Báo Amur (hay còn gọi là báo vùng Viễn Đông) là loài động vật thuộc họ mèo lớn quý hiếm nhất trên thế giới, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bức ảnh khu rừng dưới đây có một con báo Amur, bạn có tìm thấy nó không?

con báo, báo Amur
(Ảnh: Land of the Leopard National Park)

Bức ảnh trên được chụp tại Công viên quốc gia Land of the Leopard thuộc khu vực Primorsky krai của Nga, bởi giám sát viên cấp cao có tên là Andrey Troyanov của công viên này.

Trang Facebook của Công viên quốc gia Land of the Leopard đã chia sẻ bức ảnh này đồng thời kêu gọi mọi người tìm kiếm con báo Amur ẩn mình giữa mặt đất và những cành cây. Hiện nay số lượng loài báo này đang sinh sống trong tự nhiên chỉ còn chưa đến 120 con.

Công viên này đã công bố đáp án gây bất ngờ cho nhiều người, nếu nhìn kỹ bạn sẽ có thể thấy phía sau những cành cây có bóng dáng của một con báo Amur, chúng ẩn nấp rất tài tình trong thiên nhiên.

con báo, báo Amur
(Ảnh: Land of the Leopard National Park)

Theo tờ Siberia Times, trong khu vực sinh sống của loài báo Amur hiện nay chỉ có 86 con báo trưởng thành và 21 con chưa trưởng thành.

Báo Amur là loài đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, tuy nhiên số lượng của chúng đã tăng lên một ít so với 20 năm trước. Sau khoảng thời gian săn bắt trái phép trong giai đoạn Liên Xô cũ cách đây 20 năm, số lượng con trưởng thành của loài báo này chỉ còn lại có 30 con.

Vào khoảng 100 năm trước, báo Amur phân bố trên khắp bán đảo Triều Tiên, hai tỉnh của Trung Quốc và vùng phía Đông nước Nga.

báo Amur
Loài báo Amur đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài báo Amur, vườn quốc gia Land of the Leopard cũng đang bảo tồn loài động vật thuộc họ mèo lớn nhất thế giới – hổ Siberia (hay còn gọi là hổ Đông Bắc) và một số loài gấu nâu cũng như gấu đen, trong số đó thì báo Amur là loài dễ bị tổn thương nhất.

Thanh Trúc

Xem thêm: