Cha mẹ luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ. Nhưng đôi khi sự quan tâm không đúng lúc, không đúng cách, không đúng khoa học sẽ gây hại cho con của bạn.

Dưới đây là những sai lầm mà hầu hết các bậc cha mẹ đều mắc phải:

1. Kiểm tra nhiệt độ của trẻ bằng bàn tay

Cơ thể của trẻ có xu hướng ấm hơn người lớn. Trên thực tế, nhiệt độ cơ thể bình thường của trẻ có thể dao động từ 36,1-37,9 độ C. Chỉ cần nhiệt độ cao hơn một chút so với con số đó, trẻ có thể đang bị sốt. Vì thế bạn không thể ước lượng nhiệt độ của trẻ bằng bàn tay mà phải dùng cặp nhiệt độ. Trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi được xác định bị sốt khi nhiệt độ đo được ở trực tràng từ 38 độ C trở lên.

chăm sóc trẻ
(Ảnh: Shutterstock)

2. Dự trữ tã

Kích thước của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh chóng: tăng khoảng 1,27-2,54 cm một tháng, chính xác là chúng tăng khoảng 140-200 gram mỗi tuần. Vì thế tích trữ tã có thể làm bạn tốn nhiều tiền vô ích nếu như con bạn tăng cân nhanh.

3. Bỏ núm vú giả quá sớm

Nhiều bậc cha mẹ cho con cai núm vú giả sớm để phòng ngừa bệnh nhiễm trùng tai và các vấn đề răng miệng. Tuy nhiên, theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ nhỏ nên được gắn bó với món đồ chơi đó trong 6 tháng, cha mẹ không cần can thiệp sớm hơn. 

4. Dùng công nghệ cho con bớt quấy

Trong cuộc sống hiện đại, cha mẹ thường cho con xem TV, dùng iPad, smartphone để chúng ngồi yên nhưng thói quen này rất có hại cho sức khỏe trẻ nhỏ. Một nghiên cứu cho biết bức xạ từ các món đồ công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến não của trẻ em, khiến chúng tăng nguy cơ phát triển các khối u.

cham soc tre 4
(Ảnh: Shutterstock)

5. Đi tất, đắp chăn khi con bị sốt

Khi trẻ sốt, nhiều cha mẹ sợ con toát mồ hôi lạnh nên cố tình ủ ấm cho con, khiến thân nhiệt của trẻ càng tăng cao, gây nguy cơ sốt co giật. Thay vì mặc quần áo quá chật hoặc đắp chăn cho trẻ, hãy thay quần áo mỏng thoải mái cho trẻ, cho trẻ uống nhiều nước, không đi tất chân. Giữ phòng ngủ thoáng mát và lưu thông không khí.

6. Thay tã ngay khi trẻ đi ị hoặc tè

Bạn không nên ngay lập tức thay tã khi thấy con đi ị hay đi tè bởi có thể con chưa đi hết. Các loại tã hiện đại có khả năng thấm hút nhanh chóng, giúp mông trẻ khô ráo và không bị hăm. Vì thế tốt nhất là bạn hãy yên tâm đợi vài phút rồi mới thay tã và dọn dẹp cho con.

7. Đút cho con ăn ngay cả khi con có thể tự ăn

Theo các bác sĩ, việc cha mẹ chủ động đút cho con ăn bằng thìa ngay cả khi trẻ có thể tự ăn không hề tốt cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện sau này. Thay vào đó, bạn nên để con tự xúc ăn. Những đứa trẻ được đút bằng thìa quá nhiều thường có tính kén ăn và thừa cân khi lớn lên. Còn những đứa trẻ biết tự ăn theo nhịp độ của mình sẽ khỏe mạnh hơn.

chăm sóc trẻ
(Ảnh: Shutterstock)

8. Chi nhiều tiền cho con

Tất cả các bậc phụ huynh đều muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Bạn hoàn toàn có quyền mua cho con các món hàng hiệu đắt đỏ ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng trẻ em rất mau lớn, bạn sẽ sớm phải mua quần áo mới và đồ chơi mới cho chúng. Đồ chơi, quần áo, dụng cụ chăm sóc… nếu không có những đứa trẻ khác để tặng lại, có thể bạn sẽ vứt chúng đi. Vậy nên các phụ huynh hãy chi tiêu hợp lý để con vừa được sống vừa thoải mái, vừa tiết kiệm tài chính, vừa góp phần gián tiếp bảo vệ môi trường sống xung quanh.

9. Đánh đòn, dọa dẫm

Theo chuyên gia tâm lý, bạn càng quát mắng con bao nhiêu thì chúng càng ngang bướng bấy nhiêu. Nổi giận với những đứa trẻ mới biết đi không giúp bạn thư thái, cũng không làm chúng nghe lời. Tạo ra sự sợ hãi không phải là cách đúng đắn để đưa trẻ em vào nề nếp. Thay vì tỏ vẻ uy quyền và ra lệnh, bạn hãy nhẹ nhàng nói chuyện với con như một người bạn.

chăm sóc trẻ
Không nên đánh mắng con trẻ. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Bright Side
Minh Minh

Xem thêm: