Ông Viên Cung Di, nhà thực nghiệp công nghiệp điện tử nổi tiếng của Hồng Kông, kiêm nhà bình luận thời sự và nhà vận động hành lang chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói rằng những báo cáo chân thực của Pháp Luân Công đã vạch trần tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn của Đảng này, góp phần thức tỉnh thế giới.

p2756431a999384019
Ngày 16/8 doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di đã tổ chức buổi diễn thuyết nhỏ ở San Francisco Mỹ (Nguồn: Ảnh chụp từ video của Vision Times).

Trong năm nay, mục tiêu tăng trưởng GDP chính thức của Trung Quốc được đặt ở mức khoảng 5%. Liệu mục tiêu này có thể đạt được không? Gần đây trên các kênh truyền thông thường thấy có nhiều người Đại Lục tự tử, tình hình thực tế ở Trung Quốc Đại Lục có lạc quan như các quan chức nói hay không?

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng khi đối mặt với cách ĐCSTQ khoe khoang về sự tăng trưởng kinh tế của mình, và cách các kênh truyền thông khác lặp lại luận điệu của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh bại tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ.

Ông cho biết, Trung Quốc Đại Lục đang bước vào cuộc Đại suy thoái kinh tế, người dân giảm tiêu dùng, chỉ mua những nhu yếu phẩm hàng ngày, dẫn đến các trung tâm mua sắm trống rỗng. 60-70% các ngành công nghiệp và bất động sản đều có vấn đề, gồm cả vấn đề về vốn tiêu cực. (Vốn tiêu cực xảy ra khi giá trị của tài sản bất động sản giảm xuống dưới số dư trên thế chấp sử dụng để mua tài sản.)

Việc kinh doanh ở nhiều nơi, như Đông Hoản và Thâm Quyến, vô cùng tồi tệ. Nhiều người mất việc làm và bắt đầu trở về nông thôn, vì không thể sống ở thành phố.

“Tình hình (xấu) đến mức không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Đài Loan cũng không tồi tệ bằng đại suy thoái kinh tế”, ông nói.

Vạch trần tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn của ĐCSTQ, Pháp Luân Công thức tỉnh thế giới

Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công không khoe khoang về bản thân. Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, tôi chỉ muốn nói một cách khách quan, họ (Pháp Luân Công) đã đóng một vai trò lớn.

Vì sao? Họ có nhiều kênh truyền thông báo cáo về tình hình bi thảm ở Trung Quốc Đại Lục, có tác dụng cảnh tỉnh mọi người. Nếu không làm vậy, ĐCSTQ sẽ tiếp tục tuyên truyền ra nước ngoài rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc tăng 5%.

Nếu nghe một số kênh truyền thông nói rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 5 %, thì đừng xem tin tức trên các kênh truyền thông đó nữa, tất cả đều chỉ là trò đùa. Năm nay (GDP) tăng trưởng âm 20% mới đúng.

Nếu ai đó nói với bạn rằng GDP [Trung Quốc] năm nay tăng trưởng dương, thì đừng nghe họ nói. Họ chỉ đang phụ họa theo ĐCSTQ, không biết là do họ ngốc, hay bị ĐCSTQ mua chuộc. Lẽ ra là âm 20%, tôi nói vậy là còn ít, có thể còn cao hơn.”

Nhiều người tự tử, nhiều người Đại Lục đang chết đói

“Tình hình tồi tệ không kém nạn đói năm 1959, có thể đã có người chết đói, nhưng họ (ĐCSTQ) không đưa tin. Những người này đã nhảy xuống vách đá tự tử, vì không thể sống tiếp.

Họ không tìm được việc làm, không có tương lai, cũng không ai nuôi, vì vậy họ chỉ có thể tự sát. Chuyện về những người này còn được đưa tin, số trường hợp không được báo cáo còn nhiều đến mức nào.” Ông Viên Cung Di nói.

Ngày 6/4, ở khu du lịch danh lam thắng cảnh nổi tiếng Thiên Môn Sơn thuộc Trương Gia Giới, Trung Quốc đã xảy ra vụ tự tử gây chấn động, 4 thanh niên “hẹn nhau chết” bằng cách nhảy xuống vách đá sườn núi.

Có chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng 4 thanh niên này rất có thể là những bệnh nhân trầm cảm điển hình, chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài trước khi đi đến quyết định như vậy.

Cũng có phương tiện truyền thông đưa tin rằng 4 thanh niên này đều xuất thân nghèo khó, áp lực cuộc sống đè nặng và không thấy tương lai, cuối cùng mất hết hy vọng sống.

Tuy nhiên cũng có bình luận lên án gay gắt “Làm sao một người có mức lương hàng tháng 8.000 tệ lại nghèo đến không muốn sống?”

Mức lương hàng tháng 8.000 nhân dân tệ này (khoảng 20 triệu đồng VNĐ) đến từ một tuyên truyền của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc. Theo tính toán thì đó có thể được coi là tầng lớp có thu nhập trung bình và cao ở Trung Quốc.

Ông Viên Cung Di cho biết, dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn chưa kết thúc, ĐCSTQ vẫn đang ép buộc người dân tiêm phòng với hy vọng giảm bớt dịch bệnh, có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết, đợt dịch này chưa lắng xuống, đợt dịch khác đã nổi lên.

Hiện giờ tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng. Một số biến chủng cùng nhau bùng phát. “Thực ra, vấn đề ở Trung Quốc Đại Lục vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chúng ta thấy ĐCSTQ ngang nhiên hành ác ở bên ngoài, nhưng bên trong lại rất thối nát.”

Người Đại Lục đến Hồng Kông bán tài sản để chặn lỗ

“Tình hình (nhà đất) 2 năm trước còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Hiện giờ chưa nói đến rớt giá, giảm giá, căn bản là không ai đến xem nhà, mua nhà. Họ (ĐCSTQ) nói nào là người Đại Lục đến Hồng Kông để mua nhà, thực ra là họ đến để bán nhà cắt lỗ. Tất cả đều là trí tưởng tượng của chính người Hồng Kông, và những tuyên truyền bừa bãi giới chức Hồng Kông, căn bản không hề có việc này.”

Ông Viên Cung Di nói rằng nhiều tài sản ở Hồng Kông thuộc sở hữu của người Đại Lục. Họ đến để bán tài sản của mình, dùng tiền này để cứu doanh nghiệp của họ ở Đại Lục.

“Những ông chủ Đại Lục ấy có rất nhiều nhà ở Hồng Kông. Việc kinh doanh của họ ở Đại Lục đang rất thê thảm, 80-90% doanh nghiệp ăn uống phải đóng cửa… Tôi xem hơn 40 chương trình trên YouTube, 90% trong số đó đều đang nói về vấn đề kinh tế của Đại Lục, thực tế là như vậy.”

Pháp Luân Công nói rõ sự thật là đang đóng góp cho thế giới

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh rằng không có kênh truyền thông nào dám đề cập đến cuộc đại suy thoái kinh tế ở Trung Quốc. “Không ai dám nói từ ‘Đại suy thoái’, nhưng Pháp Luân Công lại dám nói, họ vẫn luôn cảnh báo mọi người. Đây là sự thật. Vì vậy, trước tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn của ĐCSTQ, những báo cáo chân thực của Pháp Luân Công đã đóng một vai trò to lớn trong việc thức tỉnh thế giới.

Họ không khoe khoang về bản thân, nhưng tôi nghĩ cũng nên nói vài lời công bằng cho họ. Đây là đóng góp của họ cho thế giới, không nhất thiết cứ phải cho tiền, hay chiến đấu giúp người khác mới là đóng góp. Thức tỉnh mọi người bằng sự thật cũng là một cách đóng góp, một sự đóng góp to lớn”, ông nói.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)