Mang thai một mình không bao giờ là điều dễ dàng với người phụ nữ. Đặc biệt ở Nhật Bản, xã hội Nhật Bản coi “mẹ đơn thân” là vấn đề nhạy cảm, điều này dẫn tới rất nhiều những hệ lụy đáng buồn. Vì thế một bệnh viện ở Nhật Bản đã đưa ra chính sách cho phép phụ nữ sinh con giấu tên và để những đứa trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi, đưa lại hy vọng cho những cảnh đời đáng thương này.

sinh con giấu tên
Ở Nhật Bản, phụ nữ độc thân mang thai bị coi thường, một bệnh viện ở Nhật Bản đã cho phép những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn được sinh con một cách bí mật, việc này giúp cho các bà mẹ không phải mạo hiểm khi tự sinh một mình tại nhà. (Ảnh minh họa: Yamasan0708/ Shutterstock)

Sinh con ẩn danh, cứu cánh của sản phụ và trẻ sơ sinh

Trong một số trường hợp cực đoan, người mẹ có thể sẽ nghĩ đến điều vô cùng bất đắc dĩ, đó chính là bỏ rơi đứa con mới sinh của mình hoặc tệ hơn.

Vào năm 2019, một phụ nữ trẻ được bác sĩ khuyên rằng cô không thể phá thai, sau đó cô đã tự sinh con tại sân bay Tokyo khiến cho đứa con của mình chết ngạt trong phòng tắm công cộng. Vào tháng Năm, một phụ nữ 29 tuổi bị bắt vì bỏ mặc đứa trẻ sơ sinh trong bồn cầu của một khách sạn, dây rốn của đứa bé vẫn đang còn nguyên. 

Những trường hợp đáng tiếc như thế này đã trở thành vấn đề nhức nhối trên toàn đất nước Nhật Bản trong nhiều năm. Lần đầu tiên, một bác sĩ trưởng khoa phụ khoa Takeshi Hasuda tại Bệnh viện Jikei tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản, bắt đầu nghĩ đến việc cho phép những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn được sinh con một cách bí mật và để những đứa trẻ đáng thương này được làm con nuôi. 

Vào năm 2007, bệnh viện đã thành lập một trong những khu nuôi dưỡng trẻ sơ sinh đầu tiên của Nhật Bản, cho phép phụ nữ sinh con ẩn danh.

Có một người mẹ từng nói với một tờ báo rằng nếu như cô ấy không được quyền sinh con ẩn danh, cô ấy có thể sẽ tự sát cùng đứa bé.

Một năm trước, một phụ nữ 25 tuổi sau khi sinh con trong một quán cà phê cô ấy đã giết chết đứa trẻ sơ sinh của mình, bi kịch đau lòng này đã thôi thúc bác sĩ Hasuda thực hiện một việc vô cùng ý nghĩa, là mang lại cơ hội được sống lần thứ hai của những thiên thần bé nhỏ. Vào năm 2019, ông đã thực hiện ý tưởng xa hơn khi cho phép những bà mẹ đơn thân đến bệnh viện của ông để sinh con ẩn danh, việc này giúp cho các bà mẹ không phải mạo hiểm khi tự sinh một mình tại nhà.

Những sản phụ chọn cách sinh con bí mật mà không tốn chi phí y tế, họ chỉ cần khai báo tên và giấy tờ tùy thân với một nhân viên y tế. Những đứa trẻ sơ sinh sau đó sẽ được đưa đến các cơ quan nhận con nuôi.

Bác sĩ Hasuda cho biết: “Để bảo vệ và duy trì sự sống của em bé, chúng tôi sẽ giấu tên mẹ của bé.”

Ông Hasuda lấy cảm hứng từ một hệ thống sinh đẻ bí mật của Đức, cho phép phụ nữ sinh con ẩn danh trong môi trường y tế. Bệnh viện Jikei áp dụng mô hình “Hộp em bé” (Baby post), được trang trí hình con cò dễ thương, làm nơi để các bà mẹ gửi lại con mình.

hop em be
Hộp em bé của bệnh viện Jikei, nơi các bà mẹ gửi lại em bé của mình. (Ảnh chụp màn hình video Facebook)

Các nhân viên y tế công nhận rằng đây là cách cứu cánh cho những phụ nữ đang gặp khủng hoảng về vấn đề sinh con đơn thân và không có cơ hội được tiếp cận với các hệ thống hỗ trợ truyền thống. Nhưng không giống như ở Đức, ở Nhật Bản dịch vụ này không nằm trong bất kỳ khung pháp lý nào, điều này làm dấy lên quan ngại về tương lai của những em bé sơ sinh.

Những người ủng hộ quyền phụ nữ ở Nhật Bản cho rằng cách làm của bác sĩ Hasuda là cần thiết vì nước này có một số chính sách hạn chế nhất định  đối với việc phá thai.

Chính trị gia Nhật Bản Takae Ito, người đang kêu gọi chính phủ hợp pháp hóa phương pháp sinh con bí mật cho biết: “Điều này là cấp thiết để loại bỏ hoàn toàn tình trạng phụ nữ phải sinh con một mình mà không có bất kỳ hỗ trợ y tế nào, cần có luật pháp phù hợp để bảo vệ họ, đó là điều tôi đang hướng tới.’’

Sự kỳ thị khi phải nuôi con một mình khiến nhiều phụ nữ sợ hãi. Ít nhất 8 phụ nữ đã liên hệ với hệ thống sinh con bí mật. Bác sĩ Hasuda cho biết tất cả đều là nạn nhân của lạm dụng hoặc bị thiểu năng trí tuệ, những người như thế nên được hưởng lợi từ việc sinh con ẩn danh tại bệnh viện của ông, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sản khoa và nhi khoa truyền thống.

Bác sĩ Hasuda nói: “Ngay cả trước khi mang thai, họ cũng đã phải đối mặt với những hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà người bình thường rất khó trải qua, đối với họ, sinh con ẩn danh là điều duy nhất họ có thể lựa chọn.”

Việc thiếu khung pháp lý cũng có thể gây rắc rối cho đứa trẻ

Thông thường, khi sinh con ở Nhật, bệnh viện phải cung cấp giấy tờ khai đăng ký khai sinh có tên cha mẹ, yêu cầu gửi thông tin cho chính phủ để thêm đứa trẻ vào sổ đăng ký gia đình quốc gia, đây là hệ thống duy nhất công chứng quan hệ họ hàng của một người và quốc tịch Nhật Bản của họ.

Chính phủ không chấp nhận hồ sơ không có tên người mẹ. Bác sĩ Hasuda đã thuyết phục được chính quyền địa phương chấp nhận giấy khai sinh trống từ bệnh nhân, nhưng theo luật những ca vô danh như vậy phải được báo cáo cho các trung tâm phúc lợi trẻ em trên toàn quốc, nơi sẽ mở một cuộc điều tra để tìm kiếm mẹ ruột.

Em bé đầu tiên được sinh thông qua hệ thống sinh bí mật vào tháng 12 vẫn đang ở trong một ngôi nhà dành cho trẻ sơ sinh. Bệnh viện vẫn chưa quyết định liệu em bé sẽ được đưa vào trại nuôi dưỡng hay trại trẻ mồ côi. Trước sự vận động hành lang của bác sĩ Hasuda, chính phủ Nhật Bản hồi tháng Năm cho biết họ đang có động thái hỗ trợ với những trẻ em được sinh ra qua hệ thống bí mật.

Ông Hasuda nói rằng ông chưa tìm ra cách đảm bảo trẻ sơ sinh đến đúng cơ sở mà không gây nguy hiểm cho cả em bé và danh tính của người mẹ, nhưng ông tin rằng những gì ông cung cấp đã đáp ứng một nhu cầu vô cùng quan trọng.