Yêu thương chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là truyền thống đạo đức tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay. Nhưng yêu thương chăm sóc cha mẹ không chỉ cần làm được “dưỡng thân”, còn phải làm được “dưỡng tâm” mới thực sự trọn vẹn.

Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Rất nhiều người cho rằng chăm sóc phụng dưỡng tốt cho cha mẹ chính là có thể đảm bảo cha mẹ được ăn no mặc ấm. Như vậy đã là đầy đủ, là trọn vẹn rồi. Nhưng có một câu chuyện xưa về Tăng Tử của nước Lỗ như vậy.

Tăng Tử là người con rất hiếu thuận. Khi ông phụng dưỡng cha mình là Tăng Tích, mặc dù trong nhà điều kiện kinh tế không tốt lắm nhưng mỗi bữa ăn ông đều cố gắng đảm bảo có rượu thịt cho cha. Khi cha ăn xong, Tăng Tử không ăn phần thức ăn ngon còn lại, mà đều hỏi cha xem xử lý như thế nào với số thức ăn đó. Ông biết cha luôn quan tâm đến các cháu nhỏ và cả những người hàng xóm nghèo khó. Tăng Tử sẽ dựa theo ý cha để làm.

Khi cha Tăng Tử hỏi liệu trong bếp có còn dư thức ăn hay không, Tăng Tử đều trả lời là có. Bởi vì ông muốn cha không lo lắng và có thể yên tâm ăn uống nhiều hơn. Tăng Tử không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cha, mà còn quan tâm đến cả những người mà cha quan tâm.

Khi Tăng Tử về già, con trai của Tăng Tử là Tăng Nguyên phụng dưỡng ông. Mỗi bữa, Tăng Nguyên cũng đều chuẩn bị rượu thịt cho cha ăn, nhưng không bao giờ hỏi rằng thức ăn còn lại sẽ cho ai. Khi Tăng Tử hỏi trong bếp có còn thức ăn có dư hay không, Tăng Nguyên đều nói không dư, nếu cha muốn dùng thêm thì phải nấu tiếp. Bởi thế Tăng Tử ngại ngùng không dám ăn no, sợ rằng bản thân ăn no thì trẻ con trong nhà sẽ không có cái ăn.

Mạnh Tử vô cùng tôn sùng tấm lòng hiếu thảo của Tăng Tử. Cả hai phương diện hiếu tâm và hiếu hành, Tăng Tử đều làm được.

Trong “Luận Ngữ” có viết: Cái mà ngày nay gọi là lòng hiếu thảo, chỉ là có thể cấp dưỡng cho cha mẹ cơm ăn áo mặc đầy đủ. Tuy nhiên, ngay cả chó và ngựa cũng có thể được nuôi dưỡng đầy đủ kia mà. Nếu trong lòng mỗi người không hiếu kính cha mẹ thì phụng dưỡng cha mẹ và chăn nuôi chó ngựa có chỗ nào khác biệt đâu?

Rất nhiều người cho rằng phụng dưỡng cha mẹ chính là có thể đảm bảo cha mẹ được ăn mặc đầy đủ, chăm sóc tốt về mặt thân thể. Thậm chí để thân thể cha mẹ được khỏe mạnh, họ mua rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng. Đôi khi cha mẹ không muốn ăn thì họ lại cố nài. Họ cũng không để tâm đến cảm xúc của cha mẹ khi anh chị em xảy ra bất hòa, vợ chồng mâu thuẫn, gia phong gia đạo suy bại.

Kỳ thực cha mẹ ăn thực phẩm bổ dưỡng trong một tâm trạng không vui, luôn lo lắng điều này điều khác thì cũng khó có thể giúp ích được. Trên thực tế, trong rất nhiều trường hợp, việc mang đến cho cha mẹ một tâm trạng vui vẻ thoải mái, không phiền lòng, còn quan trọng hơn là được ăn no mặc ấm. 

Là con cái, ai cũng đều mong mỏi cha mẹ được sống hạnh phúc, bình yên với sự chăm sóc chu đáo đủ đầy khi về già. Nhưng có thể chăm lo được tốt cả về trạng thái tinh thần, thường xuyên hỏi han nỗi lo lắng của cha mẹ là gì, có ước nguyện gì cần con cái làm cho không, thì lại không được mấy người. Cha mẹ tuổi già như bóng câu qua cửa sổ, đừng chờ đến lúc “lá vàng rụng”, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống nữa.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: