Cư dân mạng đã chế giễu chiếc xe tăng được PLA chế tạo cho cuộc xâm lược Đài Loan khi nó chìm như đá lúc đang chạy thử nghiệm.

1597628823 5f39e19749baa
Ảnh cắt từ clip

Từ lâu, chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa rằng họ sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để xâm lược Đài Loan và tuyên bố đã tăng cường khả năng quân sự của mình trong những năm gần đây để thực hiện một cuộc xâm lược như vậy. 

Cuối tuần qua, cư dân mạng đã bình luận sôi nổi khi chứng kiến một chiếc xe tăng của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) được thiết kế cho cuộc xâm lược Đài Loan, chìm như một tảng đá trong vòng chưa đầy 30 giây khi đang chạy thử.

Trong tập thứ ba của chương trình CCTV 9 “Quân Công Ký ức II” (ký ức về công nghiệp quân sự) được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2018, tiết lộ rằng trong quá trình phát triển xe chiến đấu lội nước Kiểu 05, một cuộc chạy thử nghiệm trên đoạn sông Dương Tử khu vực Trùng Khánh đã thất bại.

Trong quá trình chạy thử, tất cả thủy thủ đoàn đều mặc áo phao màu cam sáng, bắt đầu nổ máy để tăng tốc độ. Tuy nhiên, khi xe tăng bắt đầu tăng tốc, nước nhanh chóng nhấn chìm phần đầu xe.

Chẳng bao lâu, mũi của chiếc xe tăng bắt đầu chúc xuống dưới, và toàn bộ xe chìm dần trong dòng nước. Các thủy thủ đoàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống nước khi chiếc xe tăng chìm thẳng đứng và biến mất dưới làn nước, cảnh tượng giống như tái hiện lại con tàu Titanic bị chìm năm xưa.  

Theo đoạn video, vụ việc diễn ra vào năm 2002 trong giai đoạn đầu phát triển của chiếc xe. Tuy nhiên, ngoại giới gần đây mới biết đến video sau khi nó được đăng trên kênh YouTube của CCTV vào ngày 22/7 năm nay. Vào thứ Bảy (ngày 15/8), người dùng Twitter Hiro Hamakawa đã đăng một đoạn clip dài 38 giây về chiếc xe tăng cho thấy những thành viên thủy thủ đoàn cuối cùng rời tàu ở mốc 27 giây.

Trong hai ngày kể từ khi được đăng tải, video đã thu được 2.290 lượt thích, 1.151 lượt chia sẻ và 222 lượt bình luận. Sau đây là một số ví dụ về các nhận xét:

“Đây là một chiếc xe tăng tuyệt vời – nó có thể “bơi và chìm” cùng một lúc – Hoa Kỳ hãy cẩn thận!”

“Một chiếc xe tăng lội nước chạy thử nghiệm nhưng thất bại thảm hại khi trở thành tàu ngầm? Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với thuỷ thủ đoàn…”

“Đây là nguyên mẫu của tàu sân bay chở quân đổ bộ mới nhất, mặc dù chỉ có một vấn đề nhỏ là nó bị chìm.”

“Tôi nghĩ đây là mẫu tàu ngầm mới. Có thể biến hình từ xe tăng thành tàu ngầm, nhưng chỉ có thể chìm một lần”.

“Chào mừng bạn đến với hàng Made In China công nghệ ăn cắp!”

“Hoa Kỳ có lực lượng Navy Seals (biệt đội hải cẩu). ĐCSTQ cố gắng sao chép nhưng lại thành broken seals” (chơi chữ, tạm dịch là ‘hải cẩu què’)

“Tôi tin rằng đây là một chiến lược tối tân của PLA: giả chết, và sau đó tấn công đối thủ khi họ không chú ý.”

“Ít nhất thuyền trưởng cũng đi xuống cùng con tàu. Hy vọng điều tương tự cũng xảy ra với ĐCSTQ.”

Đoạn video trích dẫn:

Ngân Hà, theo Taiwan News

Xem thêm: