Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm trong bảy tháng liên tiếp. Các phân tích cho thấy xu hướng này có thể tiếp tục khi quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi.

chiến tranh thương mại
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm trong 7 tháng liên tiếp. (Ảnh: Pixabay)

Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào ngày 7/3, tổng giá trị thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay là 702,98 tỷ nhân dân tệ (khoảng 102 tỷ USD), giảm 10,6% so với năm trước.

Trong số đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ là 494,11 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 71,7 tỷ USD), giảm 15,2%; trong khi nhập khẩu từ Hoa Kỳ là 208,87 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 30,3 tỷ USD), tăng 2,8%.

Xuất khẩu giảm đáng kể đã làm giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ xuống còn 285,24 tỷ nhân dân tệ (41,4 tỷ USD), giảm 24,9% so với năm ngoái.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã trải qua bảy tháng suy giảm liên tiếp, và vẫn đang có xu hướng tiếp tục. Theo Viện Nghiên cứu Ngân hàng Trung Quốc, giá trị xuất khẩu của nước này sang Hoa Kỳ đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào thời điểm tháng 8.

Trong khi đó, sự suy giảm xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng trong ba tháng tiếp theo, lần lượt là 11,6% trong tháng 9; 12,6% trong tháng 10 và 25,4% trong tháng 11. Sự suy giảm có cải biến đôi chút, ở mức 19,5% trong tháng 12i.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu của Trung Quốc đặc biệt rõ ràng ở giá cước vận tải container.

Theo Chỉ số Container Thế giới tổng hợp của Drewry, một công ty tư vấn nghiên cứu hàng hải có trụ sở tại Vương quốc Anh, giá cước vận tải container đã giảm trong hơn một năm, với mức giảm mạnh sau tháng 8 năm ngoái.

Chỉ số ngày 9/3 cho thấy, giá cước một container 40 feet (khoảng 67,634 mét khối) từ Thượng Hải đến Los Angeles và New York lần lượt là 1.916 USD và 2.707 USD, giảm 83% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Wall Street Journal vào ngày 2/3 phân tích, lưu lượng truy cập từ các cảng của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể, vì “các container rỗng chất thành từng chồng cao 6 chiếc và xe tải không có hàng nằm rải rác dọc theo đường cao tốc dẫn đến các nhà ga chính. [Và] Nhà điều hành tàu vận tải lớn nhất thế giới đã lên kế hoạch trả lại hàng chục tàu thuê cho chủ sở hữu của họ.”

Dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hồi tháng trước chỉ ra rằng, Mexico, Canada và Nhật Bản là ba quốc gia hàng đầu có kim ngạch xuất khẩu kỷ lục sang Hoa Kỳ vào năm 2022. Trung Quốc đã tụt xuống hàng thứ tư từ vị trí đầu tiên vào năm 2020.

Một báo cáo do Viện Nghiên cứu Ngân hàng Trung Quốc công bố hôm 28/2 cho thấy, Hoa Kỳ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc và việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ suy yếu đã cản trở nghiêm trọng tăng trưởng xuất khẩu chung của Trung Quốc.

Báo cáo nhấn mạnh, xu hướng này có thể sẽ tăng lên trong tương lai do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, sự tách rời chuỗi cung ứng công nghiệp khỏi Trung Quốc và các công ty dịch chuyển sản xuất ra khỏi đất nước, tất cả sẽ dẫn đến sự sụt giảm trong xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Bắc Kinh đã bán nợ của Mỹ trong 5 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra vào giữa tháng 2 và được Nikkei Asia trích dẫn, lượng trái phiếu Kho bạc mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống còn 867 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm ngoái, mức thấp nhất trong 12 năm. Năm 2022, họ đã bán trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 173,2 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2021.

Liên quan đến động thái giảm nợ của Hoa Kỳ của Bắc Kinh, ông Shi Jin (bút danh), từng là nhà phân tích tài chính tại Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc nhận định, động thái này có thể là một biện pháp phòng ngừa trước các lệnh trừng phạt có thể có của Hoa Kỳ và đa dạng hóa rủi ro tài chính.

Ông nói với The Epoch Times hôm 13/3, chứng khoán nợ có tỷ lệ hoàn vốn cao và được chính phủ liên bang Hoa Kỳ đảm bảo, khiến chúng trở thành một khoản đầu tư ổn định. Tuy nhiên, khi quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục xấu đi, Bắc Kinh lo ngại rằng Washington có thể áp dụng các hạn chế đối với các khoản nợ Mỹ mà họ nắm giữ khi đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đã xấu đi ở mức thấp chưa từng có sau sự cố khinh khí cầu do thám Trung Quốc gần đây. Một cuộc thăm dò của Gallup được công bố hôm 7/3 phản ánh rõ thực tế, chỉ có 15% người Mỹ có thiện cảm với Trung Quốc.

Về sức mạnh kinh tế và quân sự, 66% người Mỹ trưởng thành tin rằng quân đội Trung Quốc đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích sống còn của Hoa Kỳ, trong khi 27% cho rằng đó là mối đe dọa đáng chú ý nhưng không quá nghiêm trọng và chỉ 6% nhìn nhận đó không phải là mối đe dọa nghiêm trọng.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)