Ông Viên Cung Di, một nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông 72 tuổi, đã đến Hoa Kỳ trước thời điểm thực thi Luật An ninh Quốc gia vào tháng Sáu năm ngoái để vận động chính quyền Trump về kế hoạch “Tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

p2756431a999384019
Ngày 16/8/2020 doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di đã tổ chức buổi diễn thuyết nhỏ ở San Francisco Mỹ (Nguồn: Ảnh chụp từ video của Vision Times).

Sau khi lên nắm quyền, chính quyền Biden dường như vẫn đang thực hiện các chính sách cứng rắn chống lại ĐCSTQ dưới thời cựu Tổng thống Trump, dù là về lĩnh vực quân sự, thương mại hay yêu cầu giải trình trách nhiệm đối với dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Viên Cung Di lo ngại rằng chính quyền Biden chỉ muốn lật đổ ông Tập chứ không phải giải thể ĐCSTQ.

Ngoài ra, ông còn trích dẫn một báo cáo nói rằng “ĐCSTQ đang thống trị toàn thế giới.” Hầu như tất cả các chính phủ trên thế giới đều do ĐCSTQ kiểm soát. “Tất cả chúng ta đều mắng nhiếc ĐCSTQ ‘vung vãi tiền khắp nơi’. Nhưng đừng nghĩ ĐCSTQ là kẻ ngốc. Họ đang cai trị thế giới bằng tiền!”

Chính phủ Hoa Kỳ khiến ông Tập Cận Bình bẽ mặt

Ông Viên Cung Di nói rằng ông đã tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ thời cựu TT. Trump. Ông tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã thiết lập một chính sách để đối phó với ĐCSTQ. Đó là “đánh sấp mặt”, tức là làm ông Tập Cận Bình mất mặt.

Tháng Tám năm ngoái, ông Hazard, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan. Tháng sau, ông Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, lại viếng thăm Đài Loan. Ông trở thành quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan sau 41 năm kể từ khi Mỹ – Đài đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao. Tháng Ba năm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại quốc gia Palau đã tháp tùng Tổng thống Palau đến thăm Đài Loan.

Ngày 6/6 là ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy. Cùng ngày, 3 thượng nghị sĩ Mỹ đã đến thăm Đài Loan và thông báo viện trợ 750.000 liều vắc xin cho nước này. Máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ chở 3 thượng nghị sĩ bay thẳng tới sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Việc này như cái tát giáng thẳng vào mặt ĐCSTQ, khiến ĐCSTQ trở thành trò hề quốc tế. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng đã tuần tra trên Biển Đông, tỏ vẻ khinh thường con tàu Liêu Ninh.

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng cách tiếp cận của Mỹ đã trở thành quy luật. Tất cả đều nhằm vào ông Tập Cận Bình, khiến ông ấy mất mặt. Một số người am hiểu về Hoa Kỳ đã ám chỉ với ông Viên rằng chính sách hiện tại của chính quyền Biden là chia rẽ ĐCSTQ. “Họ đã làm rất nhiều việc chống lại ông Tập, chứ không phải Trung Quốc”. “Bởi ông Tập Cận Bình là Tổng Bí thư của ĐCSTQ, nhưng chủ yếu vẫn là chống ông Tập”.

Nói cách khác, khi chính quyền Biden xây dựng các mục tiêu chiến lược quốc tế và quân sự, họ không có kế hoạch loại bỏ ĐCSTQ. Họ chỉ muốn làm suy yếu vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, chế nhạo và làm mất uy tín của ông Tập trong nội bộ ĐCSTQ.

Ông Viên Cung Di tiếp tục chỉ ra rằng ông Tập coi thể diện và quyền lực là điều rất quan trọng. Việc chính quyền Biden khiến ông Tập bẽ mặt, sẽ ảnh hưởng đến vị thế thống trị của ông ấy.

Ông Viên nêu một ví dụ rằng ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập “Thời báo Hoàn cầu”, tờ báo chính thức của ĐCSTQ, từng đe dọa: “Nếu máy bay của quân đội Mỹ dám đổ bộ vào Đài Loan, họ sẽ phát động một cuộc chiến chống lại Đài Loan.” Nhưng sau khi máy bay quân sự của Mỹ chở 3 Thượng nghị sĩ hạ cánh xuống Đài Loan, ĐCSTQ đến nay vẫn chưa sử dụng vũ lực. Người dân Trung Quốc sẽ cười nhạo chính quyền của ông Tập Cận Bình.

Ông mô tả: “Giống như đại ca của thế giới ngầm bị tát vào mặt, và ông ấy không dám đánh trả. Vậy ông còn có thể làm đại ca được nữa không?”

Trong việc truy cứu trách nhiệm đối về đại dịch, mọi mâu thuẫn đều nhắm vào một mình ông Tập

Ông Viên Cung Di nói rằng trong bước tiếp theo, Hoa Kỳ sẽ buộc ông Tập phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc và sự lây lan của virus. “Tôi đã nhận được tin ở Washington rằng (virus) là một vũ khí sinh học và hóa học.” Tháng Chín năm ngoái, một số kênh truyền thông đã đưa tin, rằng một thành viên trong quân đội ĐCSTQ đã đầu hàng phương Tây. Người này mang theo một kế hoạch về vũ khí sinh hóa có liên quan của ĐCSTQ. Các cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập được một số thông tin do người này cung cấp.

Theo báo cáo chính thức của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình rất coi trọng công tác phòng chống dịch. Ông ấy đích thân triển khai và chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp, nghe báo cáo và đưa ra những chỉ thị quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi sự truy cứu trách nhiệm về đại dịch đều nhằm vào một mình ông Tập.

Ông Viên Cung Di tin rằng với những bằng chứng xác đáng, ông Tập Cận Bình sẽ mất đi vị thế của mình trên trường quốc tế và “không cần phải viếng thăm nước ngoài trong tương lai.”

Sự việc cũng liên quan đến việc người dân Trung Quốc, các phe phái khác trong ĐCSTQ, và Ủy ban Trung ương sẽ nhìn nhận Tập Cận Bình như thế nào? Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vào năm sau, người ta nghi ngờ liệu ông Tập có khả năng tái đắc cử hay không. “Dưới áp lực khủng khiếp, rất khó cho ông Tập có thể làm tiếp.”

Ông Hà Lương Mậu, Giám đốc điều hành của Guang Media, chỉ ra rằng nếu có thể khẳng định ĐCSTQ đã phát triển virus và khiến nó lây lan ra toàn thế giới, thì ĐCSTQ sẽ là một “tội phạm chiến tranh” và sẽ bị thế giới phán xét. Ông Viên Cung Di nói rằng Đảng Dân chủ Hoa Kỳ cũng muốn hợp tác với ĐCSTQ để có thể cùng nhau “phát đại tài trong im lặng”. Họ không muốn giải thể ĐCSTQ mà chỉ muốn Trung Quốc quay trở lại thời kỳ của Giang Trạch Dân.

Ông nói tiếp rằng cựu TT Trump và cựu Ngoại trưởng Pompeo lại khác. Họ không tham lam tiền bạc và mục tiêu cuối cùng của họ là tiêu diệt ĐCSTQ. “Ông Biden chỉ muốn tìm người thay thế ông Tập Cận Bình.” Do đó, mặc dù cả cựu TT. Trump và ông Biden đều vạch trần tội ác của ĐCSTQ, nhưng hai chính phủ này lại có xuất phát điểm khác nhau và cuối cùng cũng sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau.

Ông Viên Cung Di cho rằng nếu ông Tập Cận Bình bị thay thế, điều này sẽ chỉ tạo thêm cơ hội xả hơi cho ĐCSTQ. Với bản chất tà ác của mình, ĐCSTQ sẽ tiếp tục xâm nhập và bành trướng. Ông tin rằng phương Tây sẽ tiếp tục truy kích ĐCSTQ cho đến ngày đảng này sụp đổ.

ĐCSTQ ngoại giao bằng tiền, hòng thống trị thế giới

Gần đây, Ủy ban Khủng hoảng Hiện tại đang viết một báo cáo có tên Captive Nation, trong đó liệt kê những quốc gia nào đã bị ĐCSTQ cầm tù. Ông Viên Cung Di nói: “Tôi gần như đã khóc khi nhìn thấy bản đồ. Chỉ có một hoặc hai nơi trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ.” Tất cả các quốc gia vay mượn từ ĐCSTQ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của đảng này.

Ông chỉ trích rằng chính Hoa Kỳ đã để cho ĐCSTQ lớn mạnh trong nhiều thập kỷ và kiếm được một lượng lớn ngoại hối. Số tiền này đều do ĐCSTQ và các nhóm quyền lực của đảng này nắm giữ. ĐCSTQ sẽ dùng tiền để mua chuộc các quốc gia khác.

Hiện giờ hầu hết các chính phủ trên thế giới đều do ĐCSTQ kiểm soát. Ông nêu tên các quốc gia như Ý, Ba Lan, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ đều mắc nợ ĐCSTQ. “Tất cả chúng ta đều mắng nhiếc ĐCSTQ ‘vung vãi tiền khắp nơi’. Nhưng đừng nghĩ ĐCSTQ là kẻ ngốc. ĐCSTQ đang cai trị thế giới bằng tiền!”

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh rằng “ĐCSTQ đang thực sự thống trị thế giới bằng tiền”. Họ sử dụng tiền để thao túng các chính phủ trên thế giới. Trận đại dịch toàn cầu lần này là một bước ngoặt lớn, và thế giới vẫn còn một tia hy vọng. Ông nói rằng mặc dù ĐCSTQ đã chiếm thế thượng phong, nhưng “người dân chúng ta đã thức tỉnh, và các nghị sĩ đại diện cho người dân cũng bắt đầu thức tỉnh.” Đây là lực lượng duy nhất có thể chống lại cái ác. 

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: