Ngày 24/8 vừa qua, tờ Hollywood Reporter đưa tin, “Enternal Spring” (Trường Xuân), bộ phim tài liệu hoạt hình dựa trên một sự kiện có thật trong những năm đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã được Canada lựa chọn đề cử tranh giải Oscar lần thứ 95 cho hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” (best international feature film).

Giải Oscar dành cho “Phim quốc tế hay nhất” là giải thưởng được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ trao hàng năm cho phim tới từ quốc gia khác và có sử dụng ngôn ngữ khác bên cạnh tiếng Anh. Hàng năm, một số quốc gia sẽ được mời lựa chọn và đề cử duy nhất một bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh để tham gia tranh giải Oscar cho hạng mục “Phim quốc tế hay nhất”.

Đạo diễn của “Enternal Spring”, Jason Loftus, là một nhà làm phim Canada từng đoạt giải Peabody và 4 lần được đề cử giải Màn ảnh Canada. Bộ phim tài liệu hoạt hình này là sự kết hợp của ông với Quách Đại Hùng, họa sĩ hoạt hình Trung Quốc đầu tiên có thành tựu tại quốc tế, từng tham gia sáng tác truyện tranh cho DC Comics, một thời được truyền thông Đại lục mệnh danh là “ông hoàng hoạt họa”.

id13727302 Jasan scaled
Đạo diễn Jason Loftus tham dự buổi ra mắt phim ở Toronto, Bắc Mỹ. (Ảnh: Chu Hành, Epoch Times)
id13727304 DX 01
Họa sĩ Quách Đại Hùng tham dự buổi ra mắt phim ở Toronto, Bắc Mỹ. (Ảnh: NTDTV)

Nội dung của “Enternal Spring” xoay quanh sự kiện diễn ra vào một đêm tháng 3/2002 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Theo đó, một nhóm vài người tập Pháp Luân Công tại đây đã thực hiện thành công một hoạt động không tưởng: chèn sóng truyền hình tại một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, để nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những tuyên truyền lừa dối của chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ chỉ là một nhóm người nhỏ, không chuyên, với tài nguyên hạn hẹp, nhưng tầm ảnh hưởng của hành động này lại không chỉ dừng lại ở Trường Xuân. Vài năm sau đó, hành động của họ đã trở thành cảm hứng cho việc phát triển những công cụ phức tạp hơn để đột phá sự phong tỏa thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như của các chế độ độc tài trên khắp thế giới. (Xem chi tiết trong bài: Nhà báo Mỹ kể nội tình sự kiện chèn sóng truyền hình gây chấn động TQ)

Sau sự việc này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc càn quét nghiêm trọng tại Trường Xuân, bắt giữ trái phép hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công ở thành phố này trong vòng 20 ngày. Là một người tập Pháp Luân Công sống ở Trường Xuân, họa sĩ của “Enternal Spring”, Quách Đại Hùng, đã buộc phải bỏ trốn và cuối cùng xin tị nạn tại Bắc Mỹ.

20 năm sau, Quách Đại Hùng đã hợp tác với đạo diễn Jason Loftus, kết hợp ống kính hiện đại với hoạt hình 3D, đưa “Sự kiện chèn sóng Trường Xuân” và sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc lên sân khấu quốc tế.

Việc Canada đề cử “Enternal Spring” đại diện tranh giải Oscar thứ 95 cho hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” là một điều tương đối đặc biệt, đây là một bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc, nói về Pháp Luân Công, một nhóm người có tín ngưỡng tại Trung Quốc. Christa Dickenson, Giám đốc điều hành của Telefilm Canada, cho biết đây là “một cơ hội đặc biệt để Eternal Spring tiếp cận khán giả mới và mang đến cơ hội vàng để giới thiệu chất lượng làm phim cao của Canada”.

Phim tài liệu về Pháp Luân Công được Canada đề cử tranh giải Oscar
(Ảnh: Eternalspringfilm.com)

Được biết lễ trao giải Oscar lần thứ 95 cho các bộ phim được công chiếu vào năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: