Đối với người đàn ông, người ta thường có câu nói rằng: “Thành gia lập nghiệp”, tức là người đàn ông sau khi thành gia rồi mới có thể an tâm lập nghiệp. Cho nên, người đàn ông nếu có được một người phụ nữ đến “vượng” mình thì sẽ có thể lập nghiệp được thông thuận. Vì vậy, đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ vượng phu, lặng lẽ “hy sinh” cho anh ta. 

Người vợ vượng phu thường có 3 phẩm chất
(Ảnh minh họa: Ruslan Huzau, Shutterstock)

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta không khó để bắt gặp những trường hợp mà đằng sau những vị thương nhân, những nhà khoa học thành đạt đều là những người vợ vượng phu, biết chăm sóc, bao dung, tha thứ và thông cảm với chồng. Có thể thấy người phụ nữ vượng phu là rất quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của một người đàn ông. Bởi thế, xưa nay khi lấy vợ người đàn ông đều muốn tìm một người vợ vượng phu. Vậy người phụ nữ có những phẩm chất nào có thể trở thành người vợ vượng phu?

Không màng danh lợi, thấy đủ thường vui

Người phụ nữ không tham lam, không màng danh lợi, thấy đủ thường vui khi đối mặt với đủ loại thách thức và hấp dẫn trong cuộc sống, họ sẽ không vì “thấy lợi mà quên nghĩa”, “thấy tài mà quên tình”, lại càng không vì người chồng gặp phải nghịch cảnh mà dễ dàng từ bỏ. Một người vợ như vậy sẽ thực sự có thể là “thầy dẫn dắt” người chồng của mình không bị sai lầm, dẫn dắt gia đình vượt qua cửa ải khó khăn đi đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu người chồng có được người vợ như vậy thì tuyệt đối không nên làm họ thất vọng, mất lòng tin. Bởi vì, đối với người phụ nữ không sợ hãi gian khổ khó khăn, xem nhẹ vinh hoa phú quý thì chỉ có cảm xúc mất lòng tin ở người chồng mới đánh bại được họ. Cho nên, để giữ được người vợ vượng phu, người chồng cần phải biết được sự cho đi của họ, phải có hồi báo và trân trọng họ.

Ngày nay rất nhiều người phụ nữ khi lựa chọn bạn đời đều là nhìn vào gia cảnh và tiềm lực vật chất mà họ sở hữu. Nhưng nhân sinh là vô thường, mọi thứ đều có thể thay đổi. Người phụ nữ không tham, biết đủ là người có thể nhìn thấu được đạo lý này nên họ có thể tập trung tâm tư để lựa chọn bạn đời dựa vào phẩm chất của anh ta. Bởi vậy, gia đình của người phụ nữ ấy sau này chính là: người chồng có tâm cố gắng, có ý chí vươn lên, còn người vợ có đức hạnh, biết chia sẻ. Do đó họ sẽ sống đầm ấm và đủ đầy.

Mời xem video: Vị thế của người vợ trong xã hội xưa không hề thấp kém

Hiểu tâm ý, sống ôn hòa bình thản

Trong tình huống không có áp lực đè nặng, người đàn ông sẽ dễ dàng kích phát khả năng tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình. Nếu trong một gia đình, người vợ có thể khiến cho người chồng có cảm giác an tâm, là người hậu thuẫn vững chắc để chồng toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp thì anh ta sẽ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp.

Người vợ có khả năng hiểu tâm ý của người chồng, sống ôn hòa bình thản phải là người có thể đặt mình vào hoàn cảnh của chồng để suy nghĩ, từ đó hiểu được hoàn cảnh và nhu cầu của đối phương. Mấu chốt là ở chỗ người vợ luôn vị tha, đặt việc quan tâm tới người khác ở vị trí cao hơn, không đặt mình ở vị trí trung tâm.

Trong gia đình, nếu người vợ có thể giữ được không khí luôn tường hòa, an ổn thì sẽ kích phát được tiềm năng nội tại của người chồng. Nhưng điều này không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Nếu một người đàn ông sau khi kết hôn mà vẫn có suy nghĩ nông nổi, hành động tự do theo ý mình, thì trí tuệ và tấm lòng của người vợ lúc này là điều kiện tiên quyết để giữ gia đình yên vui, phát triển, thậm chí thay đổi được người chồng.

Khoan dung, rộng lượng

Người vợ khoan dung rộng lượng có thể sẵn sàng giúp chồng thành đại nghiệp mà không chút so đo, tính toán. Người vợ có tâm lượng rộng lớn có thể vì người chồng mà suy nghĩ, có thể chấp nhận cả những thất bại của người chồng.

Hơn nữa, người vợ có phẩm chất này thường cho chồng sự tín nhiệm, tin tưởng, tôn nghiêm và ủng hộ. Cho nên, hiển nhiên họ có thể trở thành động lực để người chồng cố gắng.

Trong cuộc sống, có những người phụ nữ là “thiên phú” khoan dung rộng lượng, nhưng cũng có người khoan dung rộng lượng phải do tu dưỡng một thời gian lâu dài mà thành. Bởi vì từ góc độ thể xác và tinh thần của người phụ nữ mà xét thì phụ nữ trời sinh là có tấm lòng không quảng đại bằng nam giới.

Người vợ khoan dung, rộng lượng tuyệt đối cũng không phải là người chỉ biết vâng lời mà họ là người tràn đầy tự tin, tin tưởng rằng bản thân họ có thể khiến người chồng thành công và không rời xa mình, họ cũng không ngờ vực vô căn cứ khiến người đàn ông ngột ngạt khó chịu. Nếu bạn là người phụ nữ không có thiên phú khoan dung rộng lượng, hãy học cách quản ít đi một chút, hỏi ít hơn một chút, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền não.

Vợ chồng sống cùng nhau, vượng phu kỳ thực chính là cho nhau sự khích lệ, giúp đỡ. Người phụ nữ ở nhiều phương diện có phần cẩn trọng hơn người đàn ông, cho nên có thể nhắc nhở, bổ sung, thậm chí là trợ giúp người chồng, cần phải hiểu rằng đây mới là bản chất của vượng phu. Nhưng người chồng có được người vợ vượng phu rồi, cũng cần phải làm tròn trách nhiệm và đạo của mình. Vợ chồng như vậy sẽ tạo dựng được gia đình hòa thuận, yên vui.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: Có một loại đức hạnh trong hôn nhân gọi là nhẫn.