Chính quyền Bắc Kinh thông báo có thêm 7 ca nhiễm địa phương trong hai ngày qua và liên tiếp đưa ra các thông báo liên quan đến tình hình dịch bệnh, độ nguy hiểm nâng lên cấp trung bình ở các khu vực phố Nguyệt Đàn (quận Tây Thành), phố Tây La Viên Đàn (quận Phong Đài), phố Hoa Hưởng (khu nội thành). Ngày 13/6, một lượng lớn cảnh sát vũ trang và công an được huy động chốt giữ lối ra vào chợ Tân Phát Địa. Các khách sạn khu vực xung quanh cũng bị trưng dụng làm khu cách ly.

Embed from Getty Images

Chợ Tân Phát Địa tại Bắc Kinh bị phong tỏa (Ảnh: Getty Images).

Thêm nhiều khu vực ở Bắc Kinh bị nâng mức nguy hiểm lên cấp trung

Đài truyền hình Trung ương CCTV đưa tin, sáng ngày 13/6, hệ thống truy vấn thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc hiển thị thông báo về ca nhiễm đầu tiên ở phố Nguyệt Đàn, Tây Thành, nâng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh ở khu vực này lên cấp trung. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, mức độ nguy hiểm ở phố Tây La Viên Đàn (quận Phong Đài), phố Hoa Hưởng (khu nội thành) cũng bị nâng lên cấp trung.

Ca nhiễm đầu tiên ở Bắc Kinh là người sống tại phố Nguyệt Đàn, quận Tây Thành. Người này khai báo không rời khỏi Bắc Kinh trong hai tuần trước đó, cũng không có lịch sử tiếp xúc với người từ địa phương khác đến. Ngày 12/6, quận Phong Đài ra thông báo có tổng cộng 6 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa.

Thông báo nêu, hai trong số các bệnh nhân làm cùng công ty, cùng đến chợ Tân Phát Địa và các chợ đầu mối khác ở Bắc Kinh để lấy mẫu kiểm tra thực phẩm. Trong số bốn người còn lại, có ba người là nhân viên của chợ Tân Phát Địa, ở và làm việc ngay trong chợ, ca còn lại là khách đến chợ mua hàng.

Ngoài ra, ngày 12/6, Đại Liên, Liêu Ninh thông báo có hai ca lây nhiễm không triệu chứng mới có tiếp xúc gần gũi với người ở Bắc Kinh. Thông báo đề cập, những người hiện đang sống ở Đại Liên, đặc biệt là những người đã từng ghé qua chợ Tân Địa Phát, chợ hải sản Jingshen, Bắc Kinh hoặc tiếp xúc với các nhân viên có liên quan đến hai khu vực này từ 30/5 đến nay, phải khẩn trương chủ động khai cáo tình hình liên quan .

Rạng sáng ngày 13/6, chợ đầu mối Tân Địa Phát thông báo tạm thời đóng cửa chợ từ 3 giờ để vệ sinh toàn diện và khử trùng môi trường. Đây là khu vực chợ đầu mối thứ hai ở Bắc Kinh bị đóng cửa tiếp sau chợ hải sản Jingshen.

Cảnh sát vũ trang đồn trú và trưng dụng các khách sạn quanh Bắc Kinh làm khu cách ly

Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin, sau khi chợ Tân Phát Địa đóng cửa vào ngày 13/6, lối ra vào chợ đã được rào chắn, cấm người và xe cộ ra vào. Một lượng lớn cảnh sát vũ trang và công an cũng đến trực gác xung quanh khu vực chợ.

Dự kiến có khoản 7 khách sạn xung quanh Chợ Tân Phát Địa sẽ được trưng dụng làm khu cách ly. Tối ngày 12/6, một số người bán hàng rong trong khu vực cũng bị gom vào cách ly trong các khách sạn.

Chủ một quầy bán rong măng rừng ở chợ kể lại, sáng ngày 12/6, bán xong anh dọn về nghỉ sớm, sáng 13 ra bán tiếp thì đột nhiên thấy chợ đóng cửa. Nhà trọ nơi anh ở hơn 20 ngày qua cũng đuổi khách đi, các khu trọ khác xung quanh chợ cũng không nhận người vào ở.

Trang TVBS Đài Loan đưa tin, 11 khu dân cư quanh khu vực chợ Tân Phát Địa tuyên bố khẩn trương thực hiện quản lý khép kín. Ít nhất 3 trường tiểu học và 6 trường mẫu giáo đã đóng cửa. Các khu dân cư xung quanh cũng đã tạm thời rào chắn kiểm soát người ra vào. Bầu không khí đang rất căng thẳng.

Một công dân Bắc Kinh khác cho biết, có dấu hiệu nhiều người Bắc Kinh bắt đầu chạy trốn, nhưng không biết liệu họ có đang bị nhiễm bệnh hay không, cho nên lo lắng Trung Quốc đang bắt đầu một làn sóng dịch bệnh tiếp theo.

Mộc Lan

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Xem thêm: