Virus Trung Cộng (hay virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) vẫn đang tiếp tục lây lan, các sự kiện liên quan đến dịch bệnh này cũng liên tiếp xảy ra. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video “dùng khẩu trang lau giày”, thậm chí nổi tiếng cả ở nước ngoài, ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cũng phải chia sẻ trên Twitter, cư dân mạng tại các nước liên tiếp bày tỏ sự tức giận, “không nên làm trò cười kiểu này!”

Nội dung video là là một người đàn ông được cho là nhân viên trong nhà máy sản xuất khẩu trang, đang ngồi bên cạnh dây chuyền sản xuất, dùng kiểu khoe khoang nhặt một nắm lớn khẩu trang dưới đất để lau giày của mình
Một người đàn ông được cho là nhân viên trong nhà máy sản xuất khẩu trang, đang ngồi bên cạnh dây chuyền sản xuất, dùng kiểu khoe khoang nhặt một nắm lớn khẩu trang dưới đất để lau giày của mình. (Ảnh cắt từ video)

Nội dung đoạn video này là một người đàn ông được cho là nhân viên trong nhà máy sản xuất khẩu trang, đang ngồi bên cạnh dây chuyền sản xuất, dùng kiểu khoe khoang nhặt một nắm lớn khẩu trang dưới đất để lau giày của mình, người quay video nói với người đang lấy khẩu trang lau giày rằng, “Có tiền! Muốn làm gì thì làm! Không thiếu tiền!” Người đàn ông trong video trả lời với vẻ mặt đắc ý, “Còn chưa nhặt lên đề chùi mông đấy!”

Việc này đã nhanh chóng gây bùng nổ, có cư dân mạng Trung Quốc đăng bài viết trên diễn đàn kdnet (một trong những diễn đàn nổi tiếng Trung Quốc) nói rằng, không ít người thanh minh cho người đàn ông này, nói rằng có thể là vật liệu thừa; còn có người cười trên nỗi đau của người khác cho rằng những khẩu trang này nên bán cho Mỹ – nước đã hại họ; có người tỏ ra tức giận “Ngay cả tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản cũng không chấp hành, ai còn dám dùng sản phẩm của bạn nữa?”, “Một hành động nhỏ có thể hủy hoại cả ngành xuất khẩu thiết bị y tế của chúng ta!”.

Còn có cư dân mạng chỉ ra, trước đó Mỹ mới tuyên bố chấp nhận tiêu chuẩn sản xuất khẩu trang N95 của Trung Quốc, ngày 28/3 lại đột nhiên xóa Trung Quốc khỏi danh sách được công nhận, khó đảm bảo liệu có phải do ảnh hưởng bởi sự kiện này.

Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là, cư dân mạng này tiết lộ một người bạn là giáo viên của anh lại cho rằng việc này là họa do “Đài Loan” gây ra, khiến anh không biết nói gì, “Đây là suy nghĩ kiểu gì chứ, đá tai họa này cho eo biển bên kia sao?”, “Rất nhiều sản phẩm của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, cần chi đến người khác bôi nhọ chứ, chính tự chúng ta đã làm được việc này một cách dễ dàng rồi.”, “Lần đại dịch chính là đá thử nghiệm IQ”. 

Nhiều cư dân mạng khác cũng liên tiếp bình luận về video này, “Quá đáng sợ!”, “Loại người này phải trừng phạt!”

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, “Nếu là phế liệu thì cũng không ảnh hưởng gì”, nhưng cũng có người lập tức trả lời, “Những lời của người quay video cho thấy đây là hành vi khoe giàu, không nên đùa cợt như thế trong thời điểm này”; “Mỗi khi tôi muốn mua bất cứ sản phẩm nào do Trung Quốc sản xuất, tôi sẽ nhớ điểm này”; “Tôi đoán những sản phẩm này là muốn xuất khẩu cho Âu Mỹ, nên tên kia mới lấy để lau giày, nếu là để Trung Quốc dùng thì chắc gì đã dám làm thế.”

Cùng với việc sự kiện này đang tiếp tục bùng nổ trên mạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc, trang mạng của Nhân dân Nhật báo đã nhanh chóng đăng bài viết phê bình video này đã khiến nước ngoài bắt đầu nghi ngờ về tiêu chuẩn và tính an toàn của khẩu trang do Trung Quốc sản xuất. Bài viết còn phê bình trong nhà máy sản xuất, dù dùng gì để lau giày đi nữa, thì đều là thách thức ranh giới vệ sinh công cộng, yêu cầu người liên quan nhanh chóng ra mặt xin lỗi, cơ quan liên quan cũng cần điều tra nghiêm việc này.

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Huệ Anh

Xem thêm: