Virus Trung Cộng (còn gọi virus corona mới) gây họa toàn cầu, sau khi nơi khởi nguồn của dịch bệnh là thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc gỡ phong tỏa, mới đây lại tiếp tục có nhiều người chẩn đoán lây nhiễm mới. Ngày 11/5, chính quyền Vũ Hán phát đi thông báo khẩn, yêu cầu toàn thành phố triển khai xét nghiệm axit nucleic sàng lọc virus trong 10 ngày, thông tin này đột nhiên cho thấy tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

1589286232806757 480 320
Ngày 11/5, chính quyền thành phố Vũ Hán phát đi thông báo khẩn, yêu cầu toàn thành phố triển khai xét nghiệm sàng lọc viêm phổi Vũ Hán trong 10 ngày. (Ảnh minh họa từ Caixin)

Do tình hình dịch bệnh nên thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa hơn 70 ngày kể từ ngày 23/1, đến ngày 8/4 mới gỡ phong tỏa. Theo Reuters đưa tin, do Vũ Hán gần đây liên tiếp xuất hiện ca xác nhận lây nhiễm mới, và là “lây nhiễm cộng đồng”, nên hôm 11/5, thành phố Vũ hán đã phát đi thông báo khẩn về việc triển khai xét nghiệm axit nucleic sàng lọc virus trong 10 ngày trên toàn thành phố.

Bản “Thông báo khẩn cấp về việc triển khai xét nghiệm axit nucleic sàng lọc virus corona mới trên toàn thành phố” cho thấy, qua nghiên cứu thành phố Vũ Hán đã quyết định sẽ triển khai “trận quyết chiến 10 ngày” trên phạm vi toàn thành phố, yêu cầu các khu vực trong thời hạn 10 ngày đưa ra kế hoạch xét nghiệm axit nucleic sàng lọc tất cả người trong khu vực quản hạt. Bản thông báo ngày ban đầu không được người ngoài biết đến, sau khi Reuters có được thông tin cũng khó có thể xác minh, nhưng không lâu sau, trang tin ThePaper tại Trung Quốc Đại Lục xác nhận thông tin này là thực, và cho biết hiện các khu vực được yêu cầu trước 12 giờ trưa ngày 12/5 phải báo cáo phương án thực thi xét nghiệm.

Điều đáng chú ý là, theo số liệu thống kê của thành phố Vũ Hán, năm 2018, thành phố có 11,081 triệu người thường trú. Trước đó, Ủy ban Y tế Sức khỏe Vũ Hán công bố thông tin cho biết, đến ngày 29/4, thành phố Vũ Hán đã triển khai xét nghiệm axit nucleic tổng cộng cho 1.034.400 lượt người. Nếu yêu cầu hoàn thành xét nghiệm tất cả mọi người trong thành phố trong 10 ngày, thì sẽ là một thử thách đối với năng lực xét nghiệm của thành phố Vũ Hán.

Một vấn đề khác khiến người ta lo lắng và nghi ngờ là, bắt đầu từ tháng Năm, Trung Quốc đã gỡ phong tỏa trên diện rộng, lưu lượng người di chuyển bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Cùng với đó, chính sách kiểm tra sàng lọc của thành phố Vũ Hán cũng không phối hợp tương ứng với việc tạm ngừng đi làm, tạm ngừng đến trường hoặc quản chế giao thông, do đó trong thời gian ngắn đồng thời triển khai xét nghiệm trên quy mô lớn, liệu có gây ra việc tiếp xúc đông người không cần thiết và thông báo sai kết quả hay không?

Ngoài ra, thuốc xét nghiệm axit nucleic mà hiện tại chính quyền tỉnh Hồ Bắc sử dụng, có ít nhất 4 nhà sản xuất được phê chuẩn nhưng đơn giá cho mỗi loại thuốc trong khoảng từ 16 tệ đến 24 tệ. Chỉ riêng mua thuốc xét nghiệm sàng lọc này, thành phố Vũ Hán đã phải chi số tiền lớn từ 160 triệu – 240 triệu tệ. Mặc dù xét nghiệm axit mucleic là tương đối chuẩn xác, nhưng vẫn có khả năng sai số và sàng lọc sai. Do đó, mệnh lệnh “kiểm tra sàng lọc lên đến cả chục triệu người” của chính quyền thành phố Vũ Hán, rốt cuộc mang đến hiệu quả thế nào đối với những người không triệu chứng thì vẫn gây nhiều hoài nghi trong các cuộc bàn tán của người dân.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, sau khi Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Vũ Hán thông báo tiểu khu Tam Dân trên phố Trường Thanh ở khu (quận) Đông Tây Hồ có 6 ca xác nhận lây nhiễm vào ngày 10/5, cấp bậc cảnh báo của khu Đông Tây Hồ được điều chỉnh từ nguy cơ thấp thành nguy cơ cao, vì để làm dịu sự oán hận của người dân đối với dịch bệnh có khả năng tái bùng phát, Bí thư phố Trường Thanh thuộc Khu ủy Đông Tây Hồ là Trương Vũ Tân đã bị miễn nhiệm chức vụ hôm 11/5.

Trước đó, trên mạng lan truyền một thông cáo cho thấy, Trung tâm Phòng ngừa bệnh tật khu Đông Tây Hồ từng kiến nghị quản lý khép kín 14 ngày đối với tiểu khu bùng phát dịch bệnh, tuy nhiên theo nhân viên duy trì an ninh trật tự tại hiện trường cho biết, nếu cư dân xét nghiệm cho kết quả âm tính, thân nhiệt bình thường, thì có thể ra vào tiểu khu dựa vào giấy chứng nhận làm việc trở lại.

Hiện tại, cùng với khả năng dịch bệnh có thể tái bùng phát tại Vũ Hán, tổ liên lạc của cơ chế phòng chống dịch liên ngành thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã đến một số khu vực tại Vũ Hán để kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thường ủy Tỉnh ủy Hồ Bắc kiêm Bí thư Thành phố Vũ Hán Vương Trung Lâm cũng gấp rút đến tiểu khu Tam Dân – nơi tái bùng phát “lây nhiễm cộng đồng”, để giám sát chỉ đạo tình hình thực hiện biện pháp phòng chống dịch.

(Ghi chú: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Xem thêm: