Một bức tranh tường tưởng niệm George Floyd vừa bị hư hỏng nặng. Theo cảnh sát Toledo, các nhân chứng cho biết bức tường đã bị một tia sét phá hủy. Radar Dopler của khu vực cũng ghi nhận một tia sét đánh trúng tòa nhà này vào hồi 4h30′ chiều ngày 13/7, giờ địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát Toledo đã tới vào giăng dây bao quanh đống gạch đổ nát từng là một ‘tác phẩm nghệ thuật’ trước kia. Theo cơ quan giám sát chất lượng thành phố Toledo, bản thân kết cấu của tòa nhà hoàn toàn bình thường. Chủ tòa nhà cho biết sẽ dọn dẹp đống gạch vỡ và gỡ bỏ những phần của bức tranh còn lại trên tường.

Bức tranh tường được nghệ sỹ David Ross vẽ gần một năm trước vào tháng 7/2020 nhằm tưởng niệm George Floyd, một người da đen đã thiệt mạng trong tay sỹ quan cảnh sát da trắng Derek Chauvin của Sở Cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Anh Chauvin mới đây đã bị kết án 22,5 năm tù giam.

Bức tranh tường vinh danh George Floyd ở Ohio bị sét đánh vỡ tan.

George Floyd và cái chết của anh này vào ngày 25/5/2020 là điểm khởi đầu cho hàng loạt các vụ biểu tình trong phong trào Black Live Matters (tạm dịch: Mạng người da đen đáng giá) diễn ra tại nước Mỹ mùa hè năm 2020.

Những người thương tiếc George Floyd cho rằng anh là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc đã trở thành thâm căn cố đế ở nước Mỹ, tôn vinh người đàn ông 46 tuổi này thành “anh hùng” của người da đen. Số khác lại cho rằng anh này chỉ là một quân cờ trong tay truyền thông và cánh tả nước Mỹ nhằm lợi dụng phân biệt chủng tộc để chia rẽ nước Mỹ và chiếm lợi thế trước cuộc tuyển cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra sau đó vào tháng 11/2020.

George Floyd là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, anh này từng có tiền án hình sự dày đặc và nhiều lần ngồi tù vì các tội danh khác nhau như trộm cắp, sử dụng ma túy và cướp có vũ trang.

shutterstock 1746933878
Biểu tình vì cái chết của George Floyd ở Los Angeles kết thúc bằng bạo lực, cướp bóc, đốt phá. (Ảnh: magraphy / Shutterstock).

Cái chết của George Floyd đã mở đầu cho chuỗi các cuộc biểu tình của BLM và Antifa nhằm “đòi công bằng chủng tộc” là các vụ cướp phá, hôi của, giật đổ tượng, thậm chí giết người tại các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát. Những thiệt hại về kinh tế do các phong trào này gây ra lên tới hàng trăm triệu đô la.

Cái chết của George Floyd cũng được coi là “chất xúc tác” cho các nghị trình cực tả của đảng Dân chủ để thúc đẩy các đòi hỏi quá khích về “công bằng chủng tộc”, “chống phân biệt giới tính”, viết lại lịch sử, phá bỏ văn hóa truyền thống, xóa bỏ nhà tù, hợp pháp hóa mại dâm và ma túy v.v…

shutterstock 1746826301
Ngày 31/5/2020, nhiều người Mỹ đã đi biểu tình vì cái chết của George Floyd. (Ảnh: Shutterstock)
bac si bieu tinh george floyd
Các bác sĩ ở New York biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd. (Ảnh: Shutterstock)

Hạ Chi

Xem thêm: