Vì không có chân như người bình thường nên Zion thường bị bạn bè và người khác bắt nạt. Người mẹ nuôi nhân hậu đã giúp anh lấy lại niềm tin và xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa. Mới đây, anh đã lập kỷ lục Guinness thế giới về bộ môn “đi bằng tay” với cự ly 20m.

Zion Clark mắc hội chứng thoái hóa phần dưới bẩm sinh, cứ 100.000 người thì có 1-2 người mắc phải. Suốt tuổi thơ cho đến năm 16 tuổi, anh được nuôi dưỡng trong 9 cơ sở khác nhau ở Ohio và New York.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Zion Clark (@big_z_2020) chia sẻ

Vì Zion không có chân nên thường xuyên bị bắt nạt, bỏ đói và bị tấn công trong các nhà nuôi dưỡng và trường học. Năm 16 tuổi, anh gặp bà Kimberlli Clark Hawkins – một người phụ nữ nhân hậu đã từng nhận nuôi nhiều cô con gái. Lúc này hệ thống chăm sóc công không còn mặn mà với trường hợp của Zion nữa. Bà Hawkins quyết định nhận nuôi chàng trai sau 7 tháng. 

“Họ mô tả tôi như thể tôi là đứa trẻ tồi tệ nhất trên hành tinh, nhưng mẹ tôi không tin điều đó” – Zion nói. Từ khi có gia đình vững chắc làm hậu phương, Zion bắt đầu tập trung vào việc học tập và thể thao. Anh giành được nhiều thành tích tốt ở trường cũng như trên đường đua. Anh cũng trở thành một trong những đô vật giỏi nhất của bang.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Zion Clark (@big_z_2020) chia sẻ

Hầu như ngày nào Zion cũng luyện tập, lúc thì anh đến phòng gym, lúc thì tự tập trên thảm ở nhà. Anh chủ yếu tập các bài tập với bóng trị liệu, kéo tạ với dây cao su, hít xà để nâng cao thể lực. Anh thích nhất là bài tập nhảy lên bục gỗ.

“Những bài tập này giúp tôi tăng cường sức mạnh để vận dụng vào đấu vật, điền kinh hoặc bất kỳ môn thể thao nào khác” – Zion nói.

Anh cũng sử dụng xe đạp tập thể dục và thực hiện các bài tập tay (di chuyển theo chiều ngang và dọc xung quanh một cái trụ hình nón) để tăng cường sức khỏe tim mạch và tốc độ của đôi tay. Các động tác như đẩy ngực, đẩy vai, tập lưng thì giúp anh xây dựng và duy trì sức mạnh phần trên của cơ thể. 

Bí quyết của anh là tập luyện đi đôi với phục hồi. “Bạn không cần phải tập luyện 7 ngày một tuần để nhìn thấy kết quả. Hãy đảm bảo thời gian phục hồi, nghỉ ngơi cho cơ thể. Như vậy bạn mới có thể hoạt động được tốt nhất” – Zion nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Zion Clark (@big_z_2020) chia sẻ

Mới đây, anh đã lập kỷ lục Guinness thế giới về bộ môn “đi bằng tay” với cự ly 20m. Thành tích của anh là 4,78 giây. Anh cũng phát hành cuốn sách ‘Zion Unmatched’ và nhận được sự chú ý lớn.

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm: