Công ty Watergen ở Israel đã nghiên cứu cho ra đời máy sản xuất nước thế hệ mới có thể chiết xuất được nước uống từ không khí, và tạo ra được 5.000-6.000 lít nước mỗi ngày. Công ty đã quyên tặng nhiều loại máy này cho khu vực Dải Gaza gần đó nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề khan hiếm nước của người dân.

chiết xuất nước uống từ không khí
(Ảnh: watergen.com)

Từ xưa đến nay khu vực Dải Gaza ở bờ Tây Palestine luôn ở trong tình trạng thiếu nước uống. Kể từ khi nhóm vũ trang Hamas đóng chiếm khu vực này vào năm 2007 đến nay, hơn 2 triệu cư dân địa phương luôn phải đối mặt với tình trạng bị chính phủ Israel đóng cửa biên giới.

Tình trạng ngắt điện kéo dài khiến nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, vì vậy người dân địa phương buộc phải mua nước uống từ các doanh nghiệp. Loại nước uống này được lấy từ nước ngầm thông qua quá trình khử muối. Tuy nhiên, Tổ chức UNICEF ước tính rằng có khoảng 1/3 lượng nước này đã bị ô nhiễm trước khi bán cho người dân.

Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ngày càng có nhiều người dân ở Dải Gaza mắc các bệnh sỏi thận và tiêu chảy có liên quan đến việc nước uống không đạt tiêu chuẩn.

Nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề nước uống của người dân nơi đây, công ty Watergen đã xin giấy phép và lắp đặt những chiếc máy do họ phát minh ra ở khu vực công cộng tại khu vực này để người dân có nước uống miễn phí.

Loại máy chạy bằng năng lượng mặt trời này có giá chế tạo là 61.000 đô la, chúng có thể chiết xuất ra được nước uống từ không khí với sản lượng 5000-6000 lít mỗi ngày tùy theo độ ẩm trong không khí.

Giám đốc điều hành công ty Watergen, ông Michael Mirilashvili nói với tờ AFP rằng khi biết được nguy cơ về nước uống tại khu vực Dải Gaza, ông đã lập tức bày tỏ mong muốn giúp đỡ họ.

“Mục tiêu của chúng tôi là mỗi người trên Trái Đất đều có nước để uống… Rõ ràng là chúng tôi cần phải giúp những người láng giềng của mình trước tiên.”

Ông bày tỏ rằng do Israel quản lý rất nghiêm ngặt việc nhập khẩu hàng hóa vào khu vực Dải Gaza nên họ đã phải mất khá nhiều thời gian để xin được giấy phép đưa máy móc đến nơi này.

Hiện nay tại khu vực Dải Gaza có tổng cộng 3 chiếc máy tạo nước uống do công ty Watergen phát minh. Mặc dù vẫn không thể xem là đủ, nhưng những chiếc máy này đã mang đến giải pháp giải quyết vấn đề khan hiếm nước tại đây.

Đến nay công ty Watergen đã lắp đặt loại máy chiết xuất nước uống từ không khí này tại hàng chục quốc gia nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển như Ấn Độ giải quyết vấn đề thiếu nước uống. Đồng thời, họ còn giúp đỡ những khu vực phát triển nhưng gặp vấn đề về hạn hán như bang California của Mỹ.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: