Trong cuộc đời mỗi người, có vô số chuyện không theo ý muốn, khiến chúng ta buồn và hận, bi và khổ, phiền não và thất vọng, long đong lận đận, bất công tủi nhục, khiến chúng ta không cách nào trốn thoát khỏi. Có những việc giúp ta rèn luyện và mài giũa bản thân, cũng có những việc cám dỗ hay hủy hoại chúng ta dưới vực thẳm. Con người tìm việc thiện để làm thì rất khó vì việc thiện thực sự là trong im lặng, trong âm thầm mà làm. Trong khi đó việc ác thì lúc nào cũng có thể làm, và có những việc ác tưởng chừng Thần không biết quỷ không hay, cũng có việc ác tưởng chừng thông minh chiếm lợi, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời, khiến chúng ta phải gặp báo ứng.

8 việc làm trong cuộc đời nhất định gặp báo ứng
(Ảnh minh họa: Tooykrub, Shutterstock)

Tham dâm háo sắc

Người tham dâm háo sắc, trong tâm sẽ tràn ngập tà niệm, thiếu ngay thẳng. Háo sắc là việc làm vi phạm đạo đức, dâm dục là phạm đạo Trời. Hơn nữa, người tham dâm háo sắc, sức khỏe khẳng định là bị hao tổn, gia đình khẳng định là bất hòa, làm sao có thể nói là không bị báo ứng đây?

Bất hiếu với cha mẹ

Cha mẹ sinh ra ta và nuôi dưỡng ta, ân đức sâu đậm. Người bất hiếu với cha mẹ, trời đất đều khó dung thứ. Ngay cả cha mẹ mình còn không hiếu lễ kính trọng, làm sao có thể đối tốt với người khác? Người như vậy cuối cùng sẽ bị chính sự ích kỷ của bản thân giày vò.

Tham lam keo kiệt

Người tham lam và keo kiệt điều nghĩ đến chỉ là lợi ích. Người như vậy khó có lòng thương người, không có nhân duyên, cũng nhất định khuyết thiếu tâm giúp đỡ người khác. Kiểu người này thường không được người khác giúp đỡ, khó có thể nào thành công trong sự nghiệp, dẫu có thể nhất thời vui vẻ nhưng cuối cùng thì tiền tài cũng ra đi.

Luôn tính kế hại người

Người thường nghĩ đến việc hại người lợi mình thường cho rằng bản thân thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng hành vi và tâm thái của mình trước sau cũng bị bại lộ, sớm muộn cũng bị mọi người xa lánh. Hơn nữa người hay nghĩ đến chuyện ác thì nội tâm cũng thường rối loạn, không yên ổn, sức khỏe bởi vậy cũng bị hao tổn rất nhiều. Đây là báo ứng trực tiếp với họ.

Kiêu ngạo tự mãn

Trong cuộc sống có không ít người biết được chút tri thức, học được chút tài nghệ liền mạo phạm người bề trên, khinh mạn bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí có không ít người khi đạt được một chút thành tựu trong sự nghiệp, trong học tập liền coi thường những người khác. Một người có tâm tự mãn, tự cao tự đại sẽ chỉ biết dừng lại và tự trói buộc chính mình, khiến bản thân mình không thể tiến thêm được nữa. Người như vậy còn khó gần, thậm chí chiêu mời sự đố kỵ từ người khác.

Thường hay nói lời giả dối

Giữa người với người kiêng kỵ đạo đức giả, kiêng kỵ “hư tình giả ý”. Người thường xuyên bịa đặt thì dần dần thành phản xạ, thuận miệng nói dối. Người tùy tiện nói dối, nói dối nhỏ thì gặp chuyện xấu hổ, nếu nói dối gây ra hậu quả nghiêm trọng thì tất sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm.

Trộm cắp lưu manh

Khái niệm trộm cắp vô cùng rộng, chỉ cần đó không phải là đồ của mình mà chiếm dụng nó thành của mình, cho dù đó là thứ rất nhỏ hay là của chung thì cũng đều được coi là trộm cắp. Trộm cắp làm tiêu hao rất nhiều phúc đức của bản thân mình, hơn nữa đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phát hiện ra mình cũng bị tổn thất một điều tương đương. Những loại người chuyên môn đi trộm cắp, thành lập băng đảng lưu manh, làm rất nhiều điều ác, cho dù trở nên giàu có rồi, thì thường vẫn rơi vào kết cục báo ứng bi thảm.

Ức hiếp người yếu

Cổ nhân có câu: “Đạo tặc cũng phải có đạo”, nghĩa là làm kẻ cướp cũng có những nguyên tắc riêng. Một trong những nguyên tắc đó chính là không thừa cơ ức hiếp người yếu, người lương thiện. Người thích ức hiếp kẻ yếu ở một phương diện nào đó còn không bằng kẻ cướp. Người ở lúc tình thế có lợi cho mình mà thừa cơ ức hiếp người khác, thậm chí ở lúc người khác rơi vào tình thế nguy hiểm mà thừa cơ hãm hại họ, không chừa một đường, thì không biết rằng điều đầu tiên bản thân đánh mất chính là lương tri và thiện tâm. Con người không có điều này thì thậm chí không thể gọi là người, bản thân sẽ trở nên trống rỗng hư không, đó là báo ứng lớn nhất.

Trong cuộc sống vẫn thường có những người đặt câu hỏi, vì sao phải sống chịu thiệt, vì sao phải tử tế với người khác khi mà bị người khác ức hiếp? Quả thực, người lương thiện có những lúc trở thành người yếu thế, thường thường bị người khác bắt nạt, ức hiếp. Người lương thiện lại hay chịu điều thiệt về mình nên có đôi khi bị người đời cười nhạo, cho rằng họ ngốc. Nhưng qua một thời gian mọi người không khó để phát hiện ra rằng người thiện lương sẽ được rất nhiều người tán đồng và trợ giúp, đồng thời chiếm được lòng tôn trọng của mọi người. Người vô tư vô ngã thực sự là những người cao thượng nhất, họ nhất định được ông Trời bảo hộ. Kẻ ác đứng trước người như vậy thì tự dưng chùn tay, tự tâm sinh ra kính ý, thậm chí sinh ra sợ hãi, bởi vì con người đều có bản năng, dẫu là kẻ ác cũng vậy. Người chí thiện chí thành còn có thể khiến kẻ ác bị cảm hóa. Đây chẳng phải là sức mạnh của cái thiện, cũng là thiện báo hay sao?

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: Bốn việc cần cân nhắc kỹ trước khi giúp đỡ người khác