Hôn nhân hòa thuận không thể tách rời tình yêu thương, nhưng cũng không thể chỉ vẻn vẹn có tình yêu thương là đủ. Giữa vợ chồng cần phải có sự chân thành, một lòng một dạ vun vén cho cuộc hôn nhân. Và một phương pháp để vợ chồng chung sống hòa thuận là tuân thủ quy tắc: 3 nhiều, 3 ít và 3 không.

Vợ chồng chung sống hòa thuận cần làm tốt "3 nhiều, 3 ít, 3 không"
(Ảnh: Thạch Thanh Bình)

Ba nhiều

1. Quan tâm nhiều hơn

Có câu nói rằng: “Tình yêu không quý ở nồng thắm, mà quý ở bền lâu”. Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc là cách tốt nhất để giữ cho tình cảm vợ chồng được bền lâu.

Trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, tranh cãi vì những chuyện vụn vặt đời thường. Hơn nữa, năm tháng trôi qua, tình cảm nồng nàn thuở ban đầu cũng sẽ phai nhạt dần, giữa hai người dường như chỉ còn quan tâm đến những điều thực tế. Lúc này, vợ chồng càng cần phải biết thông cảm cho nhau.

Người vợ hiểu và thông cảm cho người chồng gánh trọng trách trên vai, đi làm vất vả. Người chồng hiểu cho người vợ phải gánh vác các công việc nhà, chăm sóc gia đình. Vợ chồng mỗi người quan tâm đến đối phương một chút, hôn nhân đương nhiên tràn ngập yêu thương và đầm ấm. Từ xưa đến nay, sự quan tâm mãi mãi đứng ở vị trí đầu tiên trong việc gìn giữ gia đình.

2. Tôn trọng nhiều hơn

Trong hôn nhân, điều chú trọng nhất là tình cảm đúng mực. Cho dù là vợ chồng nhưng mỗi người đều là một cá thể độc lập, dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng cần để cho đối phương có một khoảng không gian riêng tư.

Hai người chung sống cùng nhau thì điều cấm kỵ nhất là kiểm soát một cách cực đoan. Mọi việc đều muốn quản, như vậy đồng nghĩa với việc bóp nghẹt tình cảm. Cho nên, cách tốt nhất là nên lưu lại một chút không gian cho nhau, cũng là thể hiện sự tôn trọng đến nhau.

Người vợ hiểu biết và ủng hộ sở thích của người chồng và ngược lại. Đối với các vấn đề lớn trong gia đình, hai vợ chồng nên cùng nhau thảo luận và giải quyết, tránh việc bí mật dò xét việc riêng tư của đối phương. Chỉ có tôn trọng người bạn đời của mình mới có thể nhận được sự tôn trọng trở lại của họ. Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau thì hôn nhân mới có thể tồn tại mãi mãi.

3. Khích lệ nhiều hơn

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không bao giờ thiếu đi những lời khen ngợi, động viên và khích lệ. Một người chồng tốt và một người vợ tốt sẽ luôn nhìn thấy những điểm tốt của người bạn đời. Họ sẽ nhìn đối phương với ánh mắt tán thưởng và luôn khuyến khích lẫn nhau. Một lời động viên, khen ngợi có sức mạnh rất lớn, có thể biến mọi mệt mỏi tan thành mây khói.

Ba ít

1. Ít nghi ngờ

Sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng của một cuộc hôn nhân hòa thuận bền vững, còn sự nghi ngờ chính là kẻ giết chết tình cảm.

Giữa vợ chồng một khi xuất hiện nghi ngờ thì đã có khoảng cách. Sự nghi ngờ càng sâu thì khoảng cách càng xa. Nghi ngờ càng nhiều thì  càng có rất nhiều chuyện vô cớ xảy ra. Một gia đình mà vợ chồng không đồng tâm đồng lòng, nghi kỵ lẫn nhau thì không thể hòa thuận, êm ấm được. Vì vậy, hãy vứt bỏ sự nghi kỵ, đứng ở góc độ của đối phương để dễ dàng tha thứ hơn. Chỉ có sự tin tưởng mới khiến cho ngăn cách giữa vợ và chồng tan biến.

2. Ít oán giận

Trong cuộc sống thường ngày, giữa vợ và chồng sẽ không tránh khỏi những va chạm lớn nhỏ. Xung đột là điều rất bình thường. Nhưng điều kỵ húy là chỉ đứng ở góc độ của bản thân mà mù quáng chỉ trích đối phương.

Trên thực tế, thường xuyên phàn nàn không ngừng sẽ biến một cuộc hôn nhân tốt đẹp thành một mối quan hệ tồi tệ. Vợ chồng với các nghĩa vụ trong gia đình, mỗi người đều có sự vất vả và khó khăn riêng. Chỉ khi có thể hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của đối phương thì người vợ, người chồng mới có thể ít đi những lời phàn nàn, oán trách.

Một người chồng người vợ biết nhẫn nhịn và bao dung sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hòa thuận và nồng thắm.

3. Ít trút giận sang người khác

Đời người khó tránh khỏi có nhiều điều không vừa ý. Khi gặp phải những sự tình không vừa ý, rất nhiều người sẽ trút giận lên người bạn đời của mình. Lâu ngày, hai vợ chồng hễ nhìn thấy nhau là chỉ muốn phát hỏa, cả nhà tràn ngập năng lượng tiêu cực. Cho nên, thay vì để đối phương phải chịu cơn tức giận vô cớ, tốt hơn hết là nên trao đổi thẳng thắn, chia sẻ hết những ấm ức trong lòng.

Khi chịu thiệt thòi ở bên ngoài, hãy bình tâm chia sẻ với người bạn đời và để họ lắng nghe. Như thế vừa có thể giải tỏa áp lực, vừa có thể gắn kết mối quan hệ vợ chồng.

Ba không

1. Không nhắc lại chuyện cũ

Trên đời này, không có cặp vợ chồng nào mà không cãi vã lẫn nhau. Điều thường thấy nhất khi các cặp vợ chồng cãi nhau là lôi những vết thương cũ và những chuyện cũ của nhau ra mà nói. Điều này rất nhiều khi khiến cho đối phương bị tổn thương khó vãn hồi.

Ai cũng có một số chuyện buồn trong quá khứ. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ ấy sẽ giống như việc xát muối vào vết thương của đối phương. Cho dù cuộc hôn nhân có tốt đẹp đến đâu, thì người vợ hay người chồng cũng khó có thể chịu nổi việc bị đối phương dày vò những nỗi đau đã xảy ra hết lần này lần khác.

Quá khứ là những điều đã qua, điều vợ chồng cần trân trọng chính là cuộc sống hôn nhân hiện tại, gìn giữ gia đình đầm ấm của hiện tại và tương lai.

2. Không vạch trần khuyết điểm của đối phương

Có câu nói: “Nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn hảo”. Vợ chồng yêu thương nhau là tán thưởng ưu điểm của nhau và cũng là phải chấp nhận khuyết điểm của nhau. Hôn nhân chính là bao dung khuyết điểm của nhau, khỏa lấp yếu điểm cho nhau.

Nếu muốn góp ý, hãy chọn lúc cả hai bình tâm. Việc vạch trần những khuyết điểm của nhau khi có mâu thuẫn sẽ tương đương với việc rắc muối vào vết thương của nhau và đổ thêm dầu vào lửa. Một khi trái tim bị tổn thương sâu sắc thì sẽ mất đi tình cảm yêu thương, cuộc sống hôn nhân sẽ bước vào bờ vực tan vỡ.

3. Không tranh đúng sai

Vợ chồng cãi nhau thường cũng chỉ vì muốn tranh luận xem ai đúng ai sai. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề là không có đúng sai tuyệt đối. Ngay cả khi cãi nhau đến mức kịch liệt cũng sẽ không có kết quả gì.

Khi tức giận người ta sẽ nói nhiều lời sát thương. Cho nên, khi tức giận tốt nhất nên im lặng không nói, sau khi bình tĩnh trở lại hãy cùng nhau nói chuyện, không có gì là không thể giải quyết được.

Hôn nhân giống như một món đồ sứ, nó cần được nâng niu, nhấc lên nhẹ nhàng và đặt xuống cẩn thận. Hôn nhân cần được gắn kết bằng tình yêu và dùng tâm để xử lý. Làm tốt “ba nhiều, ba ít, ba không”, thì dù trải qua bao thăng trầm, cuộc sống hôn nhân vẫn sẽ êm đêm và tình cảm vẫn sẽ sâu đậm.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: