xốc lên, ông đã nhiều lần có những hành động kháng cự rõ ràng. Ngay cả sau khi bị kéo lên, ông cũng đã từng nắm bắt cơ hội và cố gắng mở tập tài liệu trong tay của nhân viên.

Dựa vào các chi tiết trên, ông Hồ Cẩm Đào được cho là rất có thể đã cố gắng hết sức để bày tỏ ý kiến ​​cá nhân của mình về nội dung của một tài liệu nào đó, nhưng đã bị chặn lại và bị buộc phải rời khỏi hội trường.

Ngoại giới không biết ông Hồ Cẩm Đào đã “tập trung vào” tài liệu nào khi đó. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát suy đoán rằng tài liệu mà ông Hồ Cẩm Đào muốn đọc là danh sách các ứng cử viên vào Ủy ban Trung ương, và ông Tập Cận Bình muốn ngăn ông Hồ Cẩm Đào bày tỏ ý kiến ​​cá nhân của mình về danh sách, do đó mới ra lệnh đưa ông Hồ ra khỏi hội trường.

Ông Hồ Cẩm Đào dùng hình thức ‘rút lui hoàn toàn’ để giúp ông Tập Cận Bình ngăn cản phương thức “người cũ can thiệp chính trị” của ông Giang Trạch Dân. Ông Hồ Cẩm Đào đã hợp sức với ông Tập Cận Bình để đối kháng lại phe Giang. Ông Hồ cũng từng được ông Tập ca tụng là “người đức độ”. Trong 10 năm qua, ông Tập lôi kéo một phe, đánh một phe, bắt vây cánh chống Tập, củng cố quyền uy. Trong 10 năm tiếp theo, trong nội bộ ĐCSTQ giống như hiện nay chỉ còn lại tiếng nói của phe Tập.

Trong báo cáo về lễ bế mạc Đại hội 20 của ĐCSTQ lúc 7h tối ngày 23/10, CCTV đã công bố cảnh ông Hồ Cẩm Đào tham dự cuộc họp ngày hôm đó. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đã tweet bằng tiếng Anh trên mạng xã hội Twitter bên ngoài Trung Quốc rằng ông Hồ Cẩm Đào rời đi vì lý do sức khỏe.

Đoạn video quay cảnh ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra khỏi hội trường cuộc họp đã được lan truyền rộng rãi trên Twitter vào ngày 22/10, nhưng không thể tìm thấy trên các trang mạng xã hội nội địa của Trung Quốc như Weibo, vốn bị kiểm duyệt gắt gao. Theo “Dự án truyền thông Trung Quốc”, một cơ quan nghiên cứu ở Hồng Kông, từ ngày 22/10, ông Hồ Cẩm Đào đã không nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên WeChat.