Từ khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bùng phát dịch virus Trung Cộng (COVID-19) lần đầu tiên vào năm 2019 đến nay, đã 2 năm trôi qua, chính quyền đã tiến hành chỉnh sửa số người tử vong. Tuy nhiên, Cục Dân chính thành phố Vũ Hán vẫn không công khai tiết lộ về thống kê biến động dân số trong 2 năm qua. Đối với dữ liệu về thi thể hỏa táng trong thời gian dịch bệnh, nhân viên của Cục Dân chính thành phố Vũ Hán thông báo là “không tiện công khai”.

id13555280 ee459209625057b0eadd1561569176d9
Thống kê của Cục Dân chính thành phố Vũ Hán công bố báo cáo hàng quý của quý 4 năm 2019 vào tháng 3/2020, sau đó dừng công bố. (Ảnh chụp màn hình).

Tra lại mục “Nội dung chủ động công khai theo quy định pháp luật” trên trang web của Cục Dân chính thành phố Vũ Hán có thể thấy, “Báo cáo thống kê theo quý của Cục Dân chính” của thành phố Vũ Hán sau khi công bố báo cáo hàng quý của quý IV/2019 vào tháng 3/2020, đã dừng không tiếp tục công bố nữa. Trong thống kê hàng quý, có một cột dữ liệu là số lượng di thể hỏa táng của từng quý.

Cùng với đó, báo cáo thống kê hàng quý của Cục Dân chính thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc vẫn công bố bình thường.

id13555285 b654009027e09e42c82e03ec776e8af0
Báo cáo thống kê hàng quý của Cục Dân chính tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh chụp màn hình).

Một số cư dân mạng đã phát hiện ra những vấn đề nêu trên và gọi cho Cục Dân chính thành phố Vũ Hán để hỏi. Người được hỏi cho hay, mặc dù bảng thống kê liên quan tạm không công khai, nhưng số liệu trong đó có thể xin công khai. Nhưng khi cư dân mạng hỏi về dữ liệu di thể được hỏa táng, người trả lời điện thoại phản hồi rằng không tiện tiết lộ con số.

Vũ Hán là nơi dịch virus corona bùng phát đầu tiên và khu vực dịch bệnh nghiêm trọng nhất của Trung Quốc, chính quyền thành phố đã bắt đầu phong tỏa thành phố từ ngày 23/1/2020, sau 11 tuần mới khôi phục lại giao thông.

Đến tháng 3/2020, số người tử vong vì dịch bệnh được chính quyền Vũ Hán công bố là 2.579 người. Người dân về cơ bản đều không tin con số này.

Bắt đầu từ ngày 23/3/2020, 7 nhà tang lễ lớn ở Vũ Hán đã phân phát 500 hộp đựng tro cốt cho gia đình của người đã khuất mỗi ngày, điều này khiến công chúng càng tin rằng con số tử vong chính thức khác xa với thực tế.

Một số cư dân mạng Vũ Hán cho biết, bắt đầu từ ngày 23/3, Nhà tang lễ Vũ Xương ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc mở cửa cho người nhà của người quá cố đến nhận tro cốt. Người nhà được nhận tro cốt miễn phí, bao gồm tất cả chi phí hỏa táng và hộp đựng tro cốt, đều được chính quyền tặng. Nhà tang lễ khẳng định sẽ cố gắng phân phát 500 hộp mỗi ngày và cố gắng hoàn tất công tác phân phát trước tiết Thanh Minh. Theo trang tin Caixin, chỉ riêng tại nhà tang lễ Hán Khẩu, 5.000 hộp đựng tro cốt đã được vận chuyển đến trong hai ngày, gấp đôi số người chết chính thức vì bệnh viêm phổi ở Vũ Hán.

Một số cư dân mạng ước tính, 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán đã phân phát tổng cộng 3.500 hộp đựng tro cốt mỗi ngày. Tổng cộng 42.000 hộp tro cốt được phân phát trong 12 ngày từ 23/3 đến tiết Thanh Minh ngày 5/4.

Nếu tính theo số lượng lò thiêu, có 84 lò hỏa táng tại 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán, giả định 65 lò trong số đó có thể hoạt động bình thường và quá trình hỏa táng mỗi thi thể được tính là 1 giờ, chạy 24 giờ một ngày thì có thể hỏa táng được 1.560 thi thể mỗi ngày. Khấu trừ khoảng 200 ca tử vong bình thường mỗi ngày. Số người chết trong 30 ngày là 46.800.

Ngày 17/4/2020, các quan chức Vũ Hán thông báo, tính đến ngày 16/4/2020, số trường hợp được xác nhận và tử vong tích lũy đã được sửa đổi thành 3.869, tức là 1.290 ca tử vong do viêm phổi virus corona mới được thêm vào và số ca tử vong được điều chỉnh tăng gần 50%. Nhưng đã chính quyền phủ nhận việc “che giấu không báo cáo”.

Việc sử đổi số liệu lần này ở Vũ Hán được coi là phản ứng trước áp lực ngày càng tăng từ dư luận Trung Quốc trong việc công bố các số liệu thực tế. Mỹ, Anh, Pháp và các nước cũng đã nhiều lần đặt câu hỏi về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc.

Tính xác thực của dữ liệu dịch bệnh do ĐCSTQ báo cáo, đặc biệt là dữ liệu về những người chết vì virus Trung Cộng, đã làm dấy lên những nghi ngờ rộng rãi từ thế giới bên ngoài. Tạp chí Forbes đã xuất bản một bài báo dài vào ngày 6/1 năm nay, phân tích và so sánh số liệu tử vong của Trung Quốc, theo đó tin rằng số liệu của Trung Quốc đang có độ chênh lệch cực lớn so với mức bình thường.

Bài báo có tiêu đề “Bắc Kinh cố tình báo cáo thấp tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở Trung Quốc”, cho biết tỷ lệ tử vong ở Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc thấp hơn từ 10 đến 20 lần so với các nước châu Âu và Mỹ Latinh. Trung Quốc thấp hơn Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc từ 30 đến 50 lần. Singapore có trung bình 144,9 người chết trên 1 triệu người, Nhật Bản có 145,7 người, Hàn Quốc có 107,5 người và Trung Quốc chỉ có 3,21 người.

Tính đến tháng 1/2022, số người chết vì dịch được chính quyền ĐCSTQ công bố là 4.636 người, trong đó 4.512 người ở Hồ Bắc và 124 người còn lại ở các vùng khác của trên toàn Trung Quốc.

Tạp chí Forbes cũng nhấn mạnh, ĐCSTQ đã không còn công bố dữ liệu chính thức chính thức trong gần hai năm ngay sau khi Vũ Hán phong tỏa. Do đó, dữ liệu của Trung Quốc thiếu độ tin cậy và minh bạch, không có giá trị nghiên cứu, dẫn đến nhiều nghiên cứu liên quan của nhiều nước trên thế giới đành phải loại số liệu của Trung Quốc.

Theo Phương Hiểu, Epoch Times

Xem thêm: