Đời người ngắn ngủi, người đến người đi, người mà ta có thể gặp là rất nhiều nhưng người thật tình quen biết lại rất ít, người là quý nhân thì lại càng hiếm có hơn. Bởi vì quý nhân có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta, cho nên quý nhân có thể may mắn mà gặp chứ không thể cầu.

Đời người là một chặng đường gập ghềnh, mấp mô. Thường những lúc khó khăn, người ta luôn mong muốn có được một người mà bản thân có thể tin tưởng, giúp bản thân tốt lên, khiến con đường trước mắt trở nên thuận lợi. Nhưng rất nhiều khi quý nhân chính là người ở ngay bên cạnh ta, mà ta không trân trọng, thường bỏ quên mất.

4 tài sản quý giá của người phụ nữ tuổi trung niên
(Ảnh minh họa: Rus Limon, Shutterstock)

1. Người dám góp ý, chỉ ra sai lầm của bạn

Ai cũng đều thích nghe những lời nói tán thưởng, khen ngợi, còn lời nói góp ý phê bình thì lại thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đó là bởi vì “lời thật mất lòng”. Nhưng “thuốc đắng dã tật”, có những người nói lời thật là vì hy vọng bạn xuất sắc hơn nữa, ưu tú hơn nữa, nên mới không cố kỵ mà chỉ ra sai lầm của bạn.

Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn chính là người quan tâm đến bạn, lo lắng bạn phạm phải sai lầm. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn cũng là người cảm thấy có trách nhiệm giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn. Họ còn phải là người nhiệt tâm, không sợ hãi mất lòng. Vậy thì họ chính là quý nhân của bạn.

2. Người giỏi nhìn ra ưu điểm của bạn

Người có thể phát hiện ra tài năng, ưu điểm của bạn, tán thưởng và khích lệ sở trường của bạn, khai thác khả năng tiềm tàng của bạn chính là quý nhân của bạn. Người như vậy có thể mang đến cho bạn một loại lạc quan, khiến tâm tình của bạn cởi mở hơn, tạo ra sức mạnh hướng về phía trước.

Có thể tán thưởng và khích lệ người khác chính là một loại tu dưỡng, một loại mỹ đức. Người như vậy sẽ không ghen tị tật đố với bạn, cũng không coi bạn là người đối địch và phủ nhận giá trị của bạn. Quý nhân như vậy, cần phải trân trọng.

3. Người kéo bạn thoát khỏi nghịch cảnh

Ngày nay, giúp người trong lúc hoạn nạn, “tặng than trong ngày đông giá rét” là những việc khó xảy ra. Cho nên, khi bạn rơi vào nghịch cảnh, người chủ động ra tay giúp đỡ, kéo bạn thoát ra thì nhất định là quý nhân.

Có đôi khi, nghịch cảnh giúp hoàn thiện một con người nhưng cũng có những người lâm vào nghịch cảnh, không thoát ra được và bị trượt dốc. Người có thể giúp bạn trong lúc hoạn nạn, không sợ gặp phải phiền toái, cho bạn một con đường hy vọng thì đúng là một người có tâm tính tốt và lương thiện.

4. Người hết lòng tuân thủ lời hứa với bạn

Người xưa có câu: “Lời nói gói vàng”, cho nên người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình thường là người cao quý. Người như vậy đáng kết thâm giao, và đáng giá tin cậy.

Thời đại này, vì lợi ích mà “tín”“nghĩa” dường như không còn được nhiều người coi trọng. Nhưng quý nhân chân chính chỉ cần nói lời sẽ toàn lực thực hiện. Đó là bởi vì họ coi trọng lời hứa với bạn, coi trọng bạn. Lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn, vô hình trung mà ảnh hưởng tốt đến bạn, lâu dần sẽ mang đến “tài phú vô hình” cho bạn.

5. Người truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn

Kinh nghiệm nhân sinh là thứ vô cùng quý giá. Không phải ai cũng nguyện ý, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Cho nên, người sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn là người có tấm lòng quảng đại. Họ muốn bạn đi con đường trước mắt thuận lợi hơn, coi trọng tương lai của bạn. Đồng thời, họ cũng biết những chỗ còn thiếu sót của bạn và muốn bù đắp, hỗ trợ những điểm yếu đó.

Trong biển người mênh mông, chỉ có tĩnh tâm lại chúng ta mới có thể phát hiện chính xác quý nhân của đời mình. Cho nên, gặp được quý nhân chúng ta nhất định phải trân trọng và cảm ơn họ. Gặp được người đối tốt với chúng ta đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta càng phải cố gắng, nguyện ý để trở thành quý nhân của người khác, có như vậy mới không cô phụ quý nhân mà ta đã gặp được trong đời.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: