Cổ nhân có câu: “Vàng không thuần khiết, người không hoàn mỹ”, ai ai cũng đều có nhược điểm của riêng mình, đặc biệt là ở phương diện tâm tính. Nhưng những người ưu tú, có tu dưỡng sẽ không chịu khuất phục trước những nhược điểm ấy, càng không thể chấp nhận thỏa hiệp mà thuận theo nó.

6 thử thách tâm tính mà những người ưu tú cần vượt qua
(Ảnh minh họa: Kasakphoto, Shutterstock)

Một người nếu có thể tĩnh tâm hướng vào bản thân mà tìm kiếm thì sẽ phát hiện ra những điểm còn thiếu sót của bản thân. Khi đã biết điểm thiếu sót của bản thân mà có thể tìm được cách để cải thiện sửa đổi thì người ấy sẽ càng ngày càng nâng cao được tâm tính của mình, càng ngày càng trở nên ưu tú. Dưới đây là 6 thử thách mà những người ưu tú thường thường đều phải vượt qua.

1. Tức giận

Tức giận là cách lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Đây là một việc rất không sáng suốt. Người khác phạm sai lầm thì nên chỉ bảo để họ nhận ra và sửa chữa, tức giận không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn khiến sự tình xấu hơn.

Khi đối mặt với sự nhục mạ từ người khác, đứng trước mâu thuẫn, bình tĩnh một chút, lùi một bước, thong dong đối mặt là cách đối đãi trí tuệ nhất. Người có thể xử sự được như vậy cũng khiến lý trí ngày càng thanh tỉnh và tâm lượng ngày càng rộng mở.

2. Phiền não

Con người sở dĩ phiền não phần nhiều là do bản thân mình mà ra. Chúng ta thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và bỏ qua những gì nên nhớ. Đó là nguyên nhân khiến người ta phiền não. Hãy học cách thuận theo tự nhiên. Quên đi những điều không thuận theo ý mình là cách để giảm bớt phiền não.

Người xưa thường nói: “Người ngốc là người đáng yêu!” Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế giễu, cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong thế tục, quên hết thảy thế giới này. Họ sống trong thế giới của mình mà vui cười, khoái hoạt. Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên bỏ điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì cuộc đời sẽ bớt phiền não.

3. Hối hận

Đời người luôn có những nỗi nuối tiếc, hối hận, dù lớn dù nhỏ, ai cũng không tránh khỏi. Khi một người làm việc sai trái, hối hận để sửa chữa là điều tốt. Nhưng nếu chìm đắm trong hối hận thì lại là một loại chấp nhất, thống khổ. Khi sự tình xảy ra rồi, hãy học cách thản nhiên đối mặt. Có một số sự tình khi đã tận tâm tận sức mà không được như ý thì nên học cách thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất.

Một người hiểu biết sẽ không dùng những sai lầm cũ để phá hủy cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Đời người, chỉ cần còn có cơ hội thì còn phải tiến về phía trước để sống cuộc đời tốt hơn.

4. Lo lắng quá nhiều

Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn mệt mỏi do bản thân mình và liên lụy từ người khác gây ra. Có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoái mái hơn.

Hiểu rõ nhất về bản thân vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống qua một ngày, vậy vì sao không để bản thân sống từng ngày vui vẻ?

5. Sự cô độc

Đời người, rất nhiều thời điểm đều là cô độc. Nhưng cô độc là đáng sợ hay không phụ thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người. Khi chúng ta ở vào lúc chỉ có một mình thì đó là cơ hội để chúng ta nhìn rõ bản thân mình nhất, lý trí thanh tỉnh nhất.

Thế giới này quá ồn ào hỗn tạp, thế nên chỉ khi bạn ở một mình thì bạn mới phát hiện ra chính mình chân thực nhất. Chỉ khi bạn cảm thấy cô độc thì bạn mới có thể giao lưu ở tầng thứ thâm sâu hơn đối với nội tâm mình. Cô độc là phương thuốc tốt của chúng ta. Hiểu được hưởng thụ cô độc sẽ khiến chúng ta trở nên lớn mạnh đầy đủ, không còn sợ hãi, không lo lắng.

6. Tự ti

Tự ti là một loại chướng ngại về tâm lý. Tự ti khiến một người rất nhát gan, mẫn cảm, không tự tin, có chỗ khuyết thiếu về tính cách. Tuy nhiên, nếu một người không quá so sánh, phàn nàn thì tự ti tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi. Bởi vì sở dĩ một người luôn cảm thấy tự ti là vì người ấy luôn thấy không bằng người khác. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, trên thế giới này mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đều là riêng biệt, không nên xem nhẹ chính mình.

Một người khác dù tốt đến mấy cũng sẽ có chỗ không tốt bằng chúng ta. Bởi vậy, để buông bỏ tự ti, cần phải có tâm thái lạc quan tích cực để đối mặt với hết thảy.

*

Khi cảm thấy tức giận, hãy nhắc nhở bản thân mình đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.

Khi cảm thấy phiền não hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của mình để dằn vặt chính mình.

Khi cảm thấy hối hận, hãy học cách thuận theo tự nhiên, đừng dùng sai lầm trong quá khứ để phá hủy cuộc sống hiện tại của mình.

Khi cảm thấy sầu lo, hãy học cách cổ vũ chính mình, tìm về tự tin, dũng cảm đối mặt với những thách thức của tương lai.

Khi cảm thấy cô độc, hãy học cách hưởng thụ cảm giác chỉ có một mình, điều đó khiến nội tâm của bạn mạnh mẽ hơn.

Khi cảm thấy tự ti, hãy học cách không xem nhẹ mình, bởi vì mỗi chúng ta đều là riêng biệt, có điểm mạnh của riêng mình.

Làm một người có tu dưỡng, phải học cách vượt qua 6 thử thách này. Một người chỉ cần vượt qua được 6 khuyết điểm này, cuộc đời người ấy sẽ rộng mở, khoái hoạt hơn và trở thành một người ưu tú thực sự.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: