
Bộ Y tế: Giám sát người về từ các quốc gia có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ…
Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ…
Người già Nhật Bản đa số đều khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn và giữ được vóc dáng mảnh mai. Bí quyết nằm ở thói quen ăn uống lành mạnh của họ.
Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2022, sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch, đỉnh dịch rơi vào tuần thứ 25-26 (khoảng tháng 6-7).
Đôi khi tóc bạc cũng là dấu hiệu của bệnh tật, vị trí tóc bạc khác nhau cũng có thể biểu thị các vấn đề sức khỏe khác nhau.
Bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em bùng phát khắp Hoa Kỳ, đến nay đã khiến 6 trẻ em tử vong
Các quan chức y tế toàn cầu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Âu và các quốc gia khác.
Dịch COVID-19 ở Triều Tiên đang bùng phát dữ dội. Ông Kim Jong Un thừa nhận tình trạng hỗn loạn lớn nhất kể từ khi lập quốc.
Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng virus đậu mùa khỉ có khả năng lây nhiễm qua hoạt động tình dục.
WHO cho biết họ dự kiến sẽ xác định được thêm nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm 20/5 đã phải họp khẩn để tìm nguyên nhân gốc rễ khiến bệnh đậu mùa khỉ lây lan từ Tây Phi ra nhiều lục địa khác.
Đánh răng là việc nên làm hàng ngày, tuy nhiên thói quen đánh răng không đúng cách ngược lại có thể khiến răng bạn bị hỏng sớm hơn.
Lão hóa tim không còn là bệnh của người già mà đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Lão hóa tim có thể gây suy tim và đột tử.
10% người dân Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu nhóm đối tượng này.
Tập “song bàn” có thể khai thông kinh mạch toàn cơ thể, nhờ đó tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại virus tốt hơn.
Hiện nay COVID-19 đã lây lan nhanh chóng tại Triều Tiên, rất khó để chống lại dịch bệnh nếu chỉ dựa vào hệ thống y tế lỗi thời ở nước này.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn thế giới hiện có 348 trường hợp “viêm gan siêu vi ở trẻ em chưa rõ nguyên nhân”.
Một số triệu chứng ở chân có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý, trong đó một số bệnh lý nguy hiểm hơn, cơ thể cần phát tín hiệu cảnh báo sớm.
Tắc nghẽn mạch máu khiến sức khỏe bị đe dọa thường sẽ xuất hiện một số biểu hiện đặc biệt, nếu để ý có thể phát hiện sớm, điều trị kịp thời.