Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái luôn vô tư, cao cả và sẵn sàng hy sinh tất cả cho con. Tuy nhiên trong hoàn cảnh ngày nay, dù bạn có yêu con đến mấy cũng đừng làm 3 điều này nhé.

cha mẹ
Cha mẹ cũng nên có cuộc sống của riêng mình. (Ảnh: Monkey Business Images/ Shutterstock)

1. Để con muốn gì được đó

Bậc làm cha mẹ luôn hết mình vì con cái, nhưng nếu bạn cứ chiều chuộng quá mức thì có khi lại phản tác dụng. Khi quan tâm, chăm sóc con cái chúng ta cần có nguyên tắc, có ranh giới và cũng cần tính đến sự tôn nghiêm và uy tín của bản thân.

Cha mẹ nên khen ngợi, khuyến khích con cái làm điều tốt, nhưng bên cạnh đó cũng cần kịp thời phê bình và nhắc nhở về những điều con làm chưa tốt. Ngay cả khi con đã trưởng thành và lập gia đình, thì với tư cách là cha mẹ, bạn cũng cần có trách nhiệm dạy dỗ con cái.

Ngoài ra, không cần lúc nào cũng phải nhất nhất đồng ý với tất cả những gì con mong muốn, đôi lúc bạn cũng hãy học cách nói “không”. Ví dụ, khi bạn đã có kế hoạch làm một việc gì đó, nhưng con nhờ bạn về chăm cháu, lúc này bạn có thể lựa lời và từ chối một cách hợp lý.

Khi bạn tin tưởng và công nhận tấm lòng hiếu thảo của con, thì chắc chắn con cũng sẽ cảm thông, sẽ hiểu và ủng hộ bạn. Rốt cuộc, khi con lớn lên, cha mẹ cũng nên có những hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn của riêng mình. Bạn vẫn có thể giúp đỡ con cái, nhưng nếu bạn dành cho bản thân nhiều hơn một chút thì con cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn.

2. Con cái không phải là tất cả cuộc sống

Bất cứ lúc nào, dù con bao nhiêu tuổi, bạn cũng đừng coi con là cả cuộc đời của mình.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ luôn ôm con trong lòng bàn tay, sợ con bị tổn thương. Khi con đi học, mọi thứ đều tập trung vào con. Khi con lớn và lập gia đình, nhiều cha mẹ vẫn chỉ muốn giúp con trông nhà, chăm cháu và làm việc nhà. Trong lòng nhiều bậc cha mẹ, con cái là tất cả của cuộc đời họ.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác mà nói, trong cuộc đời bạn không là chỉ có mình con, mà còn có người thân, bạn bè và quan trọng nhất chính là bản thân mình!

Khi con cái đã lớn, đã trưởng thành và lập gia đình, thì cũng là lúc cha mẹ cũng nên có cuộc sống của riêng mình, muốn làm gì thì làm, thực hiện ước mơ của mình, và tận hưởng cuộc sống mà mình muốn.

shutterstock 1512177383
Cha mẹ cũng nên tận hưởng cuộc sống mà mình muốn. (Ảnh: Olena Yakobchuk/ Shutterstock)

3. Cố gắng không sống chung với con

Nếu có thể, bạn hãy cố gắng không sống chung với con cái. Cha mẹ cho dù luôn hy vọng có thể giúp đỡ con trong cuộc sống, nhưng từ sâu tận đáy lòng là vẫn luôn mong con có thể bầu bạn và quan tâm nhiều hơn đến mình. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa bạn cũng hãy cố gắng không sống cùng với con.

Bởi vì thẳng thắn mà nói, dù sao thì bản chất con người vốn là vị tư ích kỷ. Khi cả ba thế hệ chung sống lâu dài, rất dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn, điều này hoàn toàn không có lợi cho hòa khí gia đình.

Đặc biệt là hiện nay, nhiều đứa trẻ khi lớn lên thường đòi hỏi quá nhiều ở cha mẹ, bất kể về con cái, cuộc sống hay việc nhà. Do đó nên giữ một khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng gặp nhau thì những khuyết điểm này sẽ không dễ dàng bộc lộ ra ngoài, thậm chí còn làm tăng thêm sự nhớ nhung giữa cha mẹ và con cái, điều này cũng giúp duy trì sự hòa thuận trong gia đình.