Mạnh Vãn Châu nhanh chóng được thả và trở về Trung Quốc bằng chuyến bay thuê bao, sự kiện khiến nhiều người vô cùng náo động. Có thông tin cho rằng đây là kết quả của cuộc điện đàm trước đó giữa ông Tập Cận Bình và ông Biden. Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di chỉ ra rằng bà Mạnh Vãn Châu đã được đón tiếp như một anh hùng khi trở về nước, nhưng bố của bà ta – ông Nhậm Chính Phi lại không có mặt tại sân bay. Vở kịch tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước của ĐCSTQ thông qua sự kiện Mạnh Vãn Châu đã khép lại sau đó 2 ngày. Ông Viên Cung Di cho rằng Huawei và Nhậm Chính Phi đã trở thành những con tốt bị bỏ rơi, cuộc sống của Mạnh Vãn Châu sau khi trở về Trung Quốc sẽ không dễ dàng.

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Ngày 10/9, ông Tập Cận Bình và ông Biden đã có cuộc điện đàm trong 90 phút. Ông Viên Cung Di phân tích rằng trong cuộc nói chuyện này phải có rất nhiều điều khoản trao đổi, một trong số đó là vụ Mạnh Vãn Châu. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng trước khi ông Tập Cận Bình và ông Biden nói chuyện, Đại sứ Khí hậu Mỹ John Kerry và John Thornton của Phố Wall đã thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị đằng sau họ. Ông John Thornton và ông Vương Kỳ Sơn là người bạn cũ.

Ông Viên Cung Di nói, chính quyền Mỹ đương nhiệm hiện đang có 2 hệ thống ngoại giao, một là do ông Blinken phát ngôn, biểu hiện ra thái độ cứng rắn; một nữa là người của phe cánh ông Obama, lấy ông John Kerry làm chủ đạo, những người này cũng có giao tình với phe Giang Trạch Dân, đều là những người thích “im lặng phát tài”. Sở dĩ ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu thả Mạnh Vãn Châu, đều là vì bà ta biết quá nhiều bí mật của ĐCSTQ.

Ông Viên Cung Di nói, tin tức của sự kiện này đã được ngoại giới nói tới rất nhiều. Tuy nhiên, ông phát hiện một vấn đề mà nhiều kênh truyền thông ít đề cập đến, “chính là xem xét sự kiện này từ góc độ gia đình”. Bố của Mạnh Vãn Châu là ông Nhậm Chính Phi không đến sân bay Thâm Quyến để đón con, “ông ấy biết rõ rằng lần này Mạnh về nước chưa chắc đã có cơ hội tiếp tục đi các nước phương Tây nữa. Dù phương Tây có cho phép Mạnh nhập cảnh, thì ĐCSTQ cũng sẽ không cho bà ta xuất cảnh”.

Ông Viên Cung Di giải thích, Mạnh Vãn Châu là giám đốc tài chính, “đã nắm được rất nhiều thông tin”, đây cũng là nguyên nhân mà ĐCSTQ nhanh chóng bắt 2 công dân Canada làm con tin ngoại giao sau khi bà Mạnh bị bắt. ĐCSTQ lo lắng nếu bà Mạnh Vãn Châu bị dẫn độ đến Mỹ thì sẽ đầu hàng Mỹ, sẽ cũng cấp cho Mỹ bí mật của ĐCSTQ.

Ông Viên Cung Di cho biết, bản thân ông cũng là một người bố, “một chuyện tốt như thế này, con gái được tự do, mấy năm không gặp mặt”, là một người bố thì chắc chắn sẽ đến đón con. Ông cho rằng ông Nhậm Chính Phi đã ý thức được rằng sự việc không ổn, “các tài liệu và Mạnh Vãn Châu biết được quả thật quá nhạy cảm”, “đằng sau sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra, trong khi chúng ta nhìn thấy được đều chỉ là hiện tượng bề mặt.”

Ông nói, gia đình ông Nhậm Chính Phi bề ngoài rất nở mày nở mặt, nhưng ông ta có lẽ đã biết bản thân là vật hy sinh trong tay ĐCSTQ.

Ông Viên Cung Di nói, Mỹ có chính phủ tầng sâu (deep state), Trung Quốc cũng có chính phủ tầng sâu, phe phái Giang Trạch Dân chính là chính phủ tầng sâu ở Trung Quốc. Sau khi  sau  lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình vẫn luôn đang thanh lý họ. “Trên thực tế, Huawei không phải là phe Tập. Huawei gây dựng sự nghiệp đều dựa vào vay tiền ngân hàng, trong khi ngân hàng lại có mối quan hệ mật thiết với phe phái Giang mà Chu Dung Cơ nằm trong đó.”

Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc được chào đón nồng nhiệt, đã diễn một vở kịch lớn về chủ nghĩa yêu nước, tuy nhiên hai ngày sau đó đã nhanh chóng khép lại. Có bình luận chỉ ra, bà Mạnh Vãn Châu có khả năng bị tổ chức của ĐCSTQ điều tra, bị hỏi chi tiết về việc đã khai ra những thông tin nào cho chính phủ nước ngoài. 

Ông Viên Cung Di cho rằng bà Mạnh về nước là một đại bi kịch của gia đình bà. Tuy nhiên, không loại trừ việc bà ta đã đem bí mật mà mình nắm giữ giao cho chồng hoặc bạn bè ở nước ngoài, “giống như Lệnh Kế Hoạch, Bạc Hy lai”, đem bí mật mình nắm giữ giấu ở hải ngoại. Một khi bản thân ở trong nước gặp bất trắc gì đó thì bí mật sẽ được công khai, đe dọa trực tiếp đến địa vị chấp chính của ĐCSTQ. Cho nên, “mọi người đều cần phải giữ một đòn để đối phó với ĐCSTQ”, ông Viên Cung Di nói.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: