Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi vào tháng Bảy năm ngoái, sau đó Hồng Kông rơi vào trong khủng bố trắng. Tuy nhiên đối với ông Tập Cận Bình mà nói thì đó lại là một thắng lợi. Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cho biết, ông Tập Cận Bình cho rằng sau khi đưa ra Luật An ninh Quốc gia, Hồng Kông đã nắm được trong tay, do đó “gan ngày càng lớn”, không ngoại trừ khả năng ông ấy sẽ lại đánh cược một lần nữa, đánh cược Hồng Kông xong là đánh cược Đài Loan. 

Ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Ý ngày 23/3/2019. (Ảnh: Alessia Pierdomenico / Shutterstock)
Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Alessia Pierdomenico / Shutterstock).

Đảng Cộng sản lợi dụng tham niệm của con người, thao túng cá nhân, thậm chí chính phủ

Nhiều người rất chú ý đến chính sách đối với Trung Quốc của ông Biden. Ông Viên Cung Di cho biết, ông Biden vẫn đang thực thi chính sách khi xưa của ông Obama, nhưng ông Trump thì khác, “Đòn đánh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của ông vô cùng chuẩn, tấn công ĐCSTQ không sai một li”. Hơn nữa, phía sau ông Trump có ông Pompeo, sau ông Pompeo có ông Dư Mậu Xuân, sau ông Dư Mậu Xuân còn có rất nhiều cố vấn, họ cho rằng “đối với ĐCSTQ là không cách nào nói chuyện”.

Ông tiếp tục chỉ ra, “thủ đoạn lợi hại nhất của Đảng Cộng sản chính là lợi dụng tham niệm của con người”, một khi có tham niệm, Đảng Cộng sản sẽ nhân sơ hở mà tiến vào. Do đó, muốn tiêu diệt ĐCSTQ, thì cần cắt đứt tất cả qua lại với Đại Lục. Ông Trump đã nhìn được điểm này nên từ lâu đã cắt đứt làm ăn của gia đình mình tại Đại Lục. 

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh, nếu không tách rời ĐCSTQ, thì sẽ vĩnh viễn bị quấn vào trong đó. “ĐCSTQ luôn có biện pháp ngăn bạn, Canada chính là như thế, việc dẫn độ Mạnh Vãn Châu đã vất vả như thế này. Đức và châu Âu cũng thế, rất khó.” Bởi vì luôn có doanh nhân có qua lại lợi ích với ĐCSTQ, cố gắng vận động hành lang các chính khách và chính phủ, còn chính khách lại cần dựa vào tiền quyên góp chính trị của doanh nhân để tham gia tranh cử hoặc tổ chức các hoạt động, v.v… Điều này lại bước vào một vòng tuần hoàn ác tính.

 

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Mục tiêu tiếp theo của ông Tập Cận Bình là Đài Loan?

Ngoài ra, ông Viên Cung Di cho rằng từ những lời hô hào Mỹ của ông Dương Khiết Trì và ông Vương Nghị có thể thấy, thái độ của ông Tập Cận Bình rất cứng rắn, coi vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương là giới hạn thấp nhất, chính phủ nước ngoài không để chạm vào.

Ông Viên phân tích, sau khi ông Tập Cận Bình thuận lợi áp đặt Luật An ninh Hồng Kông, mục tiêu tiếp theo chính là Đài Loan. Còn việc chính phủ quân đội Myanmar bắt giữ bà Aung San Suu Kyi chỉ là một mắt xích trong mục tiêu đó, bởi vì ông Tập Cận Bình lo lắng sau khi eo biển Đài Loan bùng nổ khủng hoảng, quân đội phương Tây sẽ bao vây ĐCSTQ, do đó cần phải mở một cửa đột phá ở Myanmar, đem các vật tư chiến lược như dầu mỏ vào Đại Lục thông qua Myanmar và tránh Malacca. Ông Viên Cung Di tin rằng ĐCSTQ đứng sau ủng hộ quân đội Myanmar. Giữa chính phủ quân đội và bà Suu Kyi, lựa chọn hàng đầu của ĐCSTQ là chính phủ quân đội. Ngược lại, ĐCSTQ cho rằng bà Suu Kyi là “tàn dư Anh Quốc” được phương Tây ủng hộ. 

Gần đây, có ảnh vệ tinh cho thấy ĐCSTQ đang rút quân ở hồ Pangong thuộc biên giới Trung – Ấn, điều này càng khiến người ta tin rằng ĐCSTQ đang có kế hoạch tập trung quân lực cho khu vực Đài Loan hoặc Biển Đông. 

Ông Viên Cung Di cho rằng ông Tập Cận Bình chưa hẳn công chiếm Đài Loan, nhưng sẽ khiêu khích ở vùng biển Đài Loan. Đằng sau điều này còn có một tầng nguyên nhân, kinh tế Trung Quốc đi xuống, ông Tập Cận Bình hy vọng ông Biden hủy bỏ chế tài kinh tế của ông Trump đối với Trung Quốc, do đó nóng lòng gây ra tranh chấp để buộc Mỹ ngồi lại đàm phán cùng ĐCSTQ. Ngoài ra, ông Tập còn cho rằng chính quyền ông Biden là chính quyền mềm yếu, không dám đối đầu với ĐCSTQ, do đó ĐCSTQ mới tỏ ra mạnh mẽ. 

Ông Viên Cung Di còn trích dẫn phân tích của ông Dư Mậu Xuân và chỉ ra, ông Tập Cận bình để ý nhất chính là quyền lực của bản thân, giữa nước Mỹ và kẻ địch chính trị, ông Tập Cận Bình sợ kẻ địch chính trị trong đảng hơn. Ông Mao Trạch Đông cũng thế, lãnh đạo ĐCSTQ làm đấu tranh, làm vận động, đều là vì sợ chính quyền của bản thân bị lật đổ, bởi vì sự chấp chính của họ không có tính hợp pháp, không được nhân dân trao quyền.

Ông Viên Cung Di cho biết, ông Tập Cận Bình vẫn luôn cân nhắc được mất, ví dụ như sau khi Luật An ninh Hồng Kông được thông qua, Hồng Kông bị bao trùm trong khủng bố trắng, phe dân chủ bị nhổ tận gốc; giới truyền thông, giới giáo dục bị đàn áp chưa từng có; nhân viên công vụ phải tuyên thệ trung thành với Trung ương và Chính phủ Hồng Kông để giữ bát cơm; Hồng Kông bùng nổ làn sóng di dân lần thứ 3 … Mặc dù toàn thế giới đều đang lên án ĐCSTQ, nhưng đối với ông Tập Cận Bình mà nói, ông ấy nhờ vấn đề Hồng Kông mà tạo được uy vọng trong nội bộ đảng. Hơn nữa, 4 nghìn tỷ đô la Mỹ dự trữ tài chính của Hồng Kông cũng đã trở thành túi tiền của ĐCSTQ, vì vậy ông Tập cảm thấy rằng mình đã thành công. Vấn đề Đài Loan cũng vậy, để củng cố địa vị và quyền lực, ông Tập Cận Bình có thể không tiếc cái giá phải trả.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: