
Glenn Greenwald: Lý do Hoa Kỳ không muốn chiến tranh Ukraine kết thúc
Glenn Greenwald cho rằng Hoa Kỳ muốn chiến tranh Ukraine kéo dài để đạt lợi ích cho vị thế của mình.
Glenn Greenwald cho rằng Hoa Kỳ muốn chiến tranh Ukraine kéo dài để đạt lợi ích cho vị thế của mình.
Theo ông John Sitilides, Trung Quốc đang tìm cách củng cố vị thế siêu cường châu Á và đẩy các quốc gia khác trong khu vực ra xa Hoa Kỳ.
Nếu Bakhmut thất thủ thì có thể Nga sẽ tuyên bố chiến thắng, trái lại Ukraine sẽ chịu thảm bại mang tính biểu tượng, cột mốc.
Trong Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, tại sao ĐCSTQ lại đi ngược lại với hầu hết các nước trên thế giới?
Có nhiều phân tích cho rằng căng thẳng Mỹ – Trung năm 2023 sẽ hạ nhiệt, nhưng điều đó không đúng.
Tờ The Guardian của Anh quốc đã có bài phân tích một ‘ngành nóng’ bùng phát ở Washington: Vận động hành lang cho Ukraine.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo – ứng viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa – năm 2024 sẽ xuất bản hồi ký “Không thể nhượng bộ”.
Ông Tập Cận Bình có thực sự muốn can dự vào cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine hay không? Hậu quả can thiệp của ĐCSTQ là gì?
Có thể nói cuộc chiến Nga-Ukraine trở thành điểm nút chính trị toàn cầu, và đặt ông Tập Cận Bình vào thế khó.
Lữ đoàn 542 và Tiểu đoàn vũ trang liên hợp Lữ đoàn 333 của Quân đội Đài Loan sẽ đến Mỹ để giao lưu vào nửa cuối năm nay.
Nhân kỷ niệm một năm ngày Tổng thống Nga Putin phát động xâm lược Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của ĐCSTQ Vương Nghị đã thăm Moscow.
Nhà ngoại giao đứng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã tới Moscow hôm thứ Tư (22/2).
Dù ĐCSTQ) có ủng hộ Nga hay cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Nga trong một số trường hợp thì các động thái đều do vấn đề lợi ích.
Ông Biden tuyên bố chiến tranh là vì tự do dân chủ của toàn thế giới. Ông Putin tuyên bố chiến tranh là vì sống còn của tổ quốc ông.
Ông Joe Biden cũng có chuyến thăm lịch sử đến Kyiv, và liệu khoảnh khắc này có giúp ông trong cuộc đua nhiệm kỳ 2 sắp tới?
Cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2 thậm chí còn khiến căng thẳng leo thang hơn.
Từ ngày 14 – 16/2, Tổng thống Rahim của Iran đã đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong nhiệm kỳ.
Theo CNN, nếu ông Tập Cận Bình biết về kế hoạch khinh khí cầu bay vào Mỹ, có thể ông đã đánh giá thấp hậu quả tiêu cực của sự cố này.