Tình hình ở Hồng Kông hiện nay chưa phải đã là tồi tệ nhất, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ĐCSTQ đã sửa đổi phương thức bầu cử của Hồng Kông, nhằm loại bỏ hoàn toàn các nhà dân chủ. Ngoài ra, ngày 1/4, 7 nhà dân chủ đã bị kết tội, trong đó có ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) – Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, 82 tuổi và ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) người sáng lập Next Digital.

p2756731a679607612 ss
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times)

Ngoài vấn đề Hồng Kông, thì sự kiện Tân Cương và nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán (virus corona mới, Covid-19) cũng bùng nổ trên phạm vi quốc tế. Ông Viên Cung Di tin rằng việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản sẽ diễn ra tốt đẹp khi sự thật được phơi bày. “Mọi người sẽ nói rằng không có lý do gì để ĐCSTQ tiếp tục tồn tại, và cũng không có lý do gì để mặc ĐCSTQ tiếp tục làm những điều xấu xa trên trái đất.”

Hai yếu tố cho sự trỗi dậy của Trung Quốc mà không cần có ĐCSTQ

Ông Viên Cung Di tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc do 2 yếu tố chính. Một là vốn của Mỹ, hai là người dân Trung Quốc cần cù chịu khó. Ông nhấn mạnh rằng người Trung Quốc rất chăm chỉ và sẵn sàng sử dụng trí não của họ. ĐCSTQ không phải là công thần đằng sau sự phát triển của Trung Quốc. “ĐCSTQ đã khai thác ngoại hối mà người dân Trung Quốc kiếm được thông qua lao động và trả cho người dân bằng đồng Nhân dân tệ. Sự bóc lột này rất lớn.” Bởi đồng nhân dân tệ là một loại tiền tệ phi tự do, có thể được in với số lượng lớn dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Trung Quốc sẽ chỉ tốt hơn nếu không có ĐCSTQ

Ông Viên tiếp tục cho biết, tại Hoa Kỳ, ông gặp một người Hồng Kông đã đến đây 40 năm và người đó đã hỏi ông rằng nếu không có ĐCSTQ, Trung Quốc liệu có hỗn loạn không? Ông Viên trả lời rằng không! Hãy nhìn Liên Xô và Đông Âu sau khi không có đảng cộng sản, người dân đã sinh sống rất tốt, hơn nữa còn có bầu cử. Tất nhiên, hệ thống dân chủ không thể so với Hoa Kỳ, nhưng điều quan trọng nhất là người dân được tự do và không còn bị kiểm soát bởi hệ thống chuyên quyền của đảng cộng sản.

Ông nói rằng người Hồng Kông hiểu sâu sắc điều này. “Hồng Kông ngày càng trở nên độc tài hơn.” Các nhà chức trách đang thắt chặt quyền tự do mỗi ngày. Quyền đi bầu và được bầu, quyền được diễu hành và hội họp, quyền tự do ngôn luận của người Hồng Kông… đều dần bị tước đoạt. Người Hồng Kông dần dần phải thích nghi, cũng dần dần ngậm đắng nuốt cay và trở nên tê liệt, khi mọi tiếng nói và đấu tranh đều vô ích.

Tuy nhiên, ông Viên cho rằng hãy ôm giữ niềm tin vào tương lai, bởi chủ nghĩa toàn trị không thể tồn tại lâu dài. Hãy nhìn vào hiện trạng của những quốc gia đã tách khỏi chủ nghĩa cộng sản, không có đảng cộng sản, cuộc sống sẽ chỉ tốt hơn mà thôi.

Sự việc tại Tân Cương khiến ĐCSTQ khó có thể chối bỏ trách nhiệm

Ông Viên Cung Di cũng chỉ ra rằng nhờ có ông Pompeo và ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), “cả thế giới đều đang cô lập ĐCSTQ”, “Các chính sách của họ thậm chí còn được Đảng Dân chủ chấp thuận.” Đảng Dân chủ coi trọng nhân quyền và đa số người Do Thái ở Mỹ là những người ủng hộ Đảng Dân chủ, 70 đến 80% người Do Thái đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Người Do Thái rất ghét “nạn diệt chủng” nên họ rất đồng tình với người Duy Ngô Nhĩ. Ông Viên Cung Di cho biết, ông hy vọng có thể giao tiếp nhiều hơn với người Do Thái để họ cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của người dân Hồng Kông.

Ông nói rằng các nước phương Tây với các giá trị phổ quát, bao gồm các nước ở Châu Âu và một số nước Châu Á, đã “bao vây và cô lập ĐCSTQ”. Cộng thêm sự kiện nhân quyền ở Tân Cương, thuật ngữ “tiêu diệt ĐCSTQ” hiện được người dân tại nhiều quốc gia công nhận hơn. Họ nhận ra rằng ĐCSTQ mới là vấn đề chứ không phải Trung Quốc.

Ông tin rằng các chính sách và việc dàn xếp của chính quyền Trump chống lại ĐCSTQ vẫn luôn được tiếp tục và mở rộng từ Hoa Kỳ sang toàn bộ xã hội phương Tây. “ĐCSTQ hiện rất khó tiếp chiêu.” Bởi cuộc diệt chủng của ĐCSTQ chống lại người Duy Ngô Nhĩ có bằng chứng xác thực. Nhiều Người Duy Ngô Nhĩ đã đến các nước phương Tây và đích thân nói lên cuộc bức hại mà họ đã phải gánh chịu ở Trung Quốc. Họ đã giành được sự đồng cảm của người phương Tây. “Khi người Tân Cương giành được sự đồng cảm từ mọi người trên thế giới, mũi nhọn sẽ hướng về ĐCSTQ.”

Sự thật lần lượt được phơi bày, cũng là khởi đầu của phong trào tiêu diệt ĐCSTQ

Cộng thêm nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, “nhiều quốc gia phương Tây đã bắt đầu tin rằng virus corona (Covid-19) bị rò rỉ từ các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.” Tất nhiên, ĐCSTQ sẽ phủ nhận tất cả, nhưng bằng chứng sẽ dần lộ diện. “Sự thật vẫn là sự thật. Lời nói dối vẫn chỉ là lời nói dối. Không phải mọi người trên toàn thế giới đều ngốc nghếch như vậy.” Lời nói dối của ĐCSTQ chỉ là tạm thời, “theo thời gian, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.”

“Hiện nay việc chống cộng giống như một quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết này ngày càng lớn, sự phẫn nộ ngày càng nhiều. Không chỉ chống cộng, mà là tiêu diệt cộng sản, tiêu diệt ĐCSTQ.” “Mọi người sẽ biết rằng hóa ra cái đảng này lại tà ác đến thế, chúng làm biết bao chuyện xấu xa, kể cả việc thu hoạch nội tạng sống.” Khi những sự việc này lần lượt được tiết lộ, “mọi người sẽ nói rằng không có lý do gì để ĐCSTQ tiếp tục tồn tại, và cũng không có lý do gì để mặc ĐCSTQ tiếp tục làm những điều xấu xa trên trái đất.”

Ông Viên Cung Di tin rằng hình thế hiện tại rất tốt. ĐCSTQ và những nước được gọi là đồng minh, chẳng hạn như Iran, Triều Tiên, một số nước nhỏ ở Châu Phi và Nam Mỹ, không thể cạnh tranh với toàn bộ xã hội phương Tây. Những nước nhỏ đó ủng hộ ĐCSTQ tại Liên Hiệp Quốc, nhưng trên thực tế lại không thể giúp được gì nhiều. Trong khi “những nước tự do với giá trị phổ quát, GDP của họ chiếm hơn 60% của thế giới”, xét về sức mạnh quốc gia, ĐCSTQ và đồng minh của họ căn bản không thể bì kịp.

Ông nhấn mạnh rằng hình thế phát triển đến bước này là nhờ công lao của chính quyền Trump, “họ đã xây dựng một nền tảng tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản.” Công lý sẽ đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt, vì vậy mọi người không nên từ bỏ hy vọng.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: