Sau lần đầu tiên tìm được bộ mỹ phẩm trị giá cả nghìn USD, vợ chồng cô Tiffany She’ree đã cùng nhau làm công việc bới rác. Mặc những lời dè bỉu, cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống đầy đủ hiện giờ.

Tiffany She’ree (32 tuổi) đã rời bỏ công việc phục vụ canteen vào năm 2020 khi nhận ra rằng cô có thể kiếm hàng nghìn USD mỗi tuần bằng việc bán những món đồ bỏ đi cô tìm thấy trong thùng rác. 

Hiện She’ree có 4 người con và 2 triệu người theo dõi trên TikTok. Nghĩ lại về hành trình đến với nghề bới rác, cô cho rằng mọi thứ được an bài như định mệnh.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói hoặc nghĩ đến công việc bới rác cho đến một hôm tôi vô tình xem được video về các cô gái làm công việc này. Khi tôi thấy họ tìm được rất nhiều món đồ có giá trị, tôi biết mình cũng phải thử một lần xem sao” – cô nói với Media Drum.

Năm 2017, ngay trong lần đầu tiên bới rác cô đã tìm được các sản phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm trị giá 1.200 USD. Kể từ đó, cô và chồng Daniel Roach (38 tuổi) đã cùng nhau đi săn rác rồi bán lại. Công việc mới không chỉ giúp họ chi trả các loại hóa đơn mà còn góp phần tiết kiệm cho công cuộc trang trí nhà cửa. 

“Tôi tìm thấy khăn trải giường, gối, chăn, khăn tắm, những món đồ lẻ tẻ, thậm chí cả các sản phẩm dành cho vật nuôi như cây dành cho mèo và chuồng chó” – cô nói.

She’ree đăng thành quả bới rác của mình lên TikTok. Cô tìm được rất nhiều sản phẩm tốt từ xe tải đựng đồ bỏ đi của Victoria’s Secret, Party City và Ulta. Các mặt hàng bị loại bỏ thường có bao bì bị hư hỏng nhẹ hoặc là hàng bị trả lại nên không thể bán tiếp. Gần đây, cô đã bới được một chiếc máy pha cà phê trị giá 750 USD từ Bed Bath & Beyond và đồ trang điểm còn nguyên hộp trị giá hàng trăm USD.

Vợ chồng She’ree hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ nhưng nhiều người xung quanh lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng công việc của cô thật thấp kém, hoạt động giống như những tên trộm. Một số video của cô bị xóa khỏi TikTok vì lý do “hoạt động bất hợp pháp và hàng hóa không được kiểm soát”. Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho biết những gì She’ree đang làm là hợp pháp ở Mỹ. 

Tất nhiên cô She’ree đã lên tiếng chống trả mạnh mẽ những người ngoài cuộc muốn can thiệp vào cuộc sống của mình. Cô nhấn mạnh rằng nếu cô không bới những món đồ này thì chúng sẽ là rác đúng nghĩa. Hiện nay, lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn hơn và công việc của She’ree đang giúp hạn chế tình trạng đó. Cô tin rằng việc bới rác vừa mang tính tiết kiệm, giúp hành tinh thêm trong sạch, vừa đảm bảo cuộc sống cho gia đình thì chẳng có lý do gì phải xấu hổ cả. 

Minh Minh (Theo New York Post)

Xem thêm: