
Mỹ giảm nhập khẩu, áp lực đè nặng lên kỳ vọng phục hồi kinh tế Trung Quốc 2023
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 1/2023 giảm còn 21,9 tỷ USD, tương đương giảm 900 triệu USD so với tháng 12/2022.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 1/2023 giảm còn 21,9 tỷ USD, tương đương giảm 900 triệu USD so với tháng 12/2022.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% vào hôm 2/2, báo hiệu động thái tương tự có thể diễn ra vào tháng tới.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất quỹ liên bang chuẩn lên phạm vi mục tiêu từ 4,5 – 4,75%, cao nhất kể từ tháng 10/2007.
Tổng cục Thuế cho biết tổng số thu ngân sách nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam đạt hơn 166.730 tỷ đồng, vượt kế hoạch 38%.
World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 khoảng 1,7%, có thể tiến đến một cuộc suy thoái ‘nguy hiểm’.
Nếu đúng như dự báo tăng 600 – 900 đồng hôm nay, giá xăng có thể tăng gần 2.000 đồng/lít, tương đương 10% trong 3 ngày đầu năm.
Bộ Công thương Việt Nam phát đi thông báo về việc Hải quan Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp xét nghiệm COVID-19 từ ngày 8/1/2023.
Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2022 trong sắc đỏ. Chỉ số đại diện VN-Index đã giảm hơn 500 điểm so với đỉnh.
Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã gặp nhiều thách thức. Mời quý độc giả nhìn lại 8 sự kiện Kinh tế nổi bật cùng Trí Thức VN.
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo sự thay đổi lãi suất tiền gửi, cho vay của các giao dịch mới phát sinh trong kỳ báo cáo hằng tuần.
Theo ước tính từ Công ty Chứng khoán VNDirect, áp lực đáo hạn trái phiếu của doanh nghiệp BĐS cả năm 2023 khoảng 110.330 tỷ đồng.
Hải quan Việt Nam cho biết tính đến ngày 15/11, tổng giá trị xuất – nhập khẩu của nước này đạt gần 644,7 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Tại buổi họp ngày 23/11, nhiều doanh nghiệp cho hay đang đuối sức khi nguồn vốn eo hẹp, trái phiếu không thể huy động do mất niềm tin.
Hàng nghìn công nhân ở Bình Dương, TP.HCM bị sa thải hoặc cắt giảm giờ làm vào dịp cuối năm với nguyên nhân doanh nghiệp ít đơn hàng.
Công ty Chứng khoán Tân Việt thông báo có 5 doanh nghiệp chấp nhận mua lại trái phiếu trước hạn với tổng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng.
Lãi suất cho vay đang tăng lên mức từ 13 – 15%/năm, âm thầm tạo thành “cơn bão” đe dọa người mua nhà nếu lãi suất cuối năm không hạ nhiệt.
Các doanh nghiệp BĐS “kêu cứu” vì nguy cơ thiếu vốn đáo hạn trái phiếu, bị siết tín dụng ngân hàng, thị trường trầm lắng.
UBND Đồng Nai cho biết nguồn cung xăng dầu cho tỉnh này hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.