
Bài viết về kinh tế Trung Quốc gây chú ý được Mã Hóa Đằng chia sẻ lại
Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc có công bố bài viết “Ngoài ông Hồ Tích Tiến, không còn ai quan tâm đến kinh tế [Trung Quốc]”.
Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc có công bố bài viết “Ngoài ông Hồ Tích Tiến, không còn ai quan tâm đến kinh tế [Trung Quốc]”.
Áp lực của các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã khiến nhiều “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc lặng lẽ rút khỏi thị trường Nga.
Từ vụ của Nga, ĐCSTQ ý thức được rằng khối tài sản đáng kinh ngạc ở nước ngoài của họ có thể bị đóng băng chỉ sau một đêm.
Giám đốc Cục Quản lý tiền tệ Hồng Kông Dư Vĩ Văn gần đây tiết lộ đang lên kế hoạch dự phòng cho trường hợp Hồng Kông bị loại khỏi SWIFT.
Một hiện tượng đáng chú ý tại Trung Quốc là những năm gần đây, nhiều doanh nhân còn trẻ đã sớm rút khỏi công việc quản lý doanh nghiệp.
Ngày 3/5, giá cổ phiếu của Alibaba tại Hồng Kông giảm gần 10% trong ngày do thông tin ông Mã Vân (Jack Ma) bị bắt.
Trước khi kết thúc cuộc chiến tranh đoạt quyền lực tại Đại hội 20 của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình sẽ không thay đổi chính sách Zero COVID.
IIF cho biết thêm rằng đợt tháo vốn của các nhà đầu tư quốc tế khỏi Trung Quốc này là lớn chưa từng thấy…
Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố ngừng xuất khẩu “tất cả dầu ăn và nguyên liệu thô từ dầu cọ” từ ngày 28/4.
Sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, Nga đã quay sang mua nguyên liệu chiến lược từ Trung Quốc, đặc biệt là nhôm oxide.
Hai báo cáo uy tín về người giàu ở Trung Quốc cho thấy, 2% nhóm người trên cùng của kim tự tháp chiếm 80% của cải của xã hội.
Gần như tôi vừa chỉ ra rằng mỗi ngày Thượng Hải tổn thất 1,8 tỷ giá trị sản lượng, như vậy mỗi tháng mất khoảng 50 tỷ USD.
ĐCSTQ đã áp dụng ‘zero COVID’, đặc biệt mới đây phong tỏa tại Thượng Hải và Côn Sơn khiến hàng trăm công ty Đài Loan tạm ngừng hoạt động.
Các công ty ngoại thương tại Trung Quốc – nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới, đang bị giảm mạnh đơn đặt hàng.
Kể từ tháng Ba, Thâm Quyến và Thượng Hải, hai thành phố hạng nhất ở Trung Quốc, lần lượt phong tỏa do dịch bệnh.
Bà Mạnh Vãn Châu, CFO của Huawei và là con gái của ông Nhậm Chính Phi, được bổ nhiệm làm Chủ tịch luân phiên của Huawei.
Giới nhà giàu Trung Quốc thường không an tâm khi để tài sản trong nước nên hay chuyển qua Hồng Kông hoặc các nước Âu Mỹ…
Các hạn chế di thực thi nhằm ngăn chặn COVID-19 bùng phát khiến Trung Quốc tổn thất ít nhất 46 tỷ USD sản lượng kinh tế mỗi tháng.