Khoảng 8:00 ngày 8/11, Châu Tử Lạc (Chow Tsz-lok – 22 tuổi), sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, người bị ngã từ trên lầu xuống trọng thương ở bãi đỗ xe thuộc khu vực Tseung Kwan O, được xác nhận đã tử vong. Cảnh sát Hồng Kông suy đoán thời điểm Châu Tử Lạc ngã là vào khoảng 0:45 sáng ngày 4/11. Trong cuộc họp báo tối hôm sau (5/11), cảnh sát khẳng định không có cảnh sát nào tại bãi đậu xe này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, truyền thông Hồng Kông công bố một video camera hành trình cho thấy một cảnh tượng khác. Ngoài ra, camera giám sát trong bãi đỗ xe cũng có cảnh nghi vấn bất thường.

Cảnh sát Hồng Kông
Cảnh sát khẳng định rằng trước khi xảy ra sự kiện sinh viên Châu Tử Lạc ngã, cảnh sát không vào bên trong bãi đỗ xe, nhưng đoạn video từ camera hành trình trên xe ô tô mà truyền thông Hồng Kông nhận được đã vạch trần những lời dối trá này. (Ảnh cắt từ video Youtube)

Sinh viên ngã từ trên lầu bị thương nặng vô phương cứu chữa

Trước đó truyền thông Hồng Kông đưa tin, Chủ Nhật tuần trước (ngày 3/11), cảnh sát Hồng Kông tại khu vực Tseung Kwan O đã bắn đạn hơi cay để xua đuổi người biểu tình. Sinh viên Châu Tử Lạc ngã từ trên tầng 3 xuống tầng 2 của bãi đỗ xe Thượng Đức (Sheung Tak Parking Garage) không rõ vì lý do gì, sau đó bị trọng thương và hôn mê. Tại bệnh viện Queen Elizabeth, Châu đã trải qua 2 lần phẫu thuật não, bác sĩ đã cố gắng lắp đặt thiết bị hỗ trợ tim nhưng cũng tuyên bố thất bại, xương chậu của Châu bị vỡ nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết bụng.

sinh vien hong kong nga tu vong
Sinh viên 22 tuổi của Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông Châu Tử Lạc bị ngã tử. (Ảnh cắt từ video)

Có nhân chứng chỉ ra, xe cứu hộ đã bị cảnh sát ngăn cản nên không thể đi vào bên trong khiến lỡ thời gian cấp cứu, làm tình hình người bị thương thêm nguy kịch.

Vào lúc 10:00 ngày 8/11, bệnh viện xác nhận thông tin Châu Tử Lạc không thể cứu chữa được. Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông đang tổ chức lễ trao học vị, Hiệu trưởng Wei Shyy trong buổi lễ đã tuyên bố thông tin Châu Tử Lạc qua đời.

Camera hành trình vạch trần dối trá của cảnh sát

Trước đó, vào tối ngày 5/11, trong buổi họp báo công bố thông tin về vụ án này, ông Hồ Gia Hân thuộc trụ sở cảnh sát hình sự khu Đông Cửu Long khẳng định, trước 0:55 sáng ngày 4/11, không có cảnh sát nào vào bãi đỗ xe, cho đến 1:05 mới có cảnh sát đầu tiên tiến vào.

Ông Hồ Gia Hân nói: “Mọi người quan tâm liệu từ 00:45 đến 01:00 có cảnh sát nào vào bãi đỗ xe hay không. Tôi sẽ liệt kê một số mốc thời gian quan trọng. Chuông báo động cấp 1 của nhân viên cứu hỏa là cảnh báo nhầm. Người này đi vào bãi đỗ xe lúc 00:55 sáng, trước thời điểm này không có cảnh sát nào vào bãi đỗ xe cả. Lúc 01:05, một người đàn ông trung niên chỉ cho nhân viên cứu hỏa vị trí người bị ngã. Vậy là 01:05 nhân viên cứu hỏa phát hiện ra người bị thương ở tầng 2. Trong khi đó, lúc 01:05 là thời điểm cảnh sát lần đầu bước vào bãi đỗ xe, chính là 01:05. Cho nên, rõ ràng là trước 01:05 không có cảnh sát nào vào bên trong bãi đỗ xe Thượng Đức, 01:05 chúng tôi mới đi vào. Cũng đúng 01:05, nhân viên cứu hỏa tìm thấy người bị thương và đang trong quá trình xử lý.”

Tuy nhiên, Peter (hóa danh), người cung cấp đoạn video từ camera hành trình trên xe ô tô, đúng lúc đó đang lái xe đi qua phố Đường Minh (Tong Ming), đoạn video được công bố này có sự khác biệt với cách giải thích của phía cảnh sát.

Từ video có thể thấy vào lúc 23:28 tối ngày 3/11, gần 20 cảnh sát đi từ lối cầu thang ở bãi đỗ xe Thượng Đức đến đường Đường Minh, họ băng qua đường đến để đến chỗ xe cảnh sát đang dừng ở ven đường. Khi đó cảnh sát Hồng Kông có trang bị khiên, dùi cui, v.v, có một số người tay cầm súng trường. Đáng chú ý là lối đi cầu thang bộ này thông với tất cả các tầng của bãi đỗ xe Thượng Đức.

Trả lời phỏng vấn, Peter cho biết, khi đó anh nhìn thấy Vườn hoa Phú Khang (Beverly Garden) có nhiều xe cảnh sát dừng ở đó, một nhóm cảnh sát chống bạo động đi ra từ cửa bên cạnh của bãi đỗ xe Thượng Đức, họ băng qua đường trước xe của anh, sau đó lên xe cảnh sát. Peter nói cửa bên cạnh này thuộc phạm vi của bãi đỗ xe Thượng Đức, từ cửa này có thể đi thông được toàn bộ bãi đỗ xe.

Ngoài ra còn có cư dân ở Tseung Kwan O cho biết đã tận mắt chứng kiến vào khoảng 12 giờ đêm, một nhóm cảnh sát đã đi vào bên trong bãi đỗ xe, điều này cũng trái ngược với cách giải thích của phía cảnh sát.

Bên cạnh đó, hôm 6/11, bãi đỗ xe Thượng Đức cũng công bố 10 đoạn video từ hệ thống camera an ninh. Có người đã phát hiện cảnh quay 2 người chạy qua, một người mặc áo đen đang đẩy một người về phía trước, người phía trước dường như hai tay đang bị trói, sau khi bị đẩy có thể nhìn thấy dáng đi không vững.

Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu điều tra toàn diện và triệt để

Ông Đàm Vạn Cơ, Tổng cán sự chi nhánh Hồng Kông của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phát biểu yêu cầu chính quyền điều tra triệt để, bao gồm cả cáo buộc cảnh sát ngăn cản xe cứu thương đến hiện trường. Tuyên bố cũng nói, Chính phủ Hồng Kông đến nay vẫn chưa xoa dịu đối lập xã hội, ngược lại còn viện dẫn “Luật Khẩn cấp” để cấm người dân che mặt trong các hoạt động của công chúng, có ý đồ chấn nhiếp đe dọa người biểu tình.

Tổ chức này còn cho biết, tâm thái trả thù của cảnh sát Hồng Kông khi chấp pháp đang ngày càng nghiêm trọng, cơ chế điều tra hiện hành tiếp tục khiến cho người khác khó có thể tín phục, đồng thời thúc giục cảnh sát Hồng Kông cần tiến hành điều tra và truy tố một cách độc lập và công bằng vụ Châu Tử Lạc tử vong, để thể hiện tính công chính cũng như bù đắp cho người bị hại.

Nhiều nơi cùng tổ chức tưởng niệm Châu Tử Lạc

Người Hồng Kông và nhiều nơi trên thế giới đã biểu thị sự thương tiếc trước cái chết của sinh viên Châu Tử Lạc. Hôm thứ Sáu (8/11), 9 thành phố như Luân Đôn, Manchester, Liverpool, Cambridge, v.v tại Anh đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Các khu vực khác như Canada, Úc, cũng đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm.

Chiều ngày 6/11, hàng trăm sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông đã tổ chức diễu hành trong khuôn viên trường, để lên tiếng ủng hộ những sinh viên bị thương trong thời gian gần đây, bao gồm cả Châu Tử Lạc.

Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Secretchina)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Secretchina)
tuong niem sinh vien hong kong 7
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)
Sinh viên Hồng Kông, Châu Tử Lạc, Chow Tsz-lok
Ngày 8/11/2019, Sinh viên Đại học học Khoa học Công nghệ Hồng Kông đã lập bàn thờ để tưởng niệm Châu Tử Lạc (Ảnh: Epoch Times)

Ngoại giới phân tích, vụ Châu Tử Lạc tử vong sẽ kích hoạt thêm sự phẫn nộ của người kháng nghị đối với ĐCSTQ, Chính phủ Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng trong 10 năm qua.

Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông đã kéo dài liên tiếp gần 5 tháng, các vụ án “tự sát” cũng liên tiếp tăng. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, từ tháng Sáu tới nay, Hồng Kông đã xảy ra hơn 100 vụ “tự sát”, trong đó các vụ “nhảy lầu”, thi thể nổi trên mặt nước liên tiếp xuất hiện.

Bình luận viên Đường Hạo đã nói trong chương trình “Ngã tư của Thế giới” rằng sau Hội nghị Trung ương 4, ĐCSTQ tuyên cáo cần tăng cường kiểm soát đối với Hồng Kông và duy trì ổn định tư pháp, còn Chính phủ Hồng Kông và cảnh sát sẽ tăng cường lực độ trấn áp, tấn công và gây hấn đối với người dân Hồng Kông.

Ông Đường Hạo nói, ĐCSTQ đã phát động cuộc chiến “vượt giới hạn” trên toàn mặt trận, tăng cường “quân sự hóa”, “vũ khí hóa” các phương diện như chính trị, kinh tế, truyền thông, trị an, giao thông, tiến hành một cuộc “chiến tranh quân sự không mặc quân phục” đối với người dân Hồng Kông.

Trí Đạt

Xem thêm: