Vào rạng sáng 23/11, câu lạc bộ Manchester United (MU) đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cầu thủ Cristiano Ronaldo (CR7). Thông báo này được MU đưa ra trên trang chủ của đội bóng và xuất hiện ngay tại thời điểm CR7 đang tập trung chuẩn bị cho World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.

chấm dứt hợp đồng
Cầu thủ Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Saolab Press/Shutterstock)

Theo đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cầu thủ tự do ngay từ thời điểm này và có thể tìm bến đỗ mới.

Tuyên bố của MU có đoạn: “MU và Cristiano Ronaldo đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Câu lạc bộ (CLB) cảm ơn CR7 vì những đóng góp to lớn trong 2 giai đoạn khoác áo MU. Sau 346 trận ra sân, anh ấy đã ghi được 145 bàn. MU xin chúc CR7 và gia đình có được những điều tốt đẹp trong tương lai”.

Mặc dù MU không công bố lý do chấm dứt hợp đồng với CR7 nhưng rõ ràng, nó liên quan tới những phát biểu mang tính chất “đụng chạm” tới MU của cầu thủ này trong buổi trả lời phỏng vấn với Piers Morgan.

Tại đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên tiếng chỉ trích MU thiếu tham vọng, không có kế hoạch phát triển phù hợp sau khi HLV Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, CR7 còn chỉ trích HLV Ten Hag thiếu tôn trọng mình. Anh nhấn mạnh cảm thấy như bị phản bội. Đồng thời, cầu thủ này còn công kích cả chủ sở hữu của CLB, nhà Glazers, cũng như những cầu thủ trẻ của CLB.

Điều đáng nói, MU quyết định chấm dứt hợp đồng với CR7 ở thời điểm cầu thủ này đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2022.

Ngay lập tức, cầu thủ này cũng lên tiếng: “Sau những trao đổi với MU, chúng tôi cùng đồng ý về việc sớm chấm dứt hợp đồng. Tôi luôn yêu MU và các CĐV. Điều đó không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn đi tìm kiếm thử thách mới”.

Việc rời MU sớm khiến cho CR7 thiệt hại số tiền 16 triệu bảng. Đó là tiền lương của anh trong 6 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2023. Trong khi đó, MU tin rằng phía CR7 đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng khi công khai chỉ trích đội bóng. Do đó, họ không có nghĩa vụ đền bù số tiền này.

Phan Anh