Khoảng 12 đêm ngày 19/8, khu vực vành đai xanh và đường phụ phía đường số 8 – quảng trường Ngân Long, thành phố Nghi Tân – Tứ Xuyên đã xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Mặt đường bất ngờ sập, khiến 21 chiếc ô tô đang đậu bên đường, cây cối, cột điện… trong tích tắc bị rơi ầm xuống hố lớn.

Tính đến 9 giờ sáng hôm nay (20/8), 15 chiếc ô tô đã được cẩu lên khỏi hố. Chính quyền Trung Quốc cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ sập. Hiện trường đã được phong tỏa nhưng từ mặt đường sập, một lượng lớn nước bùn tràn ra. Quảng trường nằm sát sông Kim Sa, đây là vùng phụ cận bị ảnh hưởng bởi trận lũ số 5 sông Trường Giang, nước tràn qua đường khiến công tác cứu hộ khó khăn hơn.

Giới chức Trung Quốc nhấn mạnh vụ sập không gây ra thương vong. Nhưng người dân không khỏi hoài nghi sự cố kinh hoàng này. Đây lại thêm một sự kiện làm nóng mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng rôm rả thảo luận: “Quá kinh khủng!”, “Dự án bã đậu phụ?”, “Không phải rõ là tòa nhà bị ăn xén nguyên vật liệu sao? Đường lớn xe chạy bên cạnh có bị làm sao đâu?!”, “Tứ Xuyên sao sập hoài vậy?”, “Nhìn sang tòa bên cạnh cũng thấy rờn rợn!”, “Dưới mặt đường trống không?”

“Sự cố sập đường làm lộ hoàn toàn các vấn đề về thiết kế công trình ngầm của chúng ta. Cá nhân tôi cho rằng các công trình liền kề thiếu sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau”, “Mấy khu đậu xe, chỗ thì ngập, nơi thì bị sập…”

Nước sông dâng cao đến chân tượng Phật Lạc Sơn

Từ ngày 11/8, tỉnh Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn, nước sông ở thượng nguồn 3 con sông  gồm sông Dân, sông Đại Độ, sông Thanh Y đều tăng cao. 

Liên tiếp nhiều ngày, đỉnh lũ dồn về, nước sông đã ngập lên đến chân Lạc Sơn Đại Phật cao 20 mét ở bên sông. Cơ quan phòng chống lũ Lạc Sơn cho biết, đợt lũ lũ trên sông Dân lần này là trong 10 năm qua mới lặp lại một lần, cũng là lần nghiêm trọng nhất trong 25 năm qua ở lưu vực sông Dân thuộc thành phố Lạc Sơn. 

May mắn, sau hai ngày đỉnh lũ đã rút, và không gây thảm họa nghiêm trọng, cũng không có báo cáo người dân bị mất tích hoặc tử vong. Mặc dù vậy, trên mạng cũng có không ít người đang thảo luận về sự kiện Lạc Sơn Đại Phật hiển linh trong những năm qua, nhiều cư dân mạng cho rằng, lũ định kỳ chưa kết thúc, nhưng chân Lạc Sơn Đại Phật đã bị ngâm trong nước, điều này có thể là điềm báo sẽ có đại sự xảy ra, cư dân mạng nhắc nhở nhau chuẩn bị chu đáo.

Lê Tiểu Quỳ

Xem thêm: