Học sinh ở Nhật Bản phải tuân thủ rất nhiều quy định nghiêm khắc về trang phục, đầu tóc, giày dép. Ngay cả phụ huynh đến trường cũng phải cởi giày dép trước khi bước vào lớp.

học sinh nhật bản
(Ảnh: milatas/Shutterstock)

1. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc cấp tiểu học. Hàng năm, giáo viên và học sinh sẽ được xáo trộn, xếp lớp ngẫu nhiên để có cơ hội gặp gỡ với những người mới.

2. Trong suốt 6 năm học, trẻ em sẽ phải đeo chiếc cặp xách tương tự nhau, gọi là “randoseru”. Với những trường nghiêm khắc, nữ sinh bắt buộc phải đeo randoseru màu đỏ, nam sinh đeo màu đen. Nhưng quy tắc màu sắc này không phải ở trường nào cũng giống nhau.

3. Nhiều học sinh lớp 1 phải đội mũ vàng để người đi đường nhận biết, chú ý được từ xa.

học sinh nhật bản
(Ảnh: Wunlop_Worldpix_Exposure/Shutterstock)

4. Ở một số trường, học sinh phải tự dọn dẹp lớp học để gìn giữ sự sạch sẽ chung của trường. Có những em được phân công sẽ dọn nhà vệ sinh và sân chơi.

5. Sau khi vào trường, trẻ em sẽ cất giày dép trong tủ rồi đi uwabaki – loại dép màu trắng dùng cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính.

6. Phụ huynh đến trường sẽ phải để giày dép ở ngoài và mang dép đi trong nhà ngay cả khi thời tiết khô ráo.

7. Một số trường quy định không cho nữ sinh mặc quần bó. Học sinh phải mặc váy với tất đến đầu gối.

học sinh nhật bản, trường học Nhật Bản
(Ảnh: imtmphoto/Shutterstock)

8. Các trường học Nhật Bản có yêu cầu rất khắt khe về ngoại hình của học sinh. Hầu hết các trường học cấm nam sinh cạo tóc ở thái dương. Có trường cấm nữ sinh trang điểm. Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chai nước tẩy trang trong lớp học dùng cho các học sinh làm sai quy định. 

9. Phần lớn các trường đều yêu cầu nữ sinh để tóc đen thẳng. Nếu tóc không đáp ứng tiêu chuẩn này, học sinh sẽ phải tìm cách chứng minh mình không nhuộm hoặc uốn tóc. Ví dụ: họ phải xuất trình “giấy chứng nhận tóc thật” có chữ ký của cha mẹ cùng ảnh chụp thời thơ ấu.

10. Học sinh trung học cần học các môn học bắt buộc và tùy chọn. Học sinh cần học một khóa học “nữ công gia chánh” kéo dài 1 năm trong học phần bắt buộc để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Học sinh được học về nấu ăn, quản lý ngân sách và thảo luận về tầm quan trọng của gia đình. Học phần tùy chọn có thể gồm môn đánh bắt cá và nông nghiệp.

11. Ngoài các lớp học bắt buộc, gần một nửa số học sinh trung học sẽ tham gia các khóa học dự bị để sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh đại học.

Minh Minh (Theo Bright Side)