Một công ty ở thành phố Valenzuela của Philippines đã trả lương cho một nhân viên ở đây bằng hai túi lớn chứa toàn đồng xu và yêu cầu người này tự đến ngân hàng để đổi thành tiền mặt. Sau khi thông tin này truyền đến tai thị trưởng thành phố đã khiến ông vô cùng tức giận và ra lệnh cho công ty này buộc phải đóng cửa trong 15 ngày cho đến khi họ chịu hợp tác với chính quyền.

tiền xu
Số tiền xu mà người nhân viên này nhận được. (Ảnh: Facebook của Tòa thị chính Valenzuela)

Người nhân viên trong vụ việc này là anh Russel Manosa, anh làm việc được 2 ngày tại nhà máy tái chế nhựa, nhân viên thu ngân ở nhà máy đã trả cho anh hàng nghìn đồng xu gói trong túi nilon và yêu cầu anh tự đến ngân hàng đổi tiền.

Anh Russel đã chia sẻ ảnh chụp số tiền xu này lên Facebook thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả thị trưởng của thành phố Valenzuela, ông Rex Gatchalian.

Ông Rex đã gọi anh Russel và người đại diện nhà máy đến để mở một cuộc họp và phát sóng trực tiếp cuộc họp này trên tài khoản Facebook chính thức của chính quyền thành phố cũng như phát sóng trên truyền thông địa phương.

Ông Rex hỏi người đại diện nhà máy rằng: “Tại sao lại trả lương cho nhân viên chỉ toàn bằng đồng 5 và 10 peso? Đây là một sự sỉ nhục đối với nhân viên này, là không tôn trọng anh ấy.”

Mặc dù người đại diện nhà máy nói rằng đây là một sự nhầm lẫn khiến anh Russel nhận được toàn là tiền xu, trong khi đó số tiền xu này vốn dĩ không phải là để trả cho anh này.

Thế nhưng ông Rex và anh Russel rõ ràng là không tin vào lời nói này. Ông Rex nói rằng chỉ sau khi anh Russel phàn nàn về hành vi bất công đối với lao động của công ty thì mới nhận được số tiền xu này.

tien xu 1
Thị trưởng Rex Gatchalian đã mở một cuộc họp giữa quản lý của công ty và người nhân viên nhận được tiền xu. (Ảnh: Facebook của Tòa thị chính Valenzuela)

Sau đó, Bộ trưởng Bộ lao động Philippines, ông Silvestre Bello III đã ra lệnh điều tra công ty này. Ông còn cho biết chủ của công ty này có thể sẽ bị cáo buộc về hành vi đối xử không công bằng với nhân viên.

Thị trưởng Rex đã thu hồi giấy phép kinh doanh của công ty này trong lúc đang tiến hành điều tra. Nhà máy này đã được lệnh tạm ngừng kinh doanh trong 15 ngày cho đến khi họ sẵn sàng hợp tác theo yêu cầu của chính quyền.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: